Đây là bản hướng dẫn đầu tiên mình viết. Nếu có gì sơ sót mong các bạn góp ý.
Phát triển: Capcom
Phát hành: Capcom
Thể loại: Rail-Shooter
Nền: Wii
Ngày phát hành: 11/2007
1/ Nhân vật:
Rebecca Chamber
Rebecca là thành viên đội S.T.A.R.S, cô giữ nhiệm vụ của một nhân viên cứu thương trong đội Bravo. Ngày 23/07/1998, đội Bravo được điều đến Arklay Mountains để điều tra những vụ thảm sát liên tiếp xảy ra tại đây. Trong lúc tìm kiếm những người mất tích Rebecca phát hiện chiếc xe lửa gặp tại nạn. Khi đang điều tra nguyên nhân tai nạn thì Rebecca bị tấn công bởi zombie, tên tử tù Billy đã giúp đỡ Rebecca và họ trở thành đồng đội của nhau.
Rebecca và Billy cùng khám phá ra nhiều bí mật liên quan đến tập đoàn Umbrella cũng như tiến sĩ James Marcus. Cô là một trong 4 thành viên S.T.A.R.S. duy nhất còn sống sau sự kiện Arklay Mountains và Spencer Mansion.
Billy Coen
Billy từng là thành viên thuộc tổ chức United States Marine Corps, anh nhận án tử hình sau khi bị buộc tội giết 23 người người dân trong khi làm vụ tại Châu Phi. Nhưng thật sự chính Billy là người ngăn cản các đồng đội của mình thảm sát những người dân vô tội.
Chiếc xe áp giải Billy đến nơi hành hình bị James Marcus tấn công khi chạy ngang rừng Arkay. Anh là người duy nhất còn sống sót sau tai nạn đó. Khi lẫn trốn trên xe lửa Billy vô tình gặp Rebecca, họ cùng nhau khám phá ra nhiều bí mật đen tối về tập đoàn Umbrella khi tiến vào khu vực Umbrella Management Training Facility.
Chris Redfield
Thành viên thuộc đội Alpha S.T.A.R.S. Đội của Chris được phái đến rừng Arkay đề giải cứu đội Bravo nhưng khi đặt chân đến Chris và các đồng đội chỉ tìm thấy những cái xác hoặc bộ phận cơ thể của các thành viên đội Bravo. Không những thế Chris cùng các thành viên khác còn bị tấn công một cách tàn nhẫn, hung bạo bởi các sinh vật kỳ lạ. Chris cùng với Jill đã vô tình khám phá được bí mật liên quan đến chỉ huy Albert Wesker và tập đoàn Umbrella khi tiến vào Spencer Mainsion
Năm 2003, lúc này Chris đã rời khỏi đội S.T.A.R.S., Chris và Jill lần theo dấu vết của tập đoàn Umbrella tìm đến chi nhánh bị mật của tập đoàn này tại Nga. Tại đây họ cùng nhau tiêu diệt tàn dư còn sót lại của Umbrella và con át chủ bài TALOS.
Jill Valentine
Nữ sĩ quan phụ trách nhiệm vụ liên lạc trong đội Alpha. Jill suýt chết sau khi tận mắt chứng kiến người đồng đội Joseph bị xé ra từng mảnh nhỏ. Thoát khỏi rừng Arkay, Jill cùng Chris tiến vào tòa biệt thự gần đó, tại đây họ liên tiếp đối mặt với những sinh vật kỳ dị nhiễm T-virus đồng thời tìm thấy thành viên duy nhất còn sống sót của đội Bravo. Những dữ liệu trong quá trình nghiên cứu T-virus được Jill thu thập với mục đích tố cáo tội ác của Umbrella.
Hai tháng sau sự kiện Arkay, Jill Valentine trở lại Raccoon City đề tiếp tục thu thập nhưng chứng cớ buộc tội Umbrella. Jill vô tình bị kẹt lại thị trấn trong vòng vây của lũ quái vật đói khát nhưng kể địch đáng sợ nhất đối Jill là tyran Nemesis. Jill gặp gỡ Carlos Olivera, họ hộ trợ nhau tìm đường thoát khỏi Raccoon City trước khi thành phố bị phá hủy.
Carlos Olivera
Thành viên thuộc tổ chức U.B.C.S., đội của Carlos được phái đến Raccoon City đề giải cứu các nạn nhân sống sót sau sự kiện T-virus bùng phát. Ngoài trừ Nicholai thì những thành viên khác của đội U.B.C.S. không hay biết gì về nhiệm vụ thật sự của họ trong lần hành quân đến Raccoon City. Sau khi gặp gỡ với Jill, Carlos như người đang ngủ mê được thức tỉnh. Anh phát hiện ra nhiều bí mật liên quan đến Umbrella và đội trưởng Nicholai. Khi hay tin Raccoon City sẽ bị phá hủy, Carlos cùng Jill tìm đến sân bay để thoát khỏi thành phố chết chóc.
Albert Wesker
Wesker là người làm việc cho tập đoàn Umbrella được ngụy trang dưới lớp đội trường S.T.A.R.S. Wesker giăng nhiều cái bẫy chết chóc tại biệt thự Spencer để biến những đồng đội của mình trở thành vật thí nghiệm cho các nghiên cứu của tập đoàn Umbrella. Với những ý nghĩ tham lam Wesker đã phản bội tập đoàn Umbrella, anh ta đánh cắp dữ liệu nghiên cứu về T-virus và Hunter gửi đến cho tổ chức The Agency với tư cách là người cộng tác.
Wesker theo chân Chris và Jill đến cơ sở nghiên cứu Umbrella tại Nga và đánh cắp toàn bộ tài sản của Umbrella được lưu trong U.M.F.-013 với tham vọng làm chủ thế giới.
Ada Wong
Sau khi câu chuyện Resident Evil 2 kết thúc, Ada tìm đường đến Apple Inn hội ngộ với người liên lạc với cô với hy vọng thoát khỏi Raccoon City. Tuy nhiên người liên lạc với Ada đã dùng súng tự sát vì quá sợ hãi. Ada có cuộc đối thoại với Wesker thông qua máy vi tính, Wesker chỉ đường Ada thoát khỏi Raccoon City đổi lại Ada giao nộp mẫu G-Virus mà cô thu thập được từ xác William Birkin. Trong lúc treo người trên trực thăng thoát khỏi Raccoon City, Ada nghe được cuộc đối thoại giữa Spencer và Sergei Vladimir về việc liên quan đến số phận Raccoon City và những âm mưu tiếp theo của họ.
Hunk
Hunk là thành viên thuộc tổ chức U.S.S. được Umbrella Châu Âu phái đến để đánh cấp G-virus. Tất cả đồng đội của Hunk đều bị William giết chóc dã man bên dưới hệ thống cống ngầm của thành phố Raccoon. Thoát khỏi Raccoon City tại sân bay của sở cảnh sát cùng với mẫu G-virus nhiệm vụ của Hunk xem như đã hoàn thành.
Sergei Vladimir
Vladimir là đội trưởng đội bảo vệ của Umbrella Châu Âu, người trực tiếp đứng đầu trong các chương trình nghiên cứu Tyran, Hunter, TALOS tại Châu Âu. Vladimir cũng là người đứng ra thành lập tổ chức U.B.C.S. và tổ chức tình báo cho Umbrella.
Trước khi rời khỏi Raccoon City, Sergei Vladimir cùng với Spencer lén lúc đột nhập phòng thí nghiệm của William Birkin để lấy lại U.M.F.-013. Năm 2003, khi Chris cùng Jill thực hiện cuộc tấn công vào trụ sở Umbrella Nga đã dụng độ với Sergei Vladimir. Lúc này Vladimir thả con át chủ bài T.A.L.O.S. để giết Jill và Chris. Tuy nhiên sau đó T.A.L.O.S. bị đánh bại, Sergei Vladimir cũng chết dưới tay Wesker.
Richard Aiken
Đồng đội của Rebecca, Richard giữ chức vụ trinh sát trong đội Bravo. Sau khi từ biệt Billy, Rebecca tiến vào điều tra tòa biệt thự Spencer, Richard là người đường giúp đỡ Rebecca cho đến khi anh vì cứu cô mà bị con rắn khổng lồ giết.
Ozwell E. Spencer
Chủ sở hữu tập đoàn Umbrella. Spencer là người gián tiếp gây ra tai họa Raccoon City khi hạ lệnh đánh cấp G-virus. Spencer lo gom góp những tài sản của Umbrella và lẫn trốn bằng máy bay, bỏ mặc hơn 100.000 nạn dân thành phố Raccoon bị ném bomb phá hủy.
2/ Control:
3/ Các hạng mục bạn cần đạt trong game:
Khi hoàn thành một màn chơi bảng danh mục tính điểm sẽ hiện ra, danh mục này quyết định việc bạn đạt dược bao nhiêu sao và đoạt Rank gì. Tôi sẽ giải thích sơ lược về 5 hạng mục này:
Resident Evil: The Umbrella Chronicles
Phát hành: Capcom
Thể loại: Rail-Shooter
Nền: Wii
Ngày phát hành: 11/2007
1/ Nhân vật:
Rebecca Chamber
Rebecca là thành viên đội S.T.A.R.S, cô giữ nhiệm vụ của một nhân viên cứu thương trong đội Bravo. Ngày 23/07/1998, đội Bravo được điều đến Arklay Mountains để điều tra những vụ thảm sát liên tiếp xảy ra tại đây. Trong lúc tìm kiếm những người mất tích Rebecca phát hiện chiếc xe lửa gặp tại nạn. Khi đang điều tra nguyên nhân tai nạn thì Rebecca bị tấn công bởi zombie, tên tử tù Billy đã giúp đỡ Rebecca và họ trở thành đồng đội của nhau.
Rebecca và Billy cùng khám phá ra nhiều bí mật liên quan đến tập đoàn Umbrella cũng như tiến sĩ James Marcus. Cô là một trong 4 thành viên S.T.A.R.S. duy nhất còn sống sau sự kiện Arklay Mountains và Spencer Mansion.
Billy Coen
Billy từng là thành viên thuộc tổ chức United States Marine Corps, anh nhận án tử hình sau khi bị buộc tội giết 23 người người dân trong khi làm vụ tại Châu Phi. Nhưng thật sự chính Billy là người ngăn cản các đồng đội của mình thảm sát những người dân vô tội.
Chiếc xe áp giải Billy đến nơi hành hình bị James Marcus tấn công khi chạy ngang rừng Arkay. Anh là người duy nhất còn sống sót sau tai nạn đó. Khi lẫn trốn trên xe lửa Billy vô tình gặp Rebecca, họ cùng nhau khám phá ra nhiều bí mật đen tối về tập đoàn Umbrella khi tiến vào khu vực Umbrella Management Training Facility.
Chris Redfield
Thành viên thuộc đội Alpha S.T.A.R.S. Đội của Chris được phái đến rừng Arkay đề giải cứu đội Bravo nhưng khi đặt chân đến Chris và các đồng đội chỉ tìm thấy những cái xác hoặc bộ phận cơ thể của các thành viên đội Bravo. Không những thế Chris cùng các thành viên khác còn bị tấn công một cách tàn nhẫn, hung bạo bởi các sinh vật kỳ lạ. Chris cùng với Jill đã vô tình khám phá được bí mật liên quan đến chỉ huy Albert Wesker và tập đoàn Umbrella khi tiến vào Spencer Mainsion
Năm 2003, lúc này Chris đã rời khỏi đội S.T.A.R.S., Chris và Jill lần theo dấu vết của tập đoàn Umbrella tìm đến chi nhánh bị mật của tập đoàn này tại Nga. Tại đây họ cùng nhau tiêu diệt tàn dư còn sót lại của Umbrella và con át chủ bài TALOS.
Jill Valentine
Nữ sĩ quan phụ trách nhiệm vụ liên lạc trong đội Alpha. Jill suýt chết sau khi tận mắt chứng kiến người đồng đội Joseph bị xé ra từng mảnh nhỏ. Thoát khỏi rừng Arkay, Jill cùng Chris tiến vào tòa biệt thự gần đó, tại đây họ liên tiếp đối mặt với những sinh vật kỳ dị nhiễm T-virus đồng thời tìm thấy thành viên duy nhất còn sống sót của đội Bravo. Những dữ liệu trong quá trình nghiên cứu T-virus được Jill thu thập với mục đích tố cáo tội ác của Umbrella.
Hai tháng sau sự kiện Arkay, Jill Valentine trở lại Raccoon City đề tiếp tục thu thập nhưng chứng cớ buộc tội Umbrella. Jill vô tình bị kẹt lại thị trấn trong vòng vây của lũ quái vật đói khát nhưng kể địch đáng sợ nhất đối Jill là tyran Nemesis. Jill gặp gỡ Carlos Olivera, họ hộ trợ nhau tìm đường thoát khỏi Raccoon City trước khi thành phố bị phá hủy.
Carlos Olivera
Thành viên thuộc tổ chức U.B.C.S., đội của Carlos được phái đến Raccoon City đề giải cứu các nạn nhân sống sót sau sự kiện T-virus bùng phát. Ngoài trừ Nicholai thì những thành viên khác của đội U.B.C.S. không hay biết gì về nhiệm vụ thật sự của họ trong lần hành quân đến Raccoon City. Sau khi gặp gỡ với Jill, Carlos như người đang ngủ mê được thức tỉnh. Anh phát hiện ra nhiều bí mật liên quan đến Umbrella và đội trưởng Nicholai. Khi hay tin Raccoon City sẽ bị phá hủy, Carlos cùng Jill tìm đến sân bay để thoát khỏi thành phố chết chóc.
Albert Wesker
Wesker là người làm việc cho tập đoàn Umbrella được ngụy trang dưới lớp đội trường S.T.A.R.S. Wesker giăng nhiều cái bẫy chết chóc tại biệt thự Spencer để biến những đồng đội của mình trở thành vật thí nghiệm cho các nghiên cứu của tập đoàn Umbrella. Với những ý nghĩ tham lam Wesker đã phản bội tập đoàn Umbrella, anh ta đánh cắp dữ liệu nghiên cứu về T-virus và Hunter gửi đến cho tổ chức The Agency với tư cách là người cộng tác.
Wesker theo chân Chris và Jill đến cơ sở nghiên cứu Umbrella tại Nga và đánh cắp toàn bộ tài sản của Umbrella được lưu trong U.M.F.-013 với tham vọng làm chủ thế giới.
Ada Wong
Sau khi câu chuyện Resident Evil 2 kết thúc, Ada tìm đường đến Apple Inn hội ngộ với người liên lạc với cô với hy vọng thoát khỏi Raccoon City. Tuy nhiên người liên lạc với Ada đã dùng súng tự sát vì quá sợ hãi. Ada có cuộc đối thoại với Wesker thông qua máy vi tính, Wesker chỉ đường Ada thoát khỏi Raccoon City đổi lại Ada giao nộp mẫu G-Virus mà cô thu thập được từ xác William Birkin. Trong lúc treo người trên trực thăng thoát khỏi Raccoon City, Ada nghe được cuộc đối thoại giữa Spencer và Sergei Vladimir về việc liên quan đến số phận Raccoon City và những âm mưu tiếp theo của họ.
Hunk
Hunk là thành viên thuộc tổ chức U.S.S. được Umbrella Châu Âu phái đến để đánh cấp G-virus. Tất cả đồng đội của Hunk đều bị William giết chóc dã man bên dưới hệ thống cống ngầm của thành phố Raccoon. Thoát khỏi Raccoon City tại sân bay của sở cảnh sát cùng với mẫu G-virus nhiệm vụ của Hunk xem như đã hoàn thành.
Sergei Vladimir
Vladimir là đội trưởng đội bảo vệ của Umbrella Châu Âu, người trực tiếp đứng đầu trong các chương trình nghiên cứu Tyran, Hunter, TALOS tại Châu Âu. Vladimir cũng là người đứng ra thành lập tổ chức U.B.C.S. và tổ chức tình báo cho Umbrella.
Trước khi rời khỏi Raccoon City, Sergei Vladimir cùng với Spencer lén lúc đột nhập phòng thí nghiệm của William Birkin để lấy lại U.M.F.-013. Năm 2003, khi Chris cùng Jill thực hiện cuộc tấn công vào trụ sở Umbrella Nga đã dụng độ với Sergei Vladimir. Lúc này Vladimir thả con át chủ bài T.A.L.O.S. để giết Jill và Chris. Tuy nhiên sau đó T.A.L.O.S. bị đánh bại, Sergei Vladimir cũng chết dưới tay Wesker.
Richard Aiken
Đồng đội của Rebecca, Richard giữ chức vụ trinh sát trong đội Bravo. Sau khi từ biệt Billy, Rebecca tiến vào điều tra tòa biệt thự Spencer, Richard là người đường giúp đỡ Rebecca cho đến khi anh vì cứu cô mà bị con rắn khổng lồ giết.
Ozwell E. Spencer
Chủ sở hữu tập đoàn Umbrella. Spencer là người gián tiếp gây ra tai họa Raccoon City khi hạ lệnh đánh cấp G-virus. Spencer lo gom góp những tài sản của Umbrella và lẫn trốn bằng máy bay, bỏ mặc hơn 100.000 nạn dân thành phố Raccoon bị ném bomb phá hủy.
2/ Control:
- Button B: Bắn
- Button A: Pick up, Select
- Button C: Thay súng
- Press Z + shake Wii Remote / Press A + shake Wii Remote: Dao
- Shake Wii remote: Nạp đạn
3/ Các hạng mục bạn cần đạt trong game:
Khi hoàn thành một màn chơi bảng danh mục tính điểm sẽ hiện ra, danh mục này quyết định việc bạn đạt dược bao nhiêu sao và đoạt Rank gì. Tôi sẽ giải thích sơ lược về 5 hạng mục này:
- Clear Time: Thời gian hoàn thành màn chơi của bạn. Thời gian hoàn thành càng ngắn thì Rank cho hạng mục này càng cao.
- Enemy Hits: Tổng số các kẻ địch mà bạn giết được khi kết thúc một màn chơi. Muốn đạt rank cao cho hạng mục này không khó chút nào chỉ cần nhanh tay, đặc biệt chú ý những trường hợp camera lướt qua một nhóm zombie, lúc này hãy dùng Genade ném vào đám zombie đó tiêu diệt chúng. Giết thật nhiều kẻ địch thì điểm cho hạng mục này sẽ càng tăng.
- Critical Hits: Khả năng bắn nát đầu kẻ địch chỉ với 1 viên Handgun duy nhất. Hạng mục này khó thực hiện nếu như bạn không biết dùng đúng phương pháp. Khi đối đầu với cá quái vật nhỏ và zombie hãy đưa hồng tâm ngắm vào giữa đầu chúng, khi hồng tâm sẽ xuất hiện một vòng tròn đỏ ở giữa thì nhanh tay bắn vỡ đầu kẻ địch. Mỗi khi bạn hạ 1 kẻ địch bằng cách Critical Hits sẽ được tính 1 điểm cho hạng mục này.
- Objects Destroyed: Số lượng vật thể mà bạn phá hủy được trên đường. Những vật thể mà bạn có thể phá hủy bao gồm: đèn, hộp giấy, thùng gỗ, xe hơi, cửa kính,…Muốn xác định được vật thể nào có thể phá hủy thì hãy đưa hồng tâm vào vật thể đó, đồ vật nào khiến hồng tâm xuất hiện những điểm màu trắng là thứ có thể bắn vỡ được.
- Files Obitian: Số lượng File bạn nhặt được trong mỗi màn chơi. Nhặt càng nhiều file càng tốt. Khi nhặt dược số file tối đa ở 1 màn bạn sẽ đạt hãng S cho hạng mục này.