News 3DS đã bán được hơn 4 triệu máy tại Mỹ

Cửa hàng game Nintendo nShop

viking3

Nấm bình thường
3DS ra mắt chưa tròn 1 năm nhưng hệ máy này đã "tẩu tán" được hơn 4 triệu máy chỉ tính riêng cho thị trường Mỹ kể từ khi được bán ra vào tháng 3 năm ngoái :myemo0111:


Không lâu trước đó, Nintendo đã công bố rằng hệ máy cầm tay 3DS đã vượt qua số lượng máy được bán trong năm đầu tiên của hệ máy tiền nhiệm DS với con số hơn 2,37 triệu máy trước khi bắt đầu bước sang tháng 12/2011. Chỉ riêng tháng 11/2011, 3DS đã bán được 795.000 máy, và tháng 12 dường như lại là tháng vượt trội về số lượng máy bán được đối với hệ máy game cầm tay mới nhất này của Nintendo :yahoo[1]:

Gần đây, 3DS cũng đã bán được hơn 4 triệu đơn vị tại thị trường Nhật (Máy ra mắt sớm hơn 1 tháng tại thị trường Nhật so với Mỹ: 26/02/2011 tại Nhật & 25/03/2011 tại Mỹ).
Nhưng nếu không có tựa game Monster Hunter 3G (series rất được yêu thích của người Nhật) & phụ kiện Circle Pad Pro hỗ trợ Monster Hunter 3G ngay từ khi game này được công bố, đã thúc đẩy số lượng máy được bán, thì có lẽ 3DS không đạt được đến con số như vậy :shake: (Mọi người hãy nhớ rằng, Nintendo đã từng kỳ vọng rằng 4 triệu máy 3DS sẽ được tiêu thụ trước 31/03/2011 trên toàn cầu, con số mà sau đó muộn hơn trong năm mới đạt được :no:-)

Cùng với 3DS thì ba tựa game dành cho hệ máy này cũng đạt cột mốc 1 triệu bản bán ra đó là Mario and Zelda, Super Mario 3D Land và Mario Kart 7. Mặc dù tựa game The Legend of Zelda - Ocarina of Time 3D là tựa game được bán đạt tới con số "triệu bản" đầu tiên (tính theo số lượng bán được toàn cầu), nhưng tính tới thời điểm này, Super Mario 3D Land và Mario Kart 7 là 2 tựa game 3DS đầu tiên bán được 1 triệu bản tại Mỹ (1 Triệu bản/mỗi game) :rolleyes[1]:

Số lượng máy 3DS được tiêu thụ mạnh trong những tháng gần đây có thể được lý giải là do kỳ nghỉ lễ mua sắm cuối năm, và có lẽ quan trọng hơn cả là do việc hệ máy được Nintendo giảm giá 80$ (từ 250$ -> 170$).
(Việc giảm giá bán 3DS vào cuối tháng 7/2011 được Nintendo công bố sau khi hãng phải chịu khoản lỗ đầu tiên trong vòng 30 năm)

"Doanh số bán ra tốt đã giúp Nintendo có được một kỳ nghỉ lễ cuối năm đầy hành phúc và kết thúc năm 2011 thành công", Scott Moffitt, phó chủ tịch bán hàng và marketing Nintendo Mỹ cho biết.
Cả năm 2011, Nintendo đã bán ra tổng cộng 12 triệu máy tại thị trường Mỹ, trong đó 4,5 triệu máy Wii, hơn 4 triệu máy 3DS và hơn 3,4 triệu máy DS. Điều này giúp Nintendo có được tổng số máy bán ra của Wii và DS lần lượt là 39 triệu và 51 triệu máy.

Nintendo đã khởi đầu một năm mới không thể tốt hơn, hy vọng "năm tận thế 2012", Mr. Big N sẽ gặt hái tiếp những thành công mới, những cột mốc đáng nhớ mới. :myemo0108:

(Nguồn: 1up...)
 

StephenChow

Nấm nhỏ
Hic mình đang định đăng tin này thì bị tên Viking này ks mất :-w

Chúc mừng Nintendo đạt danh số 4tr trên đất Mỹ .

Để xem tiếp sau đây những tựa game nào sẽ tiếp tục khai sinh or tiếp tục trên hệ 3DS nhé.

Mình mong nhất cái Prof Layton
 
Hunter 3G ngay từ khi game này được công bố, đã thúc đẩy số lượng máy được bán, thì có lẽ 3DS không đạt được đến con số như vậy (Mọi người hãy nhớ rằng, Nintendo đã từng kỳ vọng rằng 4 triệu máy 3DS sẽ được tiêu thụ trước 31/03/2011 trên toàn cầu, con số mà phải tới cuối năm mới đạt được )
Chỗ này sai rồi, 4 triệu trên toàn cầu, nhưng giờ là 15 triệu nên con số 4 triệu đạt được không phải là cuối năm
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top