Bên trong chiếc PS Vita (phiên bản PCH-1xxx)

Cửa hàng game Nintendo nShop

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
BÊN TRONG CỦA CHIẾC MÁY CHƠI GAME CẦM TAY
SONY PLAYSTION VITA (PS VITA PCH-1xxx)




PlayStation Vita (PS Vita) - Tên gọi của chiếc máy chơi game cầm tay mới nhất đến từ hãng SONY, chính thức được giới thiệu ra thị trường thế giới vào ngày 15, tháng 02, năm 2012.​

Về cơ bản, thiết kế của chiếc PS Vita vẫn giữ lại hơi hướng của chiếc máy chơi game PlayStation Portable (PSP) ‘tiền nhiệm’. Nhưng, lần này, vẻ ngoài của chiếc PS Vita lại mang rất nhiều nét chấm phá mới mẻ, khiến cho tổng thể của nó trở nên hết sức quyến rũ ! Ít nhất là ngay khi lần đầu tiên bạn mở hộp và cằm sản phẩm này trên tay !

Theo những thông tin từ hãng SONY, chiếc PS Vita sở hữu những thông số cấu hình phần cứng vượt cả sự mong đợi của những ai từng yêu thích sản phẩm PSP:
  • . Bộ xử lý 04 nhân, ARM Cortex-A9 MPCore.
  • . Bộ xử lý hình hoạ 04 nhân, SGX543MP4+ .
  • . Bộ nhớ RAM có dung lượng 512MB, cùng với VRAM 128 MB dành cho bộ nhớ hỗ trợ xử lý đồ hoạ
  • . Màn hình cảm ứng đa điểm, có kích thước 5 inch 960 x 544 qHD, sử dụng công nghệ OLED.
  • . Phía lưng máy là phần cảm ứng touchpad (tương tự bàn di chuột của máy tính xách tay).
  • . Mặt trước và sau có trang bị camera, chất lượng VGA 0.3 MegaPixels.
  • . Ngoài những phím chức năng quen thuộc, PS Vita được trang bị thêm một ‘cần gạt analog’ thứ 2 (nhiều hơn 01 so với PSP).
Thoạt nhìn, mặt trước của PS Vita khá giống với chiếc PSP, với các phím chức năng (tam giác, tròn, chữ x, vuông) được làm bằng nhựa cứng cao cấp, trông suốt để người dùng có thể nhìn xuyên qua thấy được ký hiệu in trên phím. Phím điều hướng của PS Vita cũng được thiết kế lại so với chiếc PSP, cả 04 phím điều hướng (trên, xuống, trái, phải) đều nằm trên cùng một phím nhựa duy nhất. Các phím Select, Start được bố trí bên phải, và phím HOME được bố trí bên trái của máy. Tất cả các phím này cũng được làm bằng chất liệu nhựa tương tự như các phím trên.


Nổi bật hơn cả, đó là 02 chiếc ‘cần gạt’ analog, được bố trí ngay bên dưới nhóm phím chức năng, và phía dưới nhóm phím điều hướng. Bạn cũng có thể tưởng tượng sự phong phú như thế nào trong cách điều khiển, trong khi chơi game, của chiếc PS Vita, khi tất cả các nhóm phím này được kết hợp với màn hình cảm ứng đa điểm 5 inch !


--- Bắt đầu động đến 'dao kéo':



Để bung phần nắp bảo vệ máy, thì chỉ cần tháo 08 con vít nhỏ, ở những bị trí dễ nhận thấy: 04 con vít ở mặt sau, xung quanh phần touchpad; 02 con vít nữa ở hai bên cổng sạc; và 02 con vít ở được giấu phía trong nắp đậy khe cắm thiết bị ngoại vi của máy. Những con vít này đều được SONY thiết kế để lộ bên ngoài.

Nạy nhẹ phần nắp lưng, và tách ra từ phía trên, để tháo rời phần nắp này.




Có khá nhiều dây dẫn nối các thành phần bên trong.

Một viên pin có thông số là 2210 mAh / điện áp 3.7 Volt được gắn vào phần nắp lưng, và kết nối với bo mạch chủ thông qua 1 cặp dây dẫn, được đánh dấu màu đen/đỏ.

Dung lượng 2210 mAh, với mức điện áp là 3.7 Volt: Là khá thấp, vì nguồn pin này phải gánh rất nhiều thành phần tải, như là: Màn hình chất lượng chao qHD 5 inch; bộ thu/phát sóng Wifi hay sóng 3G; và cả phần touchpad mặt sau. Đây là lí do mà chiếc PS Vita (ver. 1xxx) không được đánh giá cao về thời lượng sử dụng.




Trên phần bo mạch chủ, mô-đun đảm nhận chứ năng kết nối Wifi dễ dàng được nhận ra và cũng dễ dàng tách rời, bởi nó kết nối với phần bo mạch chủ thông qua 1 khe cắm 26 chân (chia làm 2 hàng chân cắm) .


Trên mô-đun này có khá nhiều chíp tích hợp, nổi bật nhất là chíp ổn áp nguồn điện PM8028 của hãng Qualcomm. Cũng trên mô-đun này, hãng Qualcomm một lần nữa lại gây ấn tượng với con chíp MDM6200, đây là chíp hỗ trợ kết nối sóng 3G, có thể đạt đến chuẩn HSPA+, tốt độ lên đến 14,4 Mbps.




Như đã nói ở trên: Có rất nhiều dây nhợ để kết nối các mô-đun chức năng. Tuy nhiên, các mô-đun này được bố trí hết sức rõ ràng. Và theo nhận định của nhóm iFixit, thì PS Vita là dễ thay thế các thành phần này khi có hỏng hóc xảy ra. Trong hình dưới đây, các điểm khe cắm (socket) để "ngậm" các dây dẫn liên kết giữa các mô-đun với nhau, đã được đánh dấu màu đỏ.

Ngay cả, khe đọc thẻ SIM 3G, cũng có thể được tháo rời.



Tiếp đến, là phần camera: Chất lượng hình ảnh được chụp từ chiếc PS Vita, chắc chắn không phải là một thế mạnh của thiết bị này. Vì hãng SONY chỉ trang bị bằng 02 chiếc camera chất lượng VGA, 640x480 pixel (tương đương 0.3 MegaPixels).

Có vẻ các camera này chỉ dùng để hỗ trợ các tựa game thực tại ảo (AR Games).







“Dán dính bằng keo” là một ‘cơn án mộng’ đối với việc tháo/lấp các thiết bị điện tử! Và phần touchpad phía sau lưng của chiếc PS Vita đã sử dụng ‘kỹ thuật’ này !





Phải dùng một thành nập, để tách rời phần touchpad ra khỏi phần viền nhựa, cả phiến touchpad được điều khiển bằng một mô-đun tên mã là mXT224 “nhỏ xíu”, có ghi tên hãng thứ 3 là Atmel.

Phần loa ngoài của chiếc PS Vita có thể được tháo rời khá dễ dàng. 02 chiếc loa ngoài này có kích thước khá mỏng và nhẹ, nó giúp cho chiếc PS Vita không tăng quá nhiều trọng lượng và tiết kiệm khá nhiều thể tích khối của chiếc máy. Mấy loại ăn-ten thu/phát sóng không dây của được bố trí ở đây, chắc ai cũng biết nhiệm vụ của ‘mớ’ ăn-ten này, đó là giúp người chơi kết nối với mạng Internet và ‘với nhau’, mà không gặp phải vấn đề ‘dây nhợ lòng thòng’.



02 chiếc nút ‘cò’ của PS Vita đặc biệt giống với ‘phiên bản’ trên máy PSP, dễ dàng tháo rời ! (nhưng… không có nghĩa là dễ dàng lấp vào).




Tiếp theo là, tháo rời các phím bấm chức năng, được bố trí thành 02 thành phần tách biệt, được bắt dính vào phần bo mạch chủ bằng đinh vít. Các phím bấm này có thể thay thể được, sau một thời gian dài sử dụng.

“Những chú Ốc màu hồng!” bắt dính phần bo mạch chủ với phần vỏ máy. Như vậy, hãng SONY đã chọn cách ‘chia 2 phe’, phe ‘ốc hồng’ sẽ làm nhiệm vụ với phần bo mạch chủ, và phe ‘ốc xanh’ sẽ làm nhiệm vụ với các thành phần linh tinh khác. Sau khi tách rời bo mạch chủ, bên dưới sẽ là phần màn hình chính của chiếc PS Vita.



Rất nhiều ‘điểm sáng’ trên bo mạch chủ, bởi toàn bộ sức mạnh của chiếc PS Vita đều tập trung trên ‘miếng nhựa này’ :

  • - Bộ xử lý lõi tứ của SONY: tên mã CXD5135G và toàn bộ phần bộ nhớ hệ thống được tích hợp gần đó.
  • - Chíp bộ nhớ cứng (NAND flahs memory) của hãng Samsung: tên mã KLM4G1FE3A-F001.
  • - Chíp tích hợp (SoC - system on Chip) làm nhiệm vụ phân tích và xử lí các tính hiệu sóng không dây (Wifi/Bluetooth…), tên mã: Marvell 88W878S-BKB2 .
  • - Chip xử lí âm thanh của hãng Wolfson Micro, tên mã: WM1803E.
  • - Bộ cảm biến hồi chuyển của hãng STMicroelectronics, tên mã: 3GA51H.
  • - Bộ cảm cảm biến gia tốc và cảm biến trọng trường (accelerometer, three-axis) của hảng Kionix, tên mã: KXTC9.

Phần mặt trước của PS Vita gồm 02 lớp, phần nhựa cứng làm khung xương, và phần mặt bóng được dán trên khung xương, để tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Để tách rời phần mặt bóng khỏi khung xương, nhóm iFixit đã phải ‘nướng’ phần vỏ này khoảng 10 phút, ở 93 độ C.




Sau khi, quá trình ‘nướng chín’ hoàn tất, thì phần mặt bóng sẽ có thể tách ra, và bên mặt dưới để lộ ra khá nhiều bó dây dẫn và 01 chíp Atmel mXT224 - nhận và xử lí tín hiệu điểm chạm của màn hình trước, cạnh đó là rất nhiều các linh kiện tụ điện và điện trở khác. Tất cả những thành phần này được xếp gọn gàng.

--- Đủ khó cho người dùng, nhưng dễ dàng cho 'thợ' !



Theo nhận xét của nhóm iFixit, thì PS Vita là một thiết bị cầm tay tương đối dễ tháo rời (trừ một số điểm được dán bằng keo dính: touchpad phía sau lưng máy, và phần mặt trước). Các con vít trên chiếc PS Vita đều cùng 1 kích thước, do đó không gây rắc rối cho người sửa chữa.

Toàn bộ các bộ phận đều được mô-đun hoá, rõ ràng, rất thuận lợi cho người sửa chữa chuẩn đoán tính trạng hỏng hóc, và dễ dàng thay thế các mô-đun này.

Việc thay thế pin khác cho PS Vita được đánh giá là tương đối khó, những người dùng cơ bản sẽ gặp khó khăn, và cả rủi ro làm hỏng máy, nếu họ tự thay thế pin mới cho chiếc PS Vita.

Và cuối cùng là, chiếc PS Vita (ver. 1xxx) dùng màn hình cảm ứng đa-điểm với công nghệ OLED. Đây là loại màn hình khó sửa chữa, khi gặp trường hợp rơi vỡ, chỉ có thể thay thế bằng cả 1 mô-đun mới, và mỗi mô-đun mới như thế có giá thành rất cao.




[Hình ảnh từ trang iFixit.com]
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top