Dissidia Final Fantasy phát triển bởi Team Ninja
Dissidia Final Fantasy phiên bản mới, dành cho game thùng mặc dù đã được công bố từ tháng 2 nhưng đến hôm nay chúng ta mới có những thông tin chi tiết đầu tiên. Tựa game song đấu 3D này nằm trong sự hợp tác của Square Enix với Koei Tecmo. Dissidia Final Fantasy do Team Ninja (nổi tiếng với dòng Dead or Alive, Ninja Gaiden) phát triển và lấy PlayStation 4 làm hệ thống trung tâm. Như vậy, với việc dùng PS4 làm hệ thống trung tâm thì việc game một ngày nào đó xuất hiện trên PS4 không phải là điều nằm ngoài mong đợi. Còn theo dự kiến hiện nay, Dissidia Final Fantasy sẽ có mặt tại Nhật vào mùa Thu năm nay ở dạng máy game thùng.
Trong sự kiện công bố game vừa diễn ra, Giám đốc Atsushi Morita của Sony Computer Entertainment Japan đã lên sân khấu, cho biết mình đang rất muốn mang game này lên hệ máy console của hãng và đang trong quá trình đàm phán với Square Enix. Chúng ta lại càng có cơ sở để mong chờ Dissidia Final Fantasy PS4 hơn nữa. Tuy nhiên, nhà sản xuất Ichiro Hazama bên phía Square Enix lại cho biết Dissidia Final Fantasy sẽ độc quyền ở dạng game thùng trong ít nhất 1 năm trước khi có thể port qua các hệ khác.
Cũng tại sự kiên này, kiểu dáng thiết kế của thùng game đã được trưng bày. Máy dùng 2 cần analog cùng bộ 4 phím giống trên tay cầm PS4 để di chuyển và hành động. Game cũng được chạy demo trên phần cứng của PS4 với tốc độ khung hình mượt mà 60fps.
Tính đến nay, đã có các nhân vật sau được xác định xuất hiện trong game: Warrior of Light (Final Fantasy I), Onion Knight (Final Fantasy III), Terra Branford (Final Fantasy VI), Cloud Strife (Final Fantasy VII), Lightning (Final Fantasy XIII), Y’Shtola (Final Fantasy XIV) và Ramza Beoulve (Final Fantasy Tactics).
Về mặt gameplay, trang chủ của Dissidia Final Fantasy cho biết những thông tin cơ bản sau:
Màn hình hiển thị
Các trận đấu được triển khai theo dạng 3-chọi-3. Màn hình hiển thị sẽ bố trí các thông tin:
- 1. Thời gian chơi
- 2. Nhật ký trận đánh
- 3. Trạng thái đồng đội
- 4. Trạng thái người chơi
- 5. HP
- 6. Đường dẫn xác định mục tiêu
- 7. Break Bonus
- 8. Bản đồ
- 9. Thông tin nhóm đối thủ
- 10. Chat Icon
Có 2 dạng tấn công
- HP Attack - lượng HP mà bạn làm đối phương mất đi bởi HP Attack sẽ hiển thị vào Break Bonus ở góc trên bên phải màn hình.
- Brave Attack - làm giảm điểm ở phần Break Bonus của đối phương.
Có nhiều kĩ năng hỗ trợ mà người chơi có thể dùng trong trận đấu. Chẳng hạn như "Protect" để tăng phòng thủ cho đồng đội; "Slow" để giảm tốc độ đối phương...Ngoài ra còn có các skill đặc biệt, đặc trưng của từng nhân vật như "Trance" của Tina và "Limit Break" của Cloud.
Triệu hồi ma thần
Toàn đội (3 nhân vật) dùng chung 1 thanh Summon Gauge. Khi thanh này đầy và tất cả nhân vật đều kích hoạt thì có thể triệu hồi ma thần như một thành viên thứ 4 tạm thời. Ngoài sức mạnh, các ma thần còn đem lại những khả năng hỗ trợ tồn tại lâu sau khi ma thần đã rời khỏi sàn đấu.
Brave
Brave của đối phương có thể được trộm về bằng Brave Attack. Cũng giống như trước, trạng thái Brave Break có xuất hiện trong game.
Tùy chỉnh nhân vật
Việc tùy chỉnh nhân vật của mình (thông số, kỹ năng...) có thể được thực hiện thông qua app trên điện thoại di động. Người chơi không nhất thiết phải đến máy game thùng để chỉnh.

