Game Zelda đầu tiên được phát hành kiểu gì?
Ba mươi năm trước, chính xác là ngày 21/2/1986 tại Nhật Bản, vùng đất thần tiên Hyrule đã được khai sinh. Tuy nhiên, nó không nằm trong hình hài băng NES vàng quyến rũ vô cùng nổi tiếng mà chúng ta hay nhớ, mà là trong một chiếc đĩa mềm màu vàng khá lạ mắt.
Đầu năm 1986, khi mà giới game thủ phương Tây biết đến máy NES (Famicom) thì tại Nhật Bản, người chơi game đã có thêm nâng cấp mới là Famicom Disk System. Đây là một thiết bị ngoại vi, cho phép máy NES chơi được game trên đĩa mềm. Đĩa mềm sản xuất rẻ hơn các băng game thông thường, lại dễ dàng hơn trong việc đọc, ghi save game. Thậm chí, game thủ Nhật Bản còn có thể đem chúng đến các tiện game đặc biệt để chép game mới.
Famicom Disk System được phát hành cùng 7 tựa game là Baseball, Golf, Mahjong, Soccer, Tennis, Super Mario Bros. (phát hành lại) và "người đẹp" ngay dưới đây:
Chiếc đĩa mềm khác thường này chính là bản game Zelda đầu tiên được phát hành, với tên gọi đầy đủ là "The Hyrule Fantasy".
Nội dung game trong này thực chất cũng có những điểm khác với phiên bản băng bình thường, được phát hành ở Bắc Mỹ và Châu Âu năm 1987. Thời gian nạp game (loading) chậm hơn nhưng đỡ bị giảm tốc độ khi chơi hơn, phần âm thanh cũng tốt hơn nhờ hệ thống chỉnh ẩm của Famicom Disk System. Ngoài ra, một khác biệt nổi tiếng giữa 2 phiên bản đĩa mềm và băng là cách người chơi hạ Pols Voice (một sinh vật giống thỏ). Trong nguyên bản đĩa mềm, Nintendo đã tận dụng micro bên trong của Famicom, cho phép bạn tiêu diệt Pols Voice bằng các tiếng động lớn. Bản băng tiếng Anh không có chức năng này.

