Máy chơi game cầm tay SNES sắp xuất hiện trong năm nay.

Cửa hàng game Nintendo nShop

luonggiavu

Nấm nhỏ
Sẵn sàng để ôn lại kỹ niệm cũ chưa? Hãy để mắt tới một thiết bị mới mang tên Supaboy sắp ra mắt của công ty Hyperkin (Mỹ) - Một máy chơi game cầm tay có khả năng đọc được các băng gốc của hệ máy SNES vào đầu những năm 1990 của Nintendo.
Mặc dù thiết bị này vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, bạn chỉ có thể hình dung chúng qua những hình ảnh trên đây. Nhưng chúng tôi cũng đã biết được một số thông số kỹ thuật của nó. Supaboy nặng 318g, kiêu hãnh với màn hình LCD 3,5 inch. Sử dụng pin sạc và Hyperkin cho rằng nó có thể chơi được năm tiếng rưỡi cho mỗi lần sạc.

Máy Supaboy có một cổng A/V stereo-out để xuất hình ảnh ra tivi và có thể kèm theo hai tay cầm SNES cổ điển cũng như cho phép chơi qua bàn phím D-pad ngay trên nó.

Hyperkin là công ty được biết đến tại Mỹ trong lĩnh vực sản xuất các phụ kiện chơi game như vỏ nhôm của 3DS, nhưng nó đã phát hành thiết bị cầm tay chơi game hệ Genesis (Megadrive) và NES trong quá khứ.

Source: Hyperkin
 

luonggiavu

Nấm nhỏ
Đợi mấy bác Trung Hoa anh hùng chế thêm cái FC cho máy này rồi thì mua về tha hồ mà chơi game SNES. Hệ máy này hình như các thiết bị cầm tay chưa cái nào giả lập hoàn hảo cả.
 
Đợi mấy bác Trung Hoa anh hùng chế thêm cái FC cho máy này rồi thì mua về tha hồ mà chơi game SNES. Hệ máy này hình như các thiết bị cầm tay chưa cái nào giả lập hoàn hảo cả.
thấy thì đẹp rồi mà kô biết bao nhiêu 1 máy mới nói:myemo0128: theo như mình biết thì loại máy JXD cũng có giả lập SNES \m/
 

Unicorn9x

Nấm nhỏ
ông mariobeo nói đúng đấy:)) cái này thường quá
mà cũng ko hẳn là cầm tay:| tại băng snes nó to lắm => cái máy bèo nhèo cũng phải bằng cái máy nes cắm tivi bán ở hàng
 

Hipi01

Nấm bình thường
nói thật cái này tưởng có bộ nhớ trong , copy game trực tiếp vào thì đúng là đáng đồng tiền bát gạo , chứ xài băng snes chưa kể băng h khó kiếm mà kích thước lại quá to
 

Kawaii

Super Princess Peach
- Hjhj ^_^ Kawaii cũng là một fan của SNES từ lúc còn bé con cơ mà, nên đến tận bây giờ vẫn còn lưu giữ những cuốn băng SNES của kỷ niệm bé thơ. Nhưng xem ra không phải ai cũng có băng để chơi trên chiếc máy này đâu. Nếu có tích hợp bộ nhớ trong (hoặc có thể mở rộng khe cắm thẻ nhớ) để có thể lập rom của SNES (.smc) thì hay quá ^_^

- Hoặc là ở một biện pháp khác, hãng này tự phát triển băng game cho hệ máy, như Igames đã làm game NES.

- Tuy nhiên, ở mức độ thành công trong tương lai, có lẽ chiếc máy này khó có thể làm nên nhiều triển vọng. Dẫu cho nó đã cậy nhờ một truyền thống hào hùng của thế lực game cổ điển hoàng kim. Vì trên thật tế hiện nay, đã khá nhiều hệ máy đã tích hợp trình giả lập cho dòng game SNES này rồi.

- Tầm nhìn của hãng phát triển chỉ có thể gò bó lại trong số lương game SNES có hạng. Có làm nên điều thành công hay không là do game thủ có chấp nhập bỏ một số tiền ra để sỡ hữu một hệ máy chỉ để chơi cổ điển ^_^
 
- Hjhj ^_^ Kawaii cũng là một fan của SNES từ lúc còn bé con cơ mà, nên đến tận bây giờ vẫn còn lưu giữ những cuốn băng SNES của kỷ niệm bé thơ. Nhưng xem ra không phải ai cũng có băng để chơi trên chiếc máy này đâu. Nếu có tích hợp bộ nhớ trong (hoặc có thể mở rộng khe cắm thẻ nhớ) để có thể lập rom của SNES (.smc) thì hay quá ^_^

- Hoặc là ở một biện pháp khác, hãng này tự phát triển băng game cho hệ máy, như Igames đã làm game NES.

- Tuy nhiên, ở mức độ thành công trong tương lai, có lẽ chiếc máy này khó có thể làm nên nhiều triển vọng. Dẫu cho nó đã cậy nhờ một truyền thống hào hùng của thế lực game cổ điển hoàng kim. Vì trên thật tế hiện nay, đã khá nhiều hệ máy đã tích hợp trình giả lập cho dòng game SNES này rồi.

- Tầm nhìn của hãng phát triển chỉ có thể gò bó lại trong số lương game SNES có hạng. Có làm nên điều thành công hay không là do game thủ có chấp nhập bỏ một số tiền ra để sỡ hữu một hệ máy chỉ để chơi cổ điển ^_^
tớ cũng còn băng snes này, nhưng cũng ko mua máy đâu :)) hệ máy cũ mua về làm gì. sưu tầm cũng sưu tầm cảu nintendo, chứ hãng thứ 3 mua về hư thì coi như bỏ :))
 
nếu muốn chơi game snes thì mua jxd :em11::em11: cũng có bộ nhớ nhưng hơi phí vì hàng china mà:myemo0132::myemo0132:
 

[E]arth

N-Poll
Máy làm khe cắm băng thế nhằm mục đích giữ bản quyên Games thôi.
Nói thẳng ra ai cũng biết vấn dề bản quyền bị vùi dập thế nào ở VN. Đúng là SNES và NES gắn liền với tuổi thơ mỗi người nhưng mấy ai đã từng đợ sờ vào băng NES hay SNES gốc đâu. Chỉ có băng tàu mà thôi. Một băng NES gốc chỉ có 1 Games dung lượng khoảng 128KB trong khi băng tàu dung lượng tận 4MB có cả đống Games.

Thời điểm này mà có được 1 nhà phát triển làm ra 1 chiếc SNES Handheld đúng là rất đáng kinh ngạc khi một hệ máy đã hết thời qua lâu được trở lại không phải với một chiếc máy ăqn theo cùng 1 phần mềm giả lập Port lại không rõ nguồn gốc. Đúng là khá đáng mừng vì ý thức tôn trọng nhà phát triển Games cỉa mọi người đã khá hơn rất nhiều.

btw, Dingoo A320 hay JXD 2000 chỉ là loại máy cậy giả lập không hơn không kém chắng đáng nói đến. JXD thì ăn theo hình dáng PSP nhưng chỉ như 1 sản phẩm nghèo nàn rẻ tiền. Còn Dingo A320 thì lại ăn theo Gameboy Micro và cũng rẻ tiền khống kém. Nói thật bạn nào muốn chơi giả lập SNES thì dùng PC cho to đẹp chât lượng tốt. Nếu cầm tay thì mang điện thoại ra dùng giả lập SNES cho điện thoại cũng chơi được việc gì phải mua máy về để chơi. Nói ra mới nhớ ai có 1 cái Nokia Sybian S60 thì chắc biết thừa GBA, SNES, NÉ chơi được tất mua mấy cái máy kia làm gì. Ai có iPhone hay máy chạy Android thì đến Games PS1 còn chơi được
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top