Nanashi no Game - When You Die for once

Cửa hàng game Nintendo nShop

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT


Rom Information
Phát triển: Epics
Phát hành: Square Enix
Thể loại: chơi xong rồi chết
Ngày phát hành: 3/7/2008
Patch tiếng Anh hoàn chỉnh: 14/10/2011
Dung lượng: 65.5MB

Preview
Một thế hệ máy chơi game cầm tay mới ra đời với tên gọi Nintendo DS, ...., ờ không nó là "Twin Screen" sử dụng tới 2 màn hình hiển thị, một đột phá mới trong làng game. Không ai biết người sản xuất là ai, chỉ biết một điều là người chơi sẽ chết trong vòng một tuần sau khi chơi. Bạn cũng chính là nạn nhân của trò chơi này khi bạn đang cầm trên tay chính cái thiết bị 2 màn hình đó.

Game sử dụng công nghệ âm thanh surround khá sống động, khuyến cáo nên dùng headphone khi chơi.


Download
Lưu ý: đối với Acekard2i nếu không thể save game được thì chỉnh chế độ save sang 64K.
Một số dòng chữ trong game bị ngắt dòng không bình thường, đây là do hạn chế kỹ thuật chứ không phải lỗi
Một số dòng chữ khác hiển thị không bình thường, đó là do cố tình như vậy chứ không phải lỗi​

MediaFire
Pass: NintendoVN

Screenshot


Trailer



Nay mới bắt đầu đi sâu vào game, đúng là khiếp thật, cho cái góc nhìn sát sạt, lại còn vụ âm thanh nữa chứ, cứ lâu lâu lại éo éo, mấy lần muốn rụng tim vì nó :em13: tối nay không biết có ác mộng nào tới tìm không

Chơi qua được đoạn bệnh viện rồi, mừng như sống lại =)) bị cái tốc độ chậm của game bẫy nên cứ die suốt :em44:

Đoạn sau hình như mình nghe nhầm nhưng hình như là có nhạc của Miku hát, đến đoạn
đó tự nhiên sức lực ào ạt, chạy thẳng vào con ma như rồ =))
 

obi123

Nấm bình thường
E thấy chơi game này bình thường. Nhưng mà so với các game kinh dị khác trên DS thì hay hơn nhiều :D Chap đầu chơi xong thấy cũng khá... :))
 

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
@Heo: game này là urban ghost story mà, đâu phải truyền thuyết dài kì để mà track lại, nhưng đúng là so với game của SE thì cốt truyện đơn giản thật

@minhtrinh09: save game phải hết 1 day mới save được, nếu bạn đi không nổi thì dùng lựa chọn thứ 3 để save, nhưng save này khi mở lại nó sẽ tự xóa, và bạn phải đi lại từ check point gần nhất
 

Chibicomic87

Nấm bình thường
Thành viên BQT
sao mình đi tới đoạn vào trò chơi trên DS thì cứ đi vòng vòng cảnh bị lặp lại,ko biết làm cách nào để thoát ra ai chỉ giúp
 

phongga

Nấm bình thường
có phải đoạn trò chơi có 4 đường đi lót gạch màu trắng ko? Nếu vậy bạn chỉ cần đi theo con đường nào có hoa ở đó là được, cứ đi hoài theo con đuòng có hoa khi tới nào ra khỏi đó thôi. Sau đó sẽ quay về con tàu điện ngầm, cũng nhìn xem chỗ nào có hoa mà đi theo thôi
 
MÌnh tìm thấy trang guide bằng tiếng ANh, nếu mọi người thích mình bỏ lên đây cũng được. Sau khi fin game thì có lẽ mình sẽ viết một review và có thể sẽ viết một guide game này.
 
ai có guide anh thì post lên đây để mình dịch cho anh em, chứ chơi mò đến cái chỗ gương đổ mình cũng giật cả mình rồi

---------- Post added at 02:43 PM ---------- Previous post was at 01:52 PM ----------

Tìm thấy guide rồi, từ hôm nay mỗi ngày mình sẽ dịch 1 day trong game cho các bạn chơi :rolleyes[1]:
Trước hết để có good ending bạn phải tìm được tất cả các hidden item, mình sẽ ghi vị trí của item đó ngay ở đầu mỗi ngày cho các bạn tiện theo dõi

Day 1
hidden item : Water Doll, nó ở cái giếng góc trên bên phải

- Trò chơi sẽ bắt đầu từ cái game chết chóc, nhớ việc đầu tiên cần làm là lên góc trên bên phải tìm cái giếng lấy water doll
- Ko cần để ý mấy cái NPC đứng ở đấy, nói chuyện mất thời gian, từ cái giếng bên phải đi sang bên trái, ở khoảng giữa giữa sẽ thấy cái cổng đóng và 2 bố già đang canh cổng, nói chuyện với 2 ông ấy
- Trở lại thế giới thật, cứ làm theo game nó hướng dẫn :yahoo[1]:
- Đi ra khỏi khu vực bằng cái cổng ở bên trái, bạn sẽ đến khu vực khác

Bản đồ



- sau khi thấy đứng ở kí túc xá, đi thẳng rẽ phải đến nhà cái thằng O gì gì đấy (cái thằng mà con bạn bảo tìm ấy) quên tên rồi, bấm vào cửa 2 lần
- Đi vào nhà, bạn sẽ thấy bóng 1 đứa con gái sau cánh cửa, đi vào cửa đó :cc_hang[1]:

- Đi đến điểm (C) đánh dấu ở bản đồ, bạn sẽ nghe thấy tiếng ai đó ở đằng sau, quay trở lại chỗ cửa ra và vào phòng có ánh sáng :xm0013: Kiểm tra cả 2 phòng (D) và (E)
- Trở lại điểm (C), bạn nghe thấy tiếng nhạc từ chỗ nào đó và bạn sẽ phải tìm nó ở đâu (ở điểm (F) :em06: ) tìm kiếm xung quanh 1 chút và bạn sẽ trở lại thế giới game
- đi thẳng lên trên đến khi hết đường và nói với 2 ông già. Trở lại làng và nói với thằng ở phòng bên trên ở chỗ phòng trọ, sau đó đi ra cái giếng ở giữa nói chuyện với cái linh hồn. Sau đó bạn sẽ trở lại thế giới thật
- Với ánh đèn thì bạn sẽ tìm thấy cái thang ở xung quanh điểm bạn đang đứng ( điểm (G) ) :shake:
- Trèo lên, kiểm tra cái túi bên phải để hoàn thành Day 1
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top