News NINTENDO 'NX' - Thêm những dựa đoán liên quan.

Cửa hàng game Nintendo nShop

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
THÊM NHỮNG DỰ ĐOÁN
LIÊN QUAN ĐẾN NINTENDO 'NX'
Kể từ khi Nintendo chính thức thông báo hợp tác cùng DeNA để bắt đầu ‘tiến bước’ vào thị trường thiết bị cầm tay thông minh (điện thoại thông minh và máy tính bảng), thì hầu như các nhà phân tích và chuyên gia kinh tế đều cho rằng đây là động thái cần thiết và là một hướng phát triển đúng đắn của hãng. Điều này đối với Nintendo rất quan trọng, hãng đã và đang sở hữu nhiều lợi thế đối với các thiết bị chơi game chuyên dùng, và giờ là lúc những lợi thế này sẽ giúp họ có những bước vững chắc để lấn sân vào thế giới của các thiết bị di động thông minh.


“NX” vẫn còn là ẩn số trong một phương trình phức tạp, mà cả ‘thế giới giải trí điện tử’ đang dõi theo và đặt nhiều hy vọng vào một kết quả tốt đẹp. Thời điểm hiện tại, có quá ít thông tin và dương như là khá sớm để có thể dựa đoán về dự án này một cách chi tiết. Nintendo cũng tỏ ra hết sức khéo léo, khi ông Tatsumi Kimishima liên tục ‘trấn an’ khách hàng của hãng, rằng: Nintendo chưa vội thay đổi nền phần cứng hiện tại, họ vẫn đang nổ lực cho công việc kinh doanh các sản phẩm hiện tại là 3DS và Wii U; Thông tin về ‘NX’ vẫn còn bỏ ngõ, hay tương lai gần là Miitomo chỉ là những bước đi ngắn trong cả một chặng đường dài.

-- Nhìn vào quá khứ, phỏng đoán tương lai

Có lẽ, năm sau 2016 sẽ là năm mà Nintendo tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến ‘NX’ hơn. Từ giờ cho đến thời gian ấy, đối với những người hâm mộ Nintendo ‘thiếu kiên nhẫn’ thì đó là quá dài. Chi bằng hãy dựa vào một số điều mà hãng đã làm từ trước đến nay để ‘đoán già, đoán non’ còn hơn là cứ ‘ngồi và chờ đợi’.


Điều đầu tiên, Nintendo rất ít khi dùng cách ‘lộ thông tin’ mà thay vào đó là họ chỉ công bố ở ‘phút thứ 89’. Do đó, nếu năm 2016 là thời gian mà xuất hiện thông tin liên quan đến NX một cách rầm rộ (thậm chí NX được “đặt tên” một cách chính thức luôn) thì nhiều khả năng chiếc “NX” cùng với 3DS và Wii U sẽ là một bộ-ba-sản-phẩm, được hãng điều phối kinh doanh song song. Khả năng thứ 02 không nhiều người mong đợi, đó là sản phẩm Wii U sẽ dần lùi lại phía sau, để nhường lại vị trí sản phẩm chủ lực cho 3DS và “NX”.

Kế đến, Nintendo là hãng luôn tập trung vào ‘trải nghiệm nền tảng của game’ hơn là phần cứng sẽ trông như thế nào. Hơn nữa, DeNA đang là đối tác chiến lược của hãng là một công ty mạnh về mãng kinh doanh ứng dụng di động. Họ là công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực: Thông tin di động, thương mai điện tử, quảng bá, trò chơi di động, thương mại toàn cầu… 02 yếu tố này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến “NX”. Hãy tưởng tượng một tựa game trên “NX” có thể tương tác cách chơi thông qua nhiều nền thiết bị khác nhau. Cùng một tựa game trên thiết bị di động thông minh có thể liên kết, trao đổi thông tin với ‘NX’ và ngược lại. Điện toán đám mây sẽ là công nghệ giúp cho các thiết bị có nền tảng khác nhau trở nên ‘sống hoà thuận’ với nhau.


-- Giao điểm giữa 'cầm tay' và 'vác vai'

Một quan điểm khác, chiếc 3DS được giới thiệu vào năm 2011 và bản nâng cấp new-3DS ra mắt vào năm ngoái (2014). Thiết bị chơi game cầm tay này sẽ tròn 5 tuổi vào khoảng thời gian cuối năm sau. Ở thời điểm này, chúng ta vẫn chưa có thông tin từ Nintendo về việc chiếc 3DS sẽ có ‘biến thể mới’ hoặc một phần cứng chơi game cầm tay mới, trong khi doanh số của 3DS đang dần chạm mức bảo hoà. Bên cạnh đó, doanh số Wii U vẫn ở mức ‘cận’ hoặc thậm chí là dưới mức kỳ vọng trong suốt thời gian từ khi thiết bị này ra mắt đến nay. Cả 02 yếu tố này đang vô tình ủng hộ cho quan điểm “NX” sẽ là một phần cứng ‘hợp nhất’ giữa thiết bị chơi game cầm tay và thiết bị chơi game chuyên dùng (console). Một nền phần cứng có thể đáp ứng cả nhu cầu về tính ‘cơ động’ cho sản phẩm và tính ‘mang vác’ ở cạnh chiếc tivi. Liệu rằng, ‘NX’ có phải là một giao điểm để thay thế cho cả 02 nền phần cứng hiện tại?

Vào năm 2013, theo trang tin Nikkei, Nintendo từng có ý tưởng và bản thảo kế hoạch để gộp 02 nền thiết bị của họ trở thành một sản phẩm duy nhất. Và đó là lý do để Nintendo chi ra khoảng 340 triệu đô-la cho việc xây dựng trụ sở mới tại Kyoto, mục đích nhằm tất cả các nhóm phát triển của họ có cơ hội lại việc chung với nhau, theo đuổi kết hoạch trên. Cũng theo nguồn tin này, thì Wii U là một phiên bản ‘mang tính kiểm thử’ của kế hoạch và được thương mại hoá, bởi nó đã đáp ứng được nhiều yếu tố và tiêu chuẩn của một máy chơi game console.


Để gia tăng thêm tính thuyết phục cho luận điểm này, những người ủng hộ còn đưa ra ‘bằng chứng’ cho rằng những chi tiết nâng cấp trên chiếc new-3DS có khá nhiều tương đồng với Wii U Gamepad: cụm phím ZL/ZR, gạt điều hướng thứ 2, khả năng dùng chung các nhân vật Amiibo và nâng cấp tốc độ xử lý. Những yếu tố mới này sẽ giúp rút ngăn khoảng cách giữa Wii U và new-3DS và nó là tiền đề để Nintendo tiếp tục ‘cuộc thử nghiệm’ của họ thông qua những tựa game sẽ phát hành trong tương lai gần, mà có thể vừa chơi trên Wii U và vừa chơi trên new-3DS, hoặc tương tác qua lại giữa 02 thiết bị này.


Hiện tại, các nhà phát triển thứ 3 và kể cả Nintendo vẫn đang hoàn thiệt những tựa game dành cho 02 nền tảng phần cứng cầm tay và máy console này là hoàn toàn tách biệt. Nếu ‘NX’ là một sản phẩm ‘kết hợp’, thì rất có thể sản phẩm này dễ dàng ‘rơi vào mắt xanh’ của các hãng phát triển thứ 3 hơn. Vì khi đó, họ sẽ tiết kiệm được chi phí và nguồn lực sẽ tập trung hơn.

-- Trông chờ một sức mạnh mới, hay đơn thuần chỉ là trải nghiệm mới.

Suy cho cùng, thì những ý-‘siêu’-tưởng ở trên phần nhiều đặt nặng vấn đề kinh doanh để đưa ra những dự đoán theo kiểu ‘nhân-qua’. Nghiên về góc nhìn kỹ thuật một chút, đa số mọi người cũng biết Nintendo là một trong những hãng có chủ trương tận dụng và khai thác tốt nhất nền tảng phần cứng theo thiết kế mà họ đã đưa ra. Theo đó, Nintendo cũng cung cấp các bộ công cụ phát triển phần mềm tương thích với thiết kế phần cứng, để giúp các nhà phát triển cảm thấy thuận tiện trong công việc của họ.


(SoC bao gồm Bộ xử lý trung tâm và Bộ xử lý đồ hoạ
được đặt trên cùng một phần đế, được dùng trên Wii U)​

Nhưng, tại thời điểm này kiến trúc bộ xử lý của Nintendo đang sử dụng trong sản phẩm của họ được đánh giá là ‘tụt lại phía sau’ so với các đối thủ trong cùng ngành hàng, và kể cả những thiết bị di động nói chung. Nền tảng x86 và ARM đang dần được thay thế và chi phí để ứng dụng nền tảng mới hơn cũng có huynh hướng giảm dần. Vấn đề là Nintendo có quyết định lựa chọn những nền tảng bộ xử lý mới hơn, mạnh mẽ hơn để đưa vào sản phẩm của họ hay không. Nếu có, thì đó là họ sẽ tạo thêm được một yếu tố mới mẻ, và có sức cạnh tranh tốt hơn cho sản phẩm. Đồng thời, nền tảng mới cũng kích thích được sự sáng tạo đến từ các hãng thứ 3, vì khi đó các nhà phát triển sẽ không bị ‘bó buộc’ bởi nguồn tài nguyên hệ thống. Tất cả những điều đã nêu, chỉ với hy vọng rằng ‘NX’ sẽ là sản phẩm mang đến một sức mạnh phần cứng chưa từng có từ trước đến nay.


CES 2016 - Hội chợ ngành hàng giải trí điện tử sẽ được khởi động vào ngày 6 tháng 1 năm 2016, và chính thức diễn ra vào khoảng thời gian trong quý III năm 2016. Hãy chờ đợi những thông tin tốt đến từ Nintendo, theo cách ông Iwata từng nói: “...Những điều bất ngờ sẽ có thể đến bất kỳ lúc nào”; Thời điểm mà tất cả sẽ trở thành hiện thực, chứ không phải chỉ là ‘đồn đoán’.


(Tổng hợp từ: NintendoLife.com; Gamnesia.com)
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top