Wii U Nintendo thừa nhận Wii U là một thất bại lớn

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

anminh

Nấm bình thường

Nintendo đã chính thức thừa nhận về thực trạng của chiếc new console mới của mình, Wii U , là một thất bại lớn của họ. Công ty cho biết lượng máy bán ra cho tới cuối năm đã không đạt được như họ mong đợi, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp của sự thất bại này.
"Chúng tôi đã thất bại khi không thể đạt được chỉ tiêu cuối năm cho lượng console bán ra dù sức mua đã đạt mức cao nhất" - Chủ tịch tập đoàn Nintendo, Satoru Iwata, thừa nhận.
Với việc Wii U thất bại trong việc rời khỏi kệ hàng - mặc cho nó đã phải giảm tới 50$ vào tháng 9 năm ngoái, xuống còn 299$ - Nintendo đã quyết định cắt giảm sản xuất cho Wii U vào quý sau xuống còn 70% so với trước. Điều đó có nghĩa sẽ chỉ có khoảng 2,8 triệu chiếc máy Wii U được đưa ra thị trường trong quý tới. Việc này cũng ảnh hưởng tới dự báo lượng bán ra cho handheld giảm xuống còn 13,5 triệu chiếc so với 18 triệu chiếc trước đó.
 

DragonFly

Coi như là Rồng đi
Chuyện gì đang xảy ra ở Nintendo vậy? 3DS dính kiện tụng đền bù, wiiu thì thất bại lớn và bản thân mình thì đã lâu rồi chưa có game gì đe chơi trên 3DS... Hy vọng Nin ko đi vào vết xe đo lần trước.....
 

kamus

Thành viên lâu năm
Mốt ssb, mario kart ra chắc doanh số tăng lên liền :)) hi vọng vậy :P

Chỉ cầu mog nintendo đừng thấy metroid ko bán chạy = mấy game kia mà ignore nó :((
 

silver_veno

Nấm nhỏ
Games drive hardware sale

Chắc các đồng chí cũng từng nghe qua câu này ?
Nói gì thì nói, nintendo đã không làm cho Wii U sở hữu được những game thực sự chất lượng để bắt ngừoi chơi móc tiền mà, thời gian từ thời điểm ra mắt đến giờ cũng không phải ít nữa rồi. Cũng phải biết nhìn nhận thất bại thôi.
 

kamus

Thành viên lâu năm
Mình ko rành game ps4 cho lắm, cho hỏi cái ps4 đã có game nào, thể loại j mà máy hot thế :-/
 

raishusaku

Nấm nhỏ
Nếu Nin mà k có mớ game quyền cho wii U thì wii U còn die nhanh hơn nữa nhờ mớ game độc quyền nên mới có doanh số thế này
 

shenlong213

Thành viên lâu năm
Nếu Nin mà k có mớ game quyền cho wii U thì wii U còn die nhanh hơn nữa nhờ mớ game độc quyền nên mới có doanh số thế này
Dân tình cũng nói thế về 3DS vào những năm 2011 - 2012, giờ nhìn lại thì thấy mấy tên đưa ra nhận định đáng thương hơn là buồn cười =)
 

silver_veno

Nấm nhỏ
Có niềm tin là tốt nhưng chẳng có gì phải chỉ trích người ta như vậy cả bạn shenlong ạ.
Ai cũng mong WiiU sẽ thành công, sẽ có những game tuyệt vời để thưởng thức ... điều đó càng tuyệt vời hơn với những người đã sở hữu cỗ máy này như bạn, như mình.
Tuy nhiên thì bạn raishusaku nói có gì sai đâu? Hơn nữa, Nintendo cũng đã chính thức thừa nhận về thất bại của WiiU, có nhận thấy thất bại thì mới mong có những động thái tích cực hơn, phải không?
 

ratmoonser

Thành viên lâu năm
Có niềm tin là tốt nhưng chẳng có gì phải chỉ trích người ta như vậy cả bạn shenlong ạ.
Ai cũng mong WiiU sẽ thành công, sẽ có những game tuyệt vời để thưởng thức ... điều đó càng tuyệt vời hơn với những người đã sở hữu cỗ máy này như bạn, như mình.
Tuy nhiên thì bạn raishusaku nói có gì sai đâu? Hơn nữa, Nintendo cũng đã chính thức thừa nhận về thất bại của WiiU, có nhận thấy thất bại thì mới mong có những động thái tích cực hơn, phải không?
Nói ko sai, nhưng giọng điệu như dìm hang2, thừa nước đục thả câu !!!!! Ko lẽ bạn ko nhận thấy điều này ? Điều mà bạn raishusaku đó nói bộ ko dễ nhận thấy hay sao mà bạn ấy phải thốt to lên một điều hiển nhiên mà ai cũng biết =]] !!!!
 

Karas

Nấm nhỏ
Dân tình cũng nói thế về 3DS vào những năm 2011 - 2012, giờ nhìn lại thì thấy mấy tên đưa ra nhận định đáng thương hơn là buồn cười =)
so sánh khập khiễng quá, ở hệ handheld chuyên dụng cho game thì nói thật không có tính cạnh tranh cao khi 3ds ra trước vita và thực sự chỉ có mình vita là đối thủ trực tiếp với 3ds trong phân khúc máy chơi game cầm tay chuyên dụng.
nhưng ở đây còn có console, nin phải đụng tới 2 đối thủ là ps4 và x1 (nhưng nếu nói ra thêm thì phải tính đến pc), giờ wii u có những game đa hệ được là phần cứng tương đồng ps3 bạn có nghĩ rằng 2 năm nữa, khi ps3 và x360 thực sự chết thì có game đa hệ nào sẽ đến với wii u nữa không ? hay là những bản port nửa vời.
người ta càng lúc không màng đến wii u là vì đó chỉ là bản nâng cấp phần cứng của wii và sự nâng cấp này không bằng với ps4 hay x1. như trên gamecube, cũng có mario, cũng có zelda nhưng rốt cục rồi sao ?
 

ratmoonser

Thành viên lâu năm
so sánh khập khiễng quá, ở hệ handheld chuyên dụng cho game thì nói thật không có tính cạnh tranh cao khi 3ds ra trước vita và thực sự chỉ có mình vita là đối thủ trực tiếp với 3ds trong phân khúc máy chơi game cầm tay chuyên dụng.
nhưng ở đây còn có console, nin phải đụng tới 2 đối thủ là ps4 và x1 (nhưng nếu nói ra thêm thì phải tính đến pc), giờ wii u có những game đa hệ được là phần cứng tương đồng ps3 bạn có nghĩ rằng 2 năm nữa, khi ps3 và x360 thực sự chết thì có game đa hệ nào sẽ đến với wii u nữa không ? hay là những bản port nửa vời.
người ta càng lúc không màng đến wii u là vì đó chỉ là bản nâng cấp phần cứng của wii và sự nâng cấp này không bằng với ps4 hay x1. như trên gamecube, cũng có mario, cũng có zelda nhưng rốt cục rồi sao ?
Thì đấy là điều chưa biết được, trong tương lại Wii U sẽ giống Gamecube, hoặc giống 3DS, chưa biết được vậy đừng phán, sắp tới cũng nhiều tựa game nóng ex cho Wii U xem tình hình sẽ ra sao.
Thật ra điều này cũng dễ hiểu, Nin trước h nhắm console hướng đến toàn bộ độ tuổi mà, ngắm đến các gia đình chơi chung là chính, nên hầu như mọi gia đình đều có 1 cái Wii tại nhà rồi, vậy thì có bao nhiu % người ta sẽ mua thêm 1 cái Wii U nữa ? Và có bao nhiu % game thủ biết Wii U là một console độc đáo trong gameplay và nhiều tựa game exc nổi tiếng và bỏ tiền ra mua ? Chắc chỉ có fan Nintendo thôi nhỉ ? Có lẽ bạn tự nghĩ, trong khi 2 thằng kia ngắm đên game thủ thật sự, những cải tiến cũng dành riêng cho game thủ, người dùng bt dĩ nhiên chả bao h quan tâm nhiều đến mấy chức năng hiện đại của nó. Cho nên tạm thời Wii U đang là 1 thất bại lớn của Nin, nhưng Nin đã tuyên bố như vậy thì cùng chờ xem Nin sẽ làm gì để vực dậy hệ Consolde của mình :) !!!!
 

raishusaku

Nấm nhỏ
Này mình chả dìm hàng ai cả nhé ở đây chỉ nói về doanh số Wii U nhờ cái gì mà được thế này thôi chứ muốn dìm hàng thì có khối cách chả mắc gì nói có dòng thế này.
Và ngoài ra mình cũng thích các hệ máy và game của NIN. Nhưng mình chỉ nói đúng sự thật mà thôi cái nào hay thì khen cái nào dở thì chê chả mắc gì vì yêu thích mà cái dở cua nó cũng nói là hay.
 

Karas

Nấm nhỏ
wii u sẽ như thế nào khi:

final fantasy 15, kingdom hearts 3, gta6 phát hành trên ps4 và x1
next god of war, next the last of us phát hành trên ps4
next ha-lo, next fable, next gear of war phát hành trên x1

wii u giá 300$, ps4 giá 400$, wii u và ps4 chỉ chênh lệch 100$ chứ không chênh lệch nhiều như wii và ps3
 

shenlong213

Thành viên lâu năm
so sánh khập khiễng quá, ở hệ handheld chuyên dụng cho game thì nói thật không có tính cạnh tranh cao khi 3ds ra trước vita và thực sự chỉ có mình vita là đối thủ trực tiếp với 3ds trong phân khúc máy chơi game cầm tay chuyên dụng.
nhưng ở đây còn có console, nin phải đụng tới 2 đối thủ là ps4 và x1 (nhưng nếu nói ra thêm thì phải tính đến pc), giờ wii u có những game đa hệ được là phần cứng tương đồng ps3 bạn có nghĩ rằng 2 năm nữa, khi ps3 và x360 thực sự chết thì có game đa hệ nào sẽ đến với wii u nữa không ? hay là những bản port nửa vời.
người ta càng lúc không màng đến wii u là vì đó chỉ là bản nâng cấp phần cứng của wii và sự nâng cấp này không bằng với ps4 hay x1. như trên gamecube, cũng có mario, cũng có zelda nhưng rốt cục rồi sao ?

Đem so sánh Wii U với Gamecube mới là quá khập khiễng . Phần cứng quá lỗi thời, dung lượng đĩa nhỏ , ít phim cắt cảnh CG. màu mè không hợp với thị hiếu của game thủ . Game Cube - không hẳn là thảm họa nhưng chắc chắn là một thất bại lớn của Nintendo là điều không ai chối cãi

Tiện thể phân tích thằng Wii U luôn, xem như tôi làm bài mini review PR cho máy

-
Phân tích về hardware : . Bạn có thể dùng Wii U gamepad để làm nhiều thứ hơn là bạn tưởng. Chơi game trên màn hình gamepad khi ở xa console (stream) , chat nhanh bằng màn hình cảm ứng gamepad (mấy cái này chắc ai cũng biết), chat voice khi chơi online bằng gamepad (cái này không phải ai cũng biết). Còn gì tiện hơn khi đang bí ở một phân cảnh nào đó trong Assassin's Creed IV thì bạn có thể Pause game lại, vào google search (thanh bar của google sẽ tự động gõ sẵn tên game mà bạn đang Pause để tiến trình search nhanh hơn) gõ nhanh tên nhiệm vụ mà bạn đang làm bằng màn hình cảm ứng và a lê hấp => hàng chục guide, video walkthrough hiện ra sau chưa đầy 2 giây, tha hồ cho bạn lựa chọn \:D/

Cũng như thế nhưng khi bạn dùng PS4 hay xbox one không hề có các tính năng này. Bạn sẽ phải type hàng chục hay có thể là hàng trăm chữ cái bằng controller để có thể tìm được thứ mình cần, hay chỉ đơn giản là muốn chat với bạn bè mà phải dùng controller type từng chữ cái một thì thôi, thà tôi không chat còn hay hơn, đỡ mất thời gian =)

Ngoài ra, điều mà trước giờ các hệ máy console chưa từng làm được là chơi game trên TV đi kèm với cơ chế cảm ứng, mà không kèm thêm bất kỳ phụ kiện ngoài nào khác :-bd

Sẽ có người hỏi, PS4 cũng có thể stream game lên PS vita vậy, thế thì mua Wii U để làm gì ? Ờ, cũng đúng. Nhưng stream game lên PS vita bạn phải mất rất nhiều thời gian để hai máy connect với nhau, đó là chưa kể thỉnh thoảng vẫn có bạn bị sự cố connection fail và khoảng cách của Vita với PS4 phải gần nhau thì mới giữ kết nối ổn định (stable). Và chỉ có một số nhà phát hành hỗ trợ tính năng này, các game mới phải đợi update ver mới có thể dùng được, cá biệt nữa là phải sắm thêm Vita mà nhiều khi cảm thấy thật sự không cần thiết nếu phần lớn thời gian bạn chỉ dùng PS4, về điểm này thì Wii U hoàn toàn vượt trội :)

Tuy không làm được một cuộc cách mạng lớn về lối chơi phá cách như Wii, nhưng chắc chắn Wii U với chiếc gamepad vẫn thú vị và nhiều tính năng độc đáo hơn PS4. Xbox one thì tôi không nói vì nhận thấy đồng chí này còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết nhưng với PS4, thật ra anh này cũng
chỉ là bản nâng cấp phần cứng của PS3
thôi




********************************************************************************************


- Luận về game : ở đây tôi sẽ chỉ ra cái sai cơ bản của bạn

Bạn nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu studio lớn, bao nhiêu studio có thể làm game với đầy đủ các tiêu chí số lượng content cực nhiều + graphic đẹp "lung lay"+ plot hay + gameplay hấp dẫn + ra game đều đặn hàng năm ? (:|

Nhẩm tính sơ qua nhé : Capcom, Konami, Sony, Square Enix, Ubisoft, Microsoft, EA (worst publisher 2 năm liền :( ) , Activisonvà cuối cùng là Nintendo. Vâng, bỏ qua Nintendo là cả một thiếu sót =))

Ừ thì cấu hình của Wii U chỉ ngang với PS3 hay Xbox 360, nói cho chuẩn là nhỉnh hơn một tẹo. Nghe qua chẳng có gì liên quan nhưng thử ngẫm xem, không có nhiều nhà phát hành có đủ thời gian, nhân lực hay tài chính để làm các tựa game có nội dung phong phú mà đồ họa lại sát phần cứng. Ít nhất phải 15 năm nữa (trích lời của chủ tịch Microsoft) thì công nghệ làm game trên thế giới mới bắt kịp với phần cứng con người làm ra. :-o

Tức là việc chạy đua cấu hình chỉ là để phòng hờ cho tương lai và hiện tại tiện cho các tay developer của các studio lớn rảnh việc, dư thời gian có thể thử sức với các game lớn mà thôi. Chứ chiến lược lâu dài của các hãng làm game bây giờ - của các hãng lớn- là làm đúng theo tiêu chí tiết kiệm chi phí, làm game có cấu hình vừa phải, rải game trên nhiều hệ máy nhất nếu có thể và thu lại lợi nhuận có thể từ các dịch vụ ăn theo như bán Figure, poster, etc ...

Hoặc cứ theo phong trào một engine cũ dùng tới dùng lui xuyên xuốt series game - điển hình như Final Fantasy - vắt sữa đều tay + ra thêm char mới + cốt truyện mới = game mới (:|

Hay các game RPG như Persona, dòng SMT, kinh dị như Silient Hill, Resident Evil, hack'n slash như Samurai Blade, Devil May Cry, giải đố, điều tra như Professor Layton, Phoenix Wright đâu cần phải đồ họa bóng bẩy mới thu hút được một lượng game thủ lớn ? :-<

Ngành công nghiệp game quá bất ổn, có thể bạn là nhà phát triển lớn mạnh ở hiện tại đó nhưng tương lai thì không ai đảm bảo. Làm một tựa game lớn ra mà không đảm bảo được doanh số là quá rủi ro và mạo hiểm :-s Tiêu biểu nhất là Square Enix, từ một nhà phát hành RPG lớn mà bây giờ cũng chuyển hướng làm ăn sang thị trường smart phone. Nói đi đâu xa, đồng chí Ryse son of Rome mới ra cho Xbox one đồ họa tuy đẹp nhưng gameplay thì dở thậm tệ, tôi có thử qua bản Xbox one nhưng thú thật là tầm 1 tiếng đồng hồ sau là cảm thấy chán, nếu có ra bản 2 chắc sale sẽ thua xa bản 1. :|

Các game hay về cả nội dung lẫn hình thức như GTA thì lại mất quá nhiều thời gian để phát triển
(GTA V phát triển từ 2008 đến 2013 mới phát hành), không phù hợp với xu hướng chung của thị trường [-(

Kết luận: xu hướng làm game chính hiện tại chú trọng tới các game vừa và nhỏ, cốt truyện hay và cấu hình vừa phải để có thể sản xuất theo kiểu mỳ ăn liền một năm một lần, hoặc vài ba lần để có thể hốt bạc nhiều nhất cho studio, chứ không phải các game sát cấu hình, mất nhiều thời gian để develop nhưng cách chơi và doanh số thì không ai đảm bảo . Và chắc chắn Wii U không nằm ngoài quy luật trên 8->

*
Chốt
Bản thân tôi cảm thấy khá giận Satoru Iwata khi anh này đăng đàn hạ mức dự đoán doanh số của hệ máy Wii U giảm xuống so với thực tế là doanh số game cuối năm của Wii U tại thị trường Nhật tăng trưởng khá tốt cũng như cao hơn rất nhiều so với các hệ máy khác (chỉ kém mỗi 3DS), làm vậy chẳng khác nào tự tay bóp *** mình :|

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn đề cao tinh thần của người Nhật là biết nhận lỗi và tự biết cải thiện, sửa đổi bản thân chứ không như một số hãng game của các nước khác

Lạm bàn chút nữa. Nên nhớ, nhiều năm liền Nintendo luôn được bầu chọn là nhà phát hành lớn thứ 2 của làng game thế giới, nên việc đảm bảo game cho gà nhà là chuyện không có gì phải bàn. Thậm chí bây giờ giả dụ tình huống xấu nhất có thể xảy ra, các hãng 3rd party không thèm làm game cho Nintendo nữa (quá ảo), thì Nin vẫn có thể nuôi Wii U tầm chục năm nữa trước khi ra đời hệ máy console tiếp theo và phá sản (chuyện không tưởng) =)
 
Sửa lần cuối:

Karas

Nấm nhỏ
^ nói cho dông dài, chỉ vì fan ruột của nin nên mới thấy được mặt tốt của wii u thôi nhưng để rồi xem, 2 năm nữa wii u xuống mồ tôi sẽ lôi thớt này lên lại để đọc những dòng bạn ghi và cười lớn =))
wii u thắng hay ps4 và x1 thắng, xin lỗi, nói thật với bạn là vita + ps4 còn ngon hơn cái tay cầm dở người màn hình cảm ứng điện trở của wii u, à, mà wii u đâu có hệ thống tính điểm người chơi như playstation và xbox phải không ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top