Ống nhòm tự chế!

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mấy hum nay ngồi bùn. Chợt nhớ có 1 thời mình chơi bên vietastro có hướng dẫn làm 1 cái kính thiên văn mini. Nên hì hục làm. Sau gần 2h đồng hồ thì sản phẩm đã hoàn tất nên giới thiệu với anh chị em chơi.
Sau đây là 1 số pic em nó:
Đầu tiên là phần vật kính:


Tiếp theo là thị kính:


Sau khi ghép toàn bộ lại:

Đấy là cái ống nhòm của em. Hiện giờ nó có 2 chức năng chính: 1 là ngắm trăng:em23:( có thể xem được các hố trên mặt trăng với cái này), còn thứ 2 là... ngắm gái:em12:

P/s: Nếu anh chị em có hứng với cái này thì em sẽ post bài hướng dẫn làm.
ko biết post vào đâu nên post tạm vào Box này. Có gì admin thông cảm nhe
 

sonchuaquy

Nấm nhỏ
mấy cái kính này mua ở đâu hả bạn, giá rẻ không, nếu bình dân thì bạn post bài hướng dẫn chi tiết để tớ cùng...ngắm :myemo0111:
 
hướng dẫn làm kính

Thể theo yêu cầu của anh em 4rum. Hôm nay em sẽ post bài hướng dẫn chế 1 cái. Nếu có gì ko hiểu anh em cứ reply mình sẽ giải đáp hết.:em28:
Đầu tiên là phần vật liệu:
1 cái kính viễn 1.5diop làm vật kính( có thể ra hàng kính mắt hỏi mua)
1 cái kính lúp gấp làm thị kính( bán trong nhà sách ấy)
Lưu ý khi mua vật & thị kính: về vật kính thì các bác phải mua kính chưa mài. Nó có dạng tròn. thị kính thì các bác vào nhà sách chọn mua cái có tiêu cự 2cm thui nhé.
0.5m ống PVC 60.
0.2cm ống PVC 27.
1 cái chuyển từ 60=>37.
H em chỉ post nhiu đây thui. Vì phần sau rất phức tạp nên em sẽ chụp hình và hướng dẫn các anh em sau. Mong anh em thông cảm.:em17:
 
mình ít có ý kiến rỳ nhiều về cái ống nhòm, nhưng có 1 số chỗ mà theo cá nhân mình thấy là nên điều chỉnh

1 độ rưỡi mà tiêu cự nửa mét hả chủ thớt :bleh[1]: khôn nhể :( mắt kính của chủ thớt là 2 độ
1 độ rưỡi có tiêu cự ~66cm, ống kính dài hơn 1 chút (nhưng ảnh sẽ ngon hơn 2độ)
tốt nhứt là mua tròng 1 độ khi kĩ thuật làm ống kính có tiến bộ, còn tròng 1độ rưỡi là dành cho ng` mới

1/vật kính: là 1 tròng kính VIỄN, chưa đc cắt ra (còn nguyên hình tròn)
cửa hàng ??? pà kon lưu ý đừng lết tới tiệm lớn =))
mắt kính ở tiệm lớn đắt gấp mấy lần khả năng của túi tiền đấy, mà chất lượng của nó chưa chắc đã phù hợp cho nhu cầu tỉa gái đâu (đeo lên mắt thì đc)>> nên mua ở tiệm kính nhỏ lẻ, lề đường:rolleyes[1]: giá mềm, 0 vượt ngưỡng 30k đâu

tùy chỗ mà thấu kính có đường kính 65 or 60 (65 thơm hơn 60, vì góc trông của ảnh tạo bởi D65 zoom tối đa 130 góc trông trực tiếp, còn 60 chỉ có 120zoom mà thoy)
và tốt nhứt là mua tròng làm = thủy tinh, đừng ham hố độ bền (khi bị rớt) mua loại mica hay plastic, thứ nhứt là đắt, thứ 2 là chất lượng qang học nó cùi lắm


2/thị kính
tròng kính ta mua làm VK không có tác dụng tiêu sắc, nên tia sáng đi qa thấu kính sẽ bị tán sắc, gây ra sắc sai
thị kính có tiêu cự càng nhỏ, thì độ phóng đại = G = tiêu cự vk / tiêu cự thị kính càng lớn >>> ảnh càng gớm:no:
vật kính 2 độ, thị kính 2cm ảnh zoom 33x, tức là cái mông nó zoom lên gần 3 chục lần:spiteful[1]: ảnh rất tệ
mua cái kính lúp có tiêu cự to hơn 1 chút, zoom chỉ chừng 20 lần nhưng ảnh đỡ hơn
(còn muốn ảnh nét thì liên hệ CLB của thienvanhoc.org mà mua vật kính tiêu sắc D60 F900, thị kính xịn >> jả 0 rẻ đâu)


3/mua vật kính: đừng có nói là "thấu kính xyz" nhá, ng` ta 0 bik đâu
nói là "tròng viễn" và "1 độ" or "1 độ rưỡi"
1 độ = 1diop có tiêu cự 1 mét
1 độ rưỡi = 1,5diop tiêu cự 66cm
tiệm kính lúp: các kính gấp dùng để soi vải, th` gi sẵn tiêu cự



4/chủ thớt cổ định vật kính vô ống, thấy hơi lung lay thì fải:em36: 0 khéo nó rớt ra, bể cmn luôn :))
mình có viết 2 cách thủ công cố định thấu kính vô ống, ai rảnh thì vô nghiên cứu
http://thienvanhoc.org/forum/showthread.php?t=11639
à qên, sao lại xài ống 27 làm thị kính nhỉ :( chắc là hết ống nên lụm đỡ ống nhỏ:emot-sissies:
tốt nhứt là mua cái co nối (trong bài là "chuyển bậc", nhưng chỗ mình 0 có khái niệm đó :D) nối ống 60 với ống 42, và dùng ống 34 làm thị kính (ống giấy cũng đc)

sơn xù xì trong lòng ống để tránh mờ ảnh

---------- Post added at 11:50 AM ---------- Previous post was at 11:42 AM ----------

p/s:
1/kính zoom càng to thì trường nhìn càng hẹp
thí dụ như ta ngồi vuốt iphone:)) nhìn 1 tấm ảnh không phóng to, ta qan sát đc toàn bộ tấm ảnh
dùng các ngón tay kéo to cái ảnh ra, ta chỉ nhìn được 1 phần của tấm ảnh thoy
ống nhòm cũng zị:D trường nhìn hẹp thì điều chỉnh hướng ống kính rất khó khăn, và chỉ cần run tay là gái xẹt đi mất:mad:
ta nên gắn kính lên 1 cái tripod máy chụp hình

2/vừa ngồi ăn bánh, uống cafe mà fải dời chỗ ngồi liên tục để ngắm thì hơi cực nhỉ :(
thay vì dịch chuyển TK, ta dịch VK cũng được (chả vấn đề gì)
lấy cái ống giấy to to làm ống chứa vk, rồi ráp lên và dịch chuyển :D

3/khoảng cách giữa 2 thấu kính = tổng tiêu cự là đối với trường hợp ngắm trăng
còn nếu vật đứng cách mình vài chục mét (jống như đi biển nha trang ấy :))) thì cái khoàng cách kia tăng thêm 1 TÝ XÍU ảnh mới rõ nét
tiền bối (nguyên lý tạo ảnh) nói:
vật nằm ở xa, vật kính tạo cái ảnh thật lộn ngược (tính chất của thấu kính hội tụ) nằm ngay tiêu điểm F' nhưng ảnh rất mờ, thị kính giúp mắt quan sát ảnh này
 
tui trên face cũng là Stucle, có rỳ lên face rồi 8 tiếp



sao cái trang kia tui click zô nó 0 hiện nhỉ ???
bị thằng cờ hó nào đél mất rồi àk ???

p/s: avatar độc:)) nhưng jưm qá đi:no:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top