Peach - Công Chúa Vương Quốc Nấm

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Kawaii

Super Princess Peach
Princess Toadtools

Piichi hime

- Công chúa Peach tên gốc tiếng Nhật là "Piichi-hime" là một nhân vật videogame trong dòng game Mario của Nintendo, thường xuyên đóng vai trò "thiếu nữ bị bắt cóc" trong các chuyến phiêu lưu. Peach là công chúa của vương quốc hư cấu Mushroom Kingdom, nơi có nhiều chi tiết để các game trên dựa vào. Ở nước ngoài, cô được biết đến qua tên gọi Princess Toadstool cho tới năm 1996.

- Tại Nhật, tên của nàng công chúa luôn là Peach, nhưng khi Super Mario Bros. được phát hành tại Mĩ, Nintendo of America đã quyết định đổi tên cô lại thành Princess Toadstool. Cô giữ cái tên này xuyên suốt các game video 8-bit và 16-bit. Tuy nhiên, trong các game cô thường được nhắc đến với cái tên "Princess" hoặc "The Princess", hầu như chỉ vì lí do diện tích để chữ. Trong Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars cô được nhắc đến chỉ với "Toadstool". Tuy nhiên, khi Princess Toadstool bị nuốt bởi Belome, hắn nói rằng cô rất "peachy".


- Trong Super Mario Bros. Super Show tập The Trojan Koopa, sau khi có được "super power" từ Starman cô nói "Princess P to the Rescue", ám chỉ rằng đằng sau cái tên trang trọng của cô, sau "Princess" còn có một chữ "P" nữa.


- Phiên bản dịch ra tiếng Anh của Yoshi's Safari (1993) là lần sử dụng đầu tiên của cái tên "Peach" ở nước ngoài; tuy nhiên, cái tên đã không được chú ý vào thời điểm đó. Khi Super Mario 64 được phát hành ở Bắc Mĩ, cô đã kí vào một lá thư đến Mario là "Princess Toadstool" và sau đó lại viết tay là "Peach" (Vậy là thành "Princess Toadstool, Peach"). Qua hầu hết game, cô vẫn được nhắc đến là Princess Toadstool. Trong các phần phụ bản, cô chỉ được biết đến với cái tên Princess Peach. Trong Mario Megasite chính thức, tên đầy đủ của cô là "Peach Toadstool". Nó đã được chú ý ở Nhật, trong lần phát hành lại của Super Mario 64 DS mang đến lồng tiếng như cũ, và cách kí tên như của cô "Princess Toadstool, Peach" trong bản tiếng Nhật.


Mã:
[B][URL="http://www.nintendovn.com/forum/showthread.php?t=2630&p=33584&viewfull=1#post33584"]Cội nguồn nàng Công Chúa[/URL]
[URL="http://www.nintendovn.com/forum/showthread.php?t=2630&p=33587&viewfull=1#post33587"]
Cá tính & phẩm chất của Peach[/URL]

[URL="http://www.nintendovn.com/forum/showthread.php?t=2630&p=33589&viewfull=1#post33589"]Diện mạo "Đào Hồng" xinh tươi[/URL]

[URL="http://www.nintendovn.com/forum/showthread.php?t=2630&p=33615&viewfull=1#post33615"]Công Chúa Peach xuất hiện trên TV[/URL]

[URL="http://www.nintendovn.com/forum/showthread.php?t=2630&p=224347&viewfull=1#post224347"]Peach được lồng tiếng thế nào[/URL]

[URL="http://www.nintendovn.com/forum/showthread.php?t=2630&p=224345&viewfull=1#post224345"]Comic Peach[/URL]

[URL="http://www.nintendovn.com/forum/showthread.php?t=2630&p=224346&viewfull=1#post224346"]Búp bê Công Chúa Peach[/URL]

[URL="http://www.nintendovn.com/forum/showthread.php?t=2630&p=33626&viewfull=1#post33626"]Game đầu tiên nàng là nhân vật chính[/URL]

[URL="http://www.nintendovn.com/forum/showthread.php?t=2630&p=33796&viewfull=1#post33796"]Công Chúa Peach và Công Chúa Daisy[/URL]

[URL="http://www.nintendovn.com/forum/showthread.php?t=2630&p=224366&viewfull=1#post224366"]Những game nàng Công Chúa từng xuất hiện (Phần 1 - Hệ máy NES)[/URL] [/B]
 

Kawaii

Super Princess Peach
Cội nguồn nàng Công Chúa ?

- Peach có xuất thân là cô công chúa xinh đẹp của Vương quốc Nấm. Dường như không còn chi tiết liên quan khác tồn tại. Trong Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, cô công chúa này có một bà nội, và vương quốc Nấm được cai trị bởi một vị tể tướng và một người tổng quản.


- Trong Mario Superstar Baseball, Lakitu đã hết sức nhầm lẫn gọi tên Toadsworth là ông nội của cô, dù dường như việc này do lỗi dịch thuật game. Cũng như hầu hết các nhân vật đến từ dòng Mario độc quyền, cốt truyện phía sau cô được cố ý chưa phát triển và mù mờ(không có thông tin vào về độ tuổi của cô, chiều cao, và dòng dõi gia đình mà cô thuộc về).


- Mặc dù trong phần đầu game Mario & Luigi: Partners in Time, các thông tin này đã được hé mở phần nào rằng cô đã liên tục bị Bowser bắt cóc ngay từ nhỏ. Một nhân vật Vua đã là nhân vật thường xuyên trong các câu chuyện của Nintendo Comics System, ông là một nhân vật được khắc họa là anh minh, nhưng ông chưa từng xuất hiện trong bất kì game nào. Cha mẹ của cô không hề được biết đến bởi bất cứ ai nhưng được xem là còn sống.


Mario & Princess Peach

- Trong khi sách giới thiệu game Super Mario Bros đã chỉ ra rằng ông có sự liên quan tới Peach, thì ông vẫn chưa hề được nhắc đến trong bất kì game nào.


- Trong Super Mario Bros. 3, mọi thứ được làm rõ ra rằng Vương quốc Nấm là một phần của một "Thế giới Nấm" rộng lớn được tạo nên từ 7 vương quốc lân cận. Mỗi vương quốc được cai trị bởi một vị vua, tuy nhiên, dường như không dòng họ nào trong số đó có liên quan tới Peach.


- Peach sống trong một nơi thật đẹp đẽ được bảo vệ bởi các chú Toad, những nơi này đã từng xuất hiện trong các game thể thao và đua xe. Tám người trong số này là "Tinh nhuệ", kể cả kẻ nổi tiếng nhất trong số đó, Toad.


Princess Peach's Classic

- Theo như sách hướng dẫn của Mĩ dành cho Super Mario Bros, Peach là người duy nhất có thể đảo ngược phép thuật ma quái mà Bowser đã ếm vào Vương quốc Nấm; Bowser bắt cóc cô bởi vì lí do này. Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu cô, lời sấm truyền này đã không hề được game đề cập đến, hay bất kì game nào khác, kể cả truyện tranh.


- Trong The Super Mario Bros. Super Show, Peach (được gọi là "Princess Toadstool" hoặc đơn giản hơn chỉ là "Princess" vào thời điểm đó) đã được mô tả là thường xuyên tìm kiếm người có đủ khả năng tiêu diệt lực lượng của Bowser(lúc ấy được gọi là "Koopa")

 

Kawaii

Super Princess Peach
Cá tính & phẩm chất của Peach ?

- Peach được mô tả một cách toàn diện là nhân hậu, tính tình dễ chịu, và cao quý. Phần mô tả cốt yếu dành cho cô trong Super Smash Bros. Melee đã nói rằng cô rất cao thượng, đến mức sẵn lòng chơi một trận tennis với Bowser, dù hắn đã gây ra cho cô bao nhiêu phiền toái. Dù vậy, trong Mario Party 4 và Mario Superstar Baseball cô được mô tả là tinh nghịch một cách âm thầm.


- Dựa vào dòng game Paper Mario và Mario & Luigi, cô có một trái tim thuần khiết và một giọng nói trong trẻo. Một điểm nữa trong nhân cách của cô là cô sẵn lòng giúp đỡ người khác ngay khi có thể.


- Trong Super Mario Bros. 3, cô gửi cho Mario các vật dụng đặc biệt và gợi ý thông qua những lá thư khi người chơi hoàn thành một World(Chỉ trừ lúc kết thúc World 7 thì cô bị bắt cóc bởi Bowser và Mario thay vào đó nhận được một bức thư xấu xa từ Bowser).


- Cô cũng thường xuyên gửi thư cho Mario trong Super Mario Galaxy, giữ 5 cái nấm 1up. Khi Mario chiến đấu với Bowser trong Super Mario World , cô hỗ trợ anh ấy bằng cách đưa cho anh một cái Super Mushroom. Khi cô bị bắt cóc(trong đó mấy con quạ ở Twilight Town nói rằng cô bị bắt cóc hàng tuần)


- Peach sẽ làm tất cả những gì cô có thể để giúp Mario trên đường đi(điển hình là tất cả game trong dòng Paper Mario). Cả khi anh em nhà Mario phải hộ tống cô đi qua sa mạc trong Mario & Luigi: Superstar Saga, đơn giản là đi quá xa sẽ lại khiến cô bị bắt cóc.


- Trong Super Smash Bros. Melee, cô tỏ ra hơi ngây thơ (khi cô thắng một trận đấu, cô thường tự hỏi "Oh, mình đã thắng rồi sao?").


- Gần đây, Peach đã được mô tả một nhân cách mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong những game RPG mà cô xuất hiện.

 

Kawaii

Super Princess Peach
Diện mạo "Đào Hồng" xinh tươi !

- Công chúa Peach rất thích màu hồng. Hầu như mọi thứ trong đồng phục của cô (đáng chú ý nhất là bộ váy) đều là màu này. Cô mặt một bộ đầm màu hồng dù rằng cô đã mặt một bộ màu trắng trong Super Mario Bros. Cô hầu như luôn luôn được khắc họa trong màu hồng truyền thống của mình.


- Tóc cô có màu hoàng kim. Mắt có màu xanh da trời. Cô còn mang hoa tai Sapphire, dây chuyền Sapphire, và một vương miện vàng được khảm các viên sapphire và ruby, đồng thời còn mặc hai găng tay dài, gốc từ Super Mario World. Cô đi một đôi giày màu đỏ gót cao 4 inch(trong Super Mario Bros. Deluxe cô mang một đôi giày vàng đỏ gót cao 6 inch). Cô đã từ từ chuyển từ diện mạo cổ điển sang diện mạo hiện đại trong Mario Party 4.


- Trong Super Mario Sunshine, cô mặt một bộ đầm không tay và không mang găng tay, và kể cả tóc cũng được cột lại.


- Trong các game Mario thể thao(trừ dòng Mario Kart), Công chúa Peach thường mặc một kiểu váy mini và giày tennis đỏ(thay cho đôi giày cao gót đỏ vì chúng không phù hợp với thể thao).


- Kể từ Mario Kart: Double Dash!!, Peach đã được thêm kiểu tóc buộc ra sau lưng.


- Trong Mario Superstar Baseball Peach đã đổi chiếc váy mini thay bằng chiếc quần short màu hồng.


- Trong Super Mario Strikers, Peach mặc một bộ quần áo thể thao short với hai mảnh đồng phục bóng đá, trong đó nhận được ý kiến phản hồi cả tích cực lẫn tiêu cực.


- Baby Peach, hay đôi khi được gọi là Baby Princess, xuất hiện trong Mario & Luigi: Partners in Time dành cho Nintendo DS. Đầu câu chuyện, Baby Bowser có ý định bắt cóc cô, chỉ có Baby Mario và Baby Luigi giải cứu cô vào phần kết. Việc này hé mở ra rằng Bowser đã thường xuyên bắt cóc cô rất lâu trước cả Super Mario Bros. Tuy nhiên, tất cả họ cuối cùng đều bỏ trốn bằng Koopa Cruiser của Baby Bowser trước sự xâm lược của lực lượng Shroob. Qua toàn game, Toadsworth và những người khác phải luôn làm cô vui để cô khỏi khóc.
- Khi còn là một em bé, tóc của Peach thì ngắn hơn nhiều, và dĩ nhiên, toàn bộ diện mạo của cô thì nhỏ hơn nhiều. Cô mặc một bộ đồ hồng, dành cho baby, có một cái yếm với một viên sapphire ở giữa nó, một quần trắng, và một núm vú giả màu hồng.


- Baby Peach còn xuất hiện trong Yoshi's Island DS với vai trò là người giúp đỡ Yoshi, Baby Mario, Baby Bowser, Baby Wario và Baby Donkey Kong để tìm hiểu lý do tại sao rất nhiều đứa trẻ bị mất tích và một tòa lâu đài bay kì bí xuất hiện ngay trên đầu hòn đảo thanh bình Yoshi's Island. Khả năng đặc biệt của cô là cô có thể sử dụng chiếc dù của cô để đưa Yoshi bay cao hơn. Trong game, cô có thể thay thế với các Baby khác tại "Baby Point".
- Tuy nhiên, trong Yoshi's Island DS, cô chỉ mặc một cái tã giấy(dù rằng cô vẫn đội chiếc vương miện và mặc chiếc yếm)


- Peach thường xuyên bị nhầm với Pauline trong game Donkey Kong.


- Cô còn bị nhầm với một người tiếp tân trong Mario is Missing!. Trong phiên bản SNES của Mario is Missing!, một trong những hình ảnh của Peach gợi lên hình ảnh người tiếp tân nơi cung cấp thông tin gặp được trong game, mặc một cái áo đầm màu xanh. Người tiếp tân này trông không giống Peach một chút nào trong tất cả các phiên bản khác (NES và PC), và người này được đồn rằng là Daisy.

 

Kawaii

Super Princess Peach
Công Chúa Peach xuất hiện trên TV ?

- Trong Super Mario animated, phiên bản của cô được gọi là Princess Toadstool trong cả ba show, vì đó là cái tên đã quen thuộc với khán giả người Mĩ. Cô được khắc họa khác đi so với trong game, trong khi màu sắc và style áo đầm của cô được giữ nguyên thì, cô đội một chiếc vương miện chỉ có vàng, màu tóc của cô là đỏ thay vì vàng(đây có lẽ là vì cô đã có màu tóc đỏ trong Super Mario Bros.), thiếu mất bộ găng tay dài của cô, và cô có cánh tay lớn bất thường. Kiểu dáng này đã được sử dụng(dù với một số thay đổi nhỏ) trong suốt các show.


- Trong The Super Mario Bros. Super Show khi cô là Princess Toadstool, cô(cùng với Toad) đồng hành cùng Mario và Luigi trong những chuyến phiêu lưu của họ. Do hầu hết các cảnh phim là dựa trên game, cô thường đóng vai trò thụ động, hoặc đôi khi là con tin, giống như game. Tuy nhiên, khi được kêu gọi, cô có khả năng anh hùng, giải cứu cả bạn bè và chống lại King Koopa.


- Trong The Adventures of Super Mario Bros. 3, nàng Công chúa nhận một vai năng động hơn. Dù cô có lâu đài của riêng mình(cái này cô ít khi ở đó), cô dành hầu hết thời gian ở nhà của Toad, hay ngoài ra ở công ty của anh em Mario. Princess Toadstool liên quan trực tiếp tới cốt truyện nhiều hơn, giải cứu vương quốc của chính cô. Cô còn giúp đỡ việc giải cứu "thế giới thực" từ tay Koopa trong một số trường hợp : trong nhiều tập phim khi cô giúp đỡ anh em Mario ngăn chặn sự xâm nhập của Koopa tại New York, Nhà Trắn, Paris, và kể cả 7 lục địa. Nhưng những tập trước, cô sử dụng nhiều đồ dùng tăng sức mạnh. Cô là fan bự của nhóm nhạc đã mất tiếng Milli Vanilli. Theo như DVD Box Set Writer's Bible, nàng công chúa chỉ mới 17 tuổi trong những phim này.


- Trong Super Mario World, vai trò của Princess Toadstool có phần phai nhạt đi chút ít do có sự xuất hiện của Yoshi. Tuy nhiên, cô thường tham gia vào cuộc phiêu lưu của nhóm, và là nhân vật nữ chính, có một tính cách như người mẹ đối với Yoshi và chàng người hang động Oogtar con nít. Cô còn lập ra một trường tiểu học dành cho con nít người hang động, được tham gia bởi đứa con nhỏ nhất của Koopa, Hip và Hop Koopa.

 

Kawaii

Super Princess Peach
Peach được lồng tiếng thế nào ?​
- Trong lần lồng tiếng đầu tiên của cô năm 1986 với anime Sūpā Mario Burazāzu: Pīchi-Hime Kyushutsu Dai Sakusen! (Super Mario Bros.: The Great Mission To Rescue Princess Peach) Peach được lồng tiếng bởi Mami Yamase, một ca sĩ nhạc pop.


Mami Yamase

- Trong cartoon The Super Mario Bros. Super Show!, Peach thường được lồng tiếng bởi Jeannie Elias, và trong The Adventures of Super Mario Bros. 3 và cartoon Super Mario World, thì cô được lồng tiếng bởi Tracey Moore.


Tracey Moore

- Trong CD-i game Hotel Mario, Peach được lồng tiếng bởi Jocelyn Benford.


Jocelyn Benford

- Trong Super Mario 64 và bản tiếng Anh của Mario Kart 64, Peach được lồng tiếng bởi Leslie Swan, một manager bản xứ cho Nintendo of America. Swan lồng tiếng cho Peach lần nữa cho lần phát hành của Super Mario 64 DS vào năm 2004. Cô còn lồng tiếng Peach trong Mario Party 8.


Leslie Swan

- Trong Mario Party, Mario Party 2, và bản tiếng Nhật Mario Kart 64, Peach được lồng tiếng bởi Asako Kozuki.

- Kể từ Mario Golf trên Nintendo 64, Peach được lồng tiếng bởi Jen Taylor.


Jen Taylor

- Vào năm 2005, Nintendo tìm một giọng lồng tiếng mới cho Princess Peach. Dù rằng game Super Princess Peach và Mario Hoops 3-on-3 vẫn còn dùng giọng của Taylor, các game khác, như là Mario and Luigi: Partners in Time và Super Mario Strikers đã có một giọng mới cho Peach, Nicole Mills.


Nicole Mills

- Dạng Baby của Princess Peach xuất hiện trong Mario and Luigi: Partners in Time và Yoshi's Island DS, được gọi Baby Princess, cũng được lồng tiếng bởi Mills. Tuy nhiên, trong game Super Paper Mario, Peach được lồng tiếng bởi Swan một lần nữa. Trong game Super Mario Galaxy, Nintendo tìm ra một giọng mới cho Peach là một nữ diễn viên hiện tại vẫn chưa tiết lộ. Trong Mario & Sonic at the Olympic Games Peach được lồng tiếng bởi Jen Taylor.

 

Kawaii

Super Princess Peach
Comic Peach ?


- Cho đến bây giờ, phiên bản sáng tạo nhất của nàng công chúa là Super Mario Adventures của Nintendo Power(được phát hành vào năm 1992 và được chuyển thành thơ có hình). Trong đó, Bowser hứa hôn với Peach (được nhận diện là "Princess Toadstool"), nhưng cô từ chối hắn, kể cả khi hắn biến Mario thành đá. Trong tiến trình câu truyện, cô còn đánh bại lũ Koopaling, tấn công một số Koopa Troopa, và còn đe dọa cho nổ tung một tòa tháp khi đang mặc bộ quần áo của Luigi, đến thời điểm kết thúc một chương, anh em nhà Mario chui ra từ sau khung tranh để phàn nàn rằng "cô ấy chắc chắn sẽ chiếm hết ánh hào quang tháng này!" Phiên bản này của Peach đã quá bạo lực đến nỗi Bowser phải thuê một nhà thôi miên chuyên nghiệp để bắt cô phải cưới hắn, để lại anh em Mario và Yoshi đi giải quyết mọi thứ trong chương truyện cuối cùng.

- Peach còn xuất hiện trong truyện tranh dành cho chính mình, Dear Princess Toadstool. Cô sẽ đưa lời khuyên đến những writer như Luigi, kể cả Bowser.

 

Kawaii

Super Princess Peach
Búp bê Công Chúa Peach !!!

- Búp bê Peach là một con búp bê trông rất giống Peach. Những con búp bê này xuất hiện lần đầu trong Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars. Một con búp bê thuộc về Gaz, một người mô phỏng lại các chuyến phiêu lưu của Mario với búp bê. Con thứ hai thuộc về Booster. Hắn sử dụng con búp bê để lên kế hoạch làm đám cưới với Công chúa Peach thực. Một con búp bê cũng xuất hiện trong Paper Mario. Con búp bê thuộc về Goombaria (người gọi con búp bê là "Dolly"). Mario và Goompa tìm ra con búp bê trong sào huyệt của Jr. Troopa, chứng cứ Jr. Troopa đã ăn trộm con búp bê của Goombaria. Sau khi Mario trả con búp bê về lại Goombaria, anh nhận được một Star Piece và một nụ hôn. Trong Paper Mario: The Thousand-Year Door, một con koopa trong Petalburg bán nhiều thứ hàng của Peach, kể cả một bức poster kích cỡ thật. Tấm poster này đã đánh lừa được Bowser, hắn cứ tưởng đó là Peach thật.


- Những con Peach-mini là những đồ chơi có hình Peach được bán bởi công ty Mario Toy. Chúng xuất hiện trong Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis. Thành công của những đồ chơi Mario mini xuất nguồn từ công ty Mario Toy đã rất có lời đến nỗi họ đã bán những đồ chơi khác, kể cả Mini-Peach, Mini-Toad, Mini-Donkey Kong. Mini-Peach là nhân vật điều khiển được trong Construction Zone nhưng Special Kit 2 phải được unlock trước. Còn có cả Fire Mini-Peach.

 

Kawaii

Super Princess Peach
Game đầu tiên nàng là nhân vật chính !



Published by: Nintendo
Developed by: Nintendo
ESRB: E
Genre: Platformer
Number of Players: 1
Release Date: (US) February 27, 2006

________________________________________________

- Peach đã xuất hiện trong hàng loạt game của Vương Quốc Nấm, tuy nhiên đây là game đầu tiên mà Nintendo cho nàng làm nhân vật chính trong chuyến phiêu lưu đi bụi đầu đời của mình.

- Super Princess Peach cái tên làm gợi nhớ đến chàng Mario mập ú hành nghề sửa ống nước tại Vương Quốc Nấm, từ trước đến nay chúng ta cùng Mario đi giải cứu nàng Peach, nhưng giờ đây vận mệnh đã thay đổi khi vị anh hùng của chúng ta gặp nạn, fan Mario ui hãy cùng nhau phiêu lưu trong thế giới thần tiên xinh đẹp để giải cứu anh em nhà Mario, đập tan âm mưu đen tối trùm rùa xấu xa nhẫn tâm tổn hại Vương Quốc Nấm, câu truyện chúng ta bắt đầu!

Chuyến đi bụi đầu đời

- Tên trùm rùa Bowser lại tiếp tục gây rối loạn Vương Quốc Nấm vì hắn có cây gậy phép thuật có thể đông cứng bất cứ vật gì hắn muốn. Tất cả cư dân ở đây đều bị bắt hết ,2 chàng anh hùng của chúng ta Mario và Luigi cũng bị tống vào ngục.

- Sau chuyến du lịch trở về vương quốc , nàng Peach nhận ra mọi chuyện và nàng khẩn cầu chiếc dù thần Kassa cứu vương quốc mình , lời khẩn cầu cùng những giọt lệ rơi đã động lòng trời cao, chúng ta cùng nàng Peach với chuyến "đi bụi" đầu đời của mình hy sinh giải cứu cho 2 người bạn thân nhất lòng nàng...


Cảm xúc mãi dâng trào

- Nàng Công Chúa phải phiêu lưu wa 8 khu vực để đến đích cuối cùng.

- Game có lối chơi dạng như Mario , với phong cách vui nhộn đạp lên đầu đối phương , ăn các đồng tiền , nhảy wa các hố sâu và chướng ngại vật, với Peach nàng có chiếc dù thần làm vũ khí nên em có thể :

+ Nhảy dù từ trên không bay wa các địa hình cao .
+ Khi rơi xuống nước thì thành thuyền.
+ Thành tàu ngầm khi lặn xuống biển.
+ Đánh trực tiếp vào quái vật.

- Với Gameplay tận dụng tốt 2 mà hình Ds và được áp dụng tốt vào lối chơi như :

Khi ta chạm vào trái tim vàng nàng vui tươi và bay bổng lên trời, để leo lên những địa hình cao.
Chạm vào trái tim tím nàng buồn bả và khóc làm cho cây nảy mầm lớn lên thành điểm tựa leo lên...
Chạm vào trái tim đỏ nàng giận dữ cả người bốc lửa đốt cháy các cây cầu tạo ra lối đi mới.
Chạm vào trái tim xanh lá cây hồi phục HP...




- Sau mỗi vòng bạn phiêu lưu xong bạn sẽ giải cứu các chú lính Toad , tìm các item ẩn , và nhận được lượng tiền , chúng ta vào shop của Toad mua đồ đi nào.

- Shop Toad bán nhũng thứ như là :

+ Cải thiện thanh máu và năng lượng dài hơn.
+ Nâng cấp dù thần lên và Peach có tuyệt chiêu mới.
+ Mở khóa các bài nhạc, xếp hình và đặt biệt là các mini game cực kỳ thú vị hấp dẫn như :
+ Thổi vào Micro để Toad nhảy wa các chướng ngại vật.
+ Bắn súng bằng stylus vào các vật bay trên trời.
+ Di chuyển Toad băng thoát khỏi khu vực hỏa hoạn.





Âm nhạc ngọt ngào, đồ họa xinh tươi


- Đồ họa siêu cute, với tông màu rực sáng hài hòa đầy màu sắc của Vương Quốc Nấm. Biểu hiện tâm trạng của Peach ở 2 màn hình rất phù hợp với từng tình huống. Biển sóng dạt dào, mây bay gió thổi, quái vật dễ thương.

- Âm nhạc với tiết tấu cực kỳ vui nhộn, nhẹ nhàng do Koji Kondo ( sáng tác nhạc Mario ) bạn còn được nghe chất giọng cực kỳ dễ thương của nàng Peach ở đầu game và 1 vài tình huống khác.
Bật mí ( Mình save giọng Peach nói "Nintendo" ) ở đầu game làm bài startup của moonshell , thế là mỗi khi bật moonshell mình lại nghe nàng nói "Nintendo" !


- Với lối chơi sáng tạo kết hợp tốt 2 màn hình, đồ họa tươi tắn âm nhạc vui tươi, nhiều bí mật phong phú, các mini game hấp dẫn, Super Princess Peach là 1 trong những game đỉnh trong bộ sưu tập mỗi chúng ta.

Đánh giá chung

Story: 8/10
Graphics: 9/10
Gameplay: 9/10
Music: 9/10
Overall: 8.5/10



 

Kawaii

Super Princess Peach
Princess Peach & Princess Daisy

- Dường như hai cô Công Chúa này khiến nhiều fan thắc mắc liệu họ có quan hệ gì với nhau ?


- Theo như tin đồn vỉa hè khắp nơi nói rằng "Daisy" là em cùng cha khác mẹ với "Peach" do cha của cô sau khi ở Vương Quốc Nấm một thời gian cảm thấy buồn chán nên đã đến Sarasaland "ong bướm" để sau này xuất hiện thêm nàng Daisy "mồm to" cho loạt game Mario phong phú nhiều nhân vật.


- Princess Daisy tên gốc tiếng Nhật là Deijī-Hime, là một nàng công chúa xuất hiện lần đầu trong Super Mario Land, khi cô bị bắt cóc bởi một kẻ xâm lược tàn bạo người ngoài hành tinh tên Tatanga, kẻ muốn cưới cô làm vợ và làm vua cai trị toàn bộ vương quốc của cô, Sarasaland.


- Cô xuất hiện lần thứ hai trong NES Open Tournament Golf với vai trò người nhặt banh cho Luigi.


- Daisy không hề xuất hiện lại mãi đến 8 năm sau cô mới có mặt trên Mario Tennis. Kể từ đó, cô đóng vai trò một trong những vai chính trong các game thể thao Mario và dòng Mario Party.


- Giọng của Daisy được thực hiện đầu tên bởi Kate Fleming trong Mario Tennis trên máy Nintendo 64. Người lồng tiếng thứ hai cho cô là Jen Taylor (từng lồng tiếng cho Peach), chính là giọng của cô trong Mario Party 4 và Mario Party 5. Trong tất cả mọi game khác, Daisy đã và đang được lồng tiếng bởi Deanna Mustard.


- Ngoài videogame ra, cô còn đóng vai trò nhân vật chính trong film Super Mario Bros vào năm 1993, được đóng bởi Samantha Mathis, và nâng cao địa vị của cô cùng Super Mario Land sau đó với loạt comic và máy Game Boy.


- Huy chương chiến thắng của Daisy trong Super Smash Bros. Melee dường như mang lại chút gợi ý gì đó về mối quan hệ giữa cô và Luigi.


- Gần đây trong các game Mario, mối quan hệ của Daisy và Luigi có phần "thân thiết" hơn, liệu một bí ẩn gì đó sắp xuất hiện đây, ví dụ như Peach và Mario ...




 

Kawaii

Super Princess Peach
Những game nàng Công Chúa từng xuất hiện (Phần 1 - Hệ máy NES)

- Đây là danh sách các game NES được phát hành, mà Peach đã xuất hiện, theo trình tự thời gian. Tổng quan chi tiết của trò chơi và vai trò của Peach trong đó.

1985
- Super Mario Bros.

1986
- Super Mario Bros.: The Lost Levels
- I am a Teacher: Super Mario no Sweater

1988
- Super Mario Bros. 2
- Super Mario Bros. 3

1991
- NES Open Tournament Golf

Super Mario Bros.




Phát triển: Nintendo
Xuất bản: Nintendo
Phát hành: Ngày 13 tháng 9 năm 1985 [Famicom], Ngày 21 tháng 2 năm 1986 [Disk System] (Nhật Bản), 18 Tháng 10 năm 1985 (Mỹ).

Tổng quan:

- Như một sự khởi đầu cho một huyền thoại và sẽ trở thành một truyền thống cốt lõi, Công Chúa bị bắt cóc bởi trùm Bowser. Và đây là một phần quan trọng trong kế hoạch chinh phục Vương quốc nấm. Mario phải phiêu lưu qua 8 thế giới khác nhau để giải cứu nàng.

- Đây là lần đầu tiên Công Chúa Peach xuất hiện, và cũng là một trong những thành công lớn nhất của dòng game Mario cho đến ngày nay.



Vai trò trong game:

- Nàng cần phải được giải cứu, một vai trò mà trong suốt dòng game bắt buộc người chơi Mario phải thực hiện. Cách duy nhất là phải tiêu diệt trùm Bowser để giải cứu nàng.



Super Mario Bros - The lost Levels



Phát triển: Nintendo
Xuất bản: Nintendo
Phát hành: Ngày 3 Tháng 6, 1986 (Nhật Bản)

Tổng quan:

- Người chơi ngoài sử dụng Mario, còn có sự lựa chọn khác là người anh em song sinh Luigi. Và như thể lại tiếp tục phiêu lưu qua 8 thế giới để giải cứu nàng. Trò chơi này không được phát hành ở phương Tây, vì mức độ của nó vô cùng khó khăn.



Vai trò:

- Giống như phiên bản chính. Nhưng nhân vật giải cứu nàng là có thêm Luigi.



I am a Teacher: Super Mario no Sweater



Phát triển: Royal Industries Co. Ltd.
Xuất bản: Nintendo
Phát hành: Ngày 27 Tháng 8, 1986 (Nhật Bản)

Tổng quan:

- I Am A Teacher: Super Mario Sweater là một game phát hành chỉ ở Nhật Bản. Nội dung trò chơi là để dạy cho người chơi làm thế nào để đan một chiếc áo len. Game này được coi là một trong những phiên bản hiếm nhất. Nó cũng có thể là được gọi là spin-off (sản phẩm kèm phụ) đầu tiên của thương hiệu Mario.



Vai trò:

- Làm người mẫu trong 14 kiểu áo len có hình Công Chúa Peach pixel (điểm ảnh), thiết kế dựa trên nàng trong Super Mario Bros.



Super Mario Bros. 2



Phát triển: Nintendo
Xuất bản: Nintendo
Phát hành: Tháng 10 năm 1988 (Mỹ), 14 tháng 7 năm 1992 (Nhật Bản)

Tổng quan:

- Lần này, ngoài anh em Mario, chúng ta sẽ được sử dụng nhiều nhân vật. Điểm nhấn trong game, với sự xuất hiện của củ cải làm vũ khí, loại vũ khí này đã trở thành một trong những vũ khí kỳ lạ nhất trong Thế Giới game cho đến tận sau này.



Vai trò:

- Trong game, người chơi có thể chọn công chúa Peach (đây cũng là lần đầu tiên nàng được gọi là "Công chúa Toadstool"). Nàng có thể tận dụng khả năng của mình để bay lơ lửng trong không trung. Nhưng ngược lại, yếu về tốc độ và sức mạnh để nâng đối thủ ra khỏi mặt đất (kỹ năng trong game). Khả năng của nàng có thể nhổ củ cải từ mặt đất để ném vào kẻ thù, khả năng đó sau này trở thành một trong những tuyệt chiêu của nàng trong dòng game Super Smash Bros.



Super Mario Bros. 3




Phát triển: Nintendo
Xuất bản: Nintendo
Phát hành: Ngày 23 tháng 10 1988 (Nhật Bản), ngày 12 Tháng 2 1990 (USA).

Tổng quan:

- Ngoài đàn anh Super Mario Bros ra, thì phần này được hoan nghênh nhiều trong lịch sử Super Mario (game thủ còn đặt cho phần này một cái tên địa phương là Nấm Đuôi). Trong Thế Giới Mario vô cùng rộng lớn đầy màu sắc, trên những chặng đường phiêu lưu bạn có thể sử dụng thêm các Item mà mình thu thập được. Đây có lẽ là một trong những hệ thống tiện lợi và đa dạng nhất mà dòng game Mario có được chỉ trong bản Super Mario Bros 3.



Vai trò:

- Trong suốt cuộc phiêu lưu của Mario, Peach luôn gửi thư có chứa lời khuyên cẩn thận, và kèm một vật dụng quý giá. Mario có thể sử dụng bất cứ lúc nào trước khi bước vào một cuộc hành trình. Peach lại bị bắt cóc, nhưng Mario lại đánh bại kẻ thù cuối cùng và giải cứu Công Chúa một lần nữa.



NES Open Tournament Golf



Phát triển: Nintendo
Xuất bản: Nintendo
Phát hành: Ngày 20 tháng 9 năm 1991 (Nhật Bản). Ngày 01 Tháng 9 1991 (USA).

Tổng quan:

- Đây là game chơi golf của Mario. Cũng là lần đầu tiên có sự góp mặt của đôi nhân vật Mario & Peach, Luigi & Daisy.



Vai trò:

- Nàng xuất hiện lần này với vai trò người nhặt banh cho Mario. Peach xuất hiện trên các màn hình tiêu đề. Thật là thú vị vì đây là game đầu tiên nàng Peach mặc một chiếc váy ngắn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top