PS4 - Lời mở đầu từ BQT

Cửa hàng game Nintendo nShop

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT

Trong suốt hơn 6 năm xây dựng và phát triển, diễn đàn Nintendo đã từ nhóm nhỏ vài chục member phát triển đến hôm nay đã gần 30.000 member trên khắp mọi miền. Điều đó cho thấy sức mạnh của cộng đồng game thủ và sự nổ lực từ phía BQT đã có ảnh hưởng tốt trong công cuộc mang hình ảnh chiếc máy chơi game 4 nút ngày càng đi lên cao hơn và xa hơn bất kể rào cản hay cản trở nào đi nữa. Trong thời buổi mà Smartphone, Tablet, Android, iOS cùng nhau phát triển vũ bão thì cộng đồng chúng ta vẫn không chịu thua dậm chân tại chỗ. nClub từ một cộng đồng yêu thích Nintendo, chúng ta mở rộng ra nhiều thể loại và đa dạng hơn, trong đó có cả những chiếc PSP, PS Vita, PS3, PS4 hay Xbox. Chúng ta đã mở rộng tư tưởng để đón tiếp tất cả tinh hoa ngành game vào mái nhà của chính mình.


Không còn cái thời mà bạn ghét PSP, tôi chẳng ưa Nintendo DS. Wii đồ hoạ xấu, PS3 cách chơi không sáng tạo bẳng. Những câu chuyện tranh cãi nhau như thế chúng ta có thể bắt gặp hằng ngày và là một đề tài không bao giờ dứt, đề tài đó có thể dễ dàng tìm thấy trên các diễn đàn như GameVN hay Gamethu... BQT cũng như thế hệ Admin, Smod, Mod đầu tiên xây dựng NintendoVN từ một câu chuyện không vui trong lòng game thủ, những lời miệt thị, những cái nhìn không mấy thiện cảm hay cả những thái độ cay ghét sản phẩm đối thủ của Sony fanboy. Tuy nhiên đáp lại thái độ đó, chúng ta không phát triển NVN lên thành cộng đồng anti-Sony. Ngược lại chúng ta muốn tạo ra một sân chơi bình đẳng cho mọi thành phần game thủ yêu thích game nói chung. Chúng ta sẽ đứng dưới một cái nhìn khách quan hơn ở 2 hướng: Game Nintendo nhẹ nhàng thư giản, game Sony thì nghiên về hành động hard-core hơn. Mỗi bên đều có những cái hay riêng của mình. Nintendo và Sony đều là những ông lớn trong ngành giải trí, họ có cái nhìn và định hướng riêng để dẫn dắt cộng đồng game thủ chúng ta đi lên, dù đôi lúc không phải tất cả sản phẩm trên đều là hoàn thiện nhưng không thể phủ nhận được được họ đã xây dựng nên những nền tảng chơi game tốt nhất cho game thủ chúng ta. Box n-Connect, PSP, PS Vita và PS4 ở nClub ra đời với tiêu chí tạo ra sân chơi cho những người có tình yêu game, những game thủ chân chính. Họ có lý trí, biết phân biệt nhìn nhận ra cái hay cái dở của từng hệ máy và trao đổi bình luận với nhau với tư cách những người yêu thích game. Không phải nơi dành để miệt thị những sản phẩm mà mình không có.

Năm 2014 sẽ là một thử thách toàn diện với nClub Team với nhiều dự án mới hoàn toàn. Chúng tôi đặt ra mục tiêu xây dựng nơi hoàn hảo nhất để game thủ có thể vui chơi giải trí và giao lưu trao đổi. Mong rằng tất cả mọi người sẽ chung tay xây dựng mái nhà này ngày càng vững mạnh. Đam mê game cũng giống như một thú vui đam mê công nghệ, chơi game là để giải trí. Chiếc PS4 sẽ chẳng là gì nếu không có God of War phô diễn sức mạnh bên trong của nó, Wii U sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có Super Mario 3D World hay Zelda thể hiện đỉnh cao gameplay của nó. 3DS sẽ càng không có điểm nhấn gì nếu thiếu đi Pokemon, Kid Icarus hay Harvest Moon... Mở rộng tư tưởng để tiếp nhận nhé cả nhà!
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Thực ra thời trẻ trâu thì ai cũng là fanboy cả thôi, cách đây 6 năm cũng nhờ tính cạnh tranh giữa những người ủng hộ các hệ máy khác nhau mà từ đó playstationvn, rồi xboxvn mới ra đời, mô hình chung cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của các forum về game ở Việt Nam. Cạnh tranh là tốt, có nguời (như mình :">) tìm thấy sự vui thú khi tham gia vào các vụ flame war cùng mọi người, vì điều đó chứng tỏ rằng trong mỗi người vẫn còn có niềm tin vào hệ máy yêu thích của mình, còn đang cố gắng đấu tranh để bảo vệ niềm tin đó.

Thời đó bây giờ chắc cũng qua rồi, có lẽ nhờ một phần công lớn của cái đám smartphone rồi ipad, iphone bán 3 ngàn 1 rổ ngoài chợ kia. Không có ý khen chê gì cả, nhưng những công nghệ mới bây giờ với tính giải trí mì ăn liền của nó quá dễ dàng thâm nhập vào thị hiếu người tiêu dùng của mình. Điều đó âu cũng là dễ hiểu, tỉ dụ như trong lúc tớ ngồi chờ gái thì có lẽ lôi angry bird hay ninja fruit ra giết thời gian có lẽ sẽ đỡ mệt óc hơn là chuẩn bị phải đối mặt với con boss để qua màn của một game cực kì khoai chẳng hạn. Thật tiếc, thị trường sẽ ưu tiên cách giải trí nào phù hợp với số đông hơn, và ở việt nam, lối giải trí "dễ chơi, dễ xong, dễ quên" được ưu tiên hơn, và rõ ràng là hiện tại, đang chiếm ưu thế trên rất nhiều các phân khúc khác nhau.

Bây giờ thì chẳng có Sony, chẳng có Nintendo gì cả. Không biết với mọi người thì thế nào, nhưng với tớ bây giờ, tất cả những ai thực sự quan tâm đến sự phát triên của thị trường game trong nước có lẽ đều đã xóa nhòa ranh giới giữa các hệ máy từ lâu rồi. Cạnh tranh, đấu đá với nhau để làm gì khi chúng ta còn có một kẻ thù chung lớn hơn nhiều là đám công nghệ làm lóa mắt người dùng với những vẻ bề ngoài bóng bẩy người mù nhìn cũng phải thấy chói lóa kia. Thực sự, nếu có thể cùng với những người tâm huyết với những sản phẩm console và handheld của Nintendo, của Sony, của Mỉcosoft mà cùng vực dậy ngành công nghiệp game để giành tặng nó những vinh quang mà nó xứng đáng đựoc hưởng, tớ sẽ luôn là người sẵn sàng có mặt để tham gia và ủng hộ.

Nói nhiều = nói dại. Ai dư tiền tặng tớ con PS4 nhé :">
 

Neku

Nấm nhỏ
Thực ra thời trẻ trâu thì ai cũng là fanboy cả thôi, cách đây 6 năm cũng nhờ tính cạnh tranh giữa những người ủng hộ các hệ máy khác nhau mà từ đó playstationvn, rồi xboxvn mới ra đời, mô hình chung cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của các forum về game ở Việt Nam. Cạnh tranh là tốt, có nguời (như mình :">) tìm thấy sự vui thú khi tham gia vào các vụ flame war cùng mọi người, vì điều đó chứng tỏ rằng trong mỗi người vẫn còn có niềm tin vào hệ máy yêu thích của mình, còn đang cố gắng đấu tranh để bảo vệ niềm tin đó.

Thời đó bây giờ chắc cũng qua rồi, có lẽ nhờ một phần công lớn của cái đám smartphone rồi ipad, iphone bán 3 ngàn 1 rổ ngoài chợ kia. Không có ý khen chê gì cả, nhưng những công nghệ mới bây giờ với tính giải trí mì ăn liền của nó quá dễ dàng thâm nhập vào thị hiếu người tiêu dùng của mình. Điều đó âu cũng là dễ hiểu, tỉ dụ như trong lúc tớ ngồi chờ gái thì có lẽ lôi angry bird hay ninja fruit ra giết thời gian có lẽ sẽ đỡ mệt óc hơn là chuẩn bị phải đối mặt với con boss để qua màn của một game cực kì khoai chẳng hạn. Thật tiếc, thị trường sẽ ưu tiên cách giải trí nào phù hợp với số đông hơn, và ở việt nam, lối giải trí "dễ chơi, dễ xong, dễ quên" được ưu tiên hơn, và rõ ràng là hiện tại, đang chiếm ưu thế trên rất nhiều các phân khúc khác nhau.

Bây giờ thì chẳng có Sony, chẳng có Nintendo gì cả. Không biết với mọi người thì thế nào, nhưng với tớ bây giờ, tất cả những ai thực sự quan tâm đến sự phát triên của thị trường game trong nước có lẽ đều đã xóa nhòa ranh giới giữa các hệ máy từ lâu rồi. Cạnh tranh, đấu đá với nhau để làm gì khi chúng ta còn có một kẻ thù chung lớn hơn nhiều là đám công nghệ làm lóa mắt người dùng với những vẻ bề ngoài bóng bẩy người mù nhìn cũng phải thấy chói lóa kia. Thực sự, nếu có thể cùng với những người tâm huyết với những sản phẩm console và handheld của Nintendo, của Sony, của Mỉcosoft mà cùng vực dậy ngành công nghiệp game để giành tặng nó những vinh quang mà nó xứng đáng đựoc hưởng, tớ sẽ luôn là người sẵn sàng có mặt để tham gia và ủng hộ.

Nói nhiều = nói dại. Ai dư tiền tặng tớ con PS4 nhé :">
Hì nói hay quá anh, e cũng k thích chơi smartphone lắm :P, thà cho e cái handle hoặc console còn tốt hơn iphone 5s hay samsung galaxy gì đó :P
 

wata

Nấm nhỏ
Trong suốt hơn 6 năm xây dựng và phát triển, diễn đàn Nintendo đã từ nhóm nhỏ vài chục member phát triển đến hôm nay đã gần 30.000 member trên khắp mọi miền.​

:)

chài, h mới biết có ng rảnh đến nỗi ghen ghét cả hệ máy nữa đó, tưởng chỉ có con người mới bị ghét chứ =))
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top