"Dạng máy kiểu như Gameboy" này là một món đồ chơi rất tốt cho trẻ con, một cái gì đó để con của bạn sẽ ngồi nghịch trên máy bay. Nhưng những thanh niên biết tự trọng sẽ không bao giờ ngồi chơi những thiết bị như thế. Anh ta quá già để chơi nó."
Đùa, mình chỉ cáu mỗi câu này thôi ~____~. Nói như bác ấy thì chả những sỉ đối thủ mà còn sỉ cả gamers của nintendo. Cả cái forum mình có bao nhiêu người trên 18, thậm chí trên 30 vẫn bấm game nintendo, theo bác ấy thì họ toàn là người chả có tự trọng à?
Thật mình không biết tính sát nghĩa của bản dịch thế nào, nhưng là một nhà sản xuất thì phải cẩn trọng, đừng phát ngôn thiếu suy nghĩ thế này.
Ở VN người ta biết đến psp nhiều hơn do một phần đã quen dùng đồ Sony từ các thiết bị đt khác. Cả cái hồi PS2 rẻ, dễ dùng, game hay, nó tạo một thị trường và thương hiệu vững của sony tại đây. Là do Sony là một tập đoàn đa sản phẩm thôi. Đợt manga-anime tràn vào cùng dòng game FF cũng thế.
Còn Nintendo chỉ chuyên làm máy game, khiến nhiều người VN chưa được tiếp xúc với thương hiệu. VN cũng không phải thị trường của Nintendo nên PR của họ ở đây khá thấp. Nhiều bạn bè mình biết đến pokemon, TWEWY nhưng thậm chí cũng không biết là game trên hệ của Nin, có đứa còn cho rằng pokemon chơi trên PS2
.
Nhưng đừng quanh quẩn trong VN mà cho rằng Nin thua kém Sony. Anh họ và mấy đứa cháu của mình từ US về (các thời điểm khác nhau, bên ngoại nội tá lả). Ngạc nhiên là ở chỗ đứa nào cũng có 1 máy DS riêng cho mình
. Thằng anh họ 19t với 2 đứa cháu còn vác cả máy về VN chơi.
Bạn của chị ở US 28t, là programmer lúc tặng máy cho mình lựa tới lui rồi cũng chọn Wii, vì đây là hệ anh thích nhất
. Tặng để tớ cày MH3 và đánh PokemonBR với anh. Anh này là hardcore gamer, kinh qua nhiều hệ máy rồi.
Tất cả Handheld của sony ra sau và đều học hỏi các mặt mạnh của Nin, thêm vào đồ họa đỉnh với giá thành cao. Không đủ để họ có thể sỉ vả đối thủ của mình như thế =______=.