SOPA-PIPA, megaupload hy sinh, tiếp theo là gì?

Cửa hàng game Nintendo nShop

Nintendoman

Anime God
Thành viên BQT

Megaupload đối diện với cáo buộc đã thu lợi hơn 175 triệu đô la My từ các hoạt động vi phạm và gây tổn hạn gần nửa ty đô la với các chủ sở hữu của các nội dung đã đăng ký bản quyền. Các nhà chức trách đã thu giữ 18 tên miền liên quan đến megaupload và 50 triệu đô la Mỹ.


Cùng ngày, nhóm hacker nổi tiếng Anonymous đã có hành vi đáp trả bằng cách đánh sập trang chủ của Universal Music Entertainment (http://universalmusic.com/), Recording Industry/Motion Picture Association of America và United States Department of Justice (http://www.justice.gov/) cùng với trang chủ của nhà trắng The White House. Thông tin đã được khẳng định trên twitter chính thức của nhóm.

Trên trang chủ của FBI có thông báo: Đây là một trong những trường hợp trừng phạt vi phạm bản quyền lớn nhất từng được thực hiện tại Mỹ và nhắm trực tiếp đến các đối tượng cung cấp và tạo điều kiện cho hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.

http://www.tinhte.vn/f10/megaupload-da-chinh-thuc-bi-dong-cua-1041955/
Một số thông tin cho bạn nào còn lơ mơ về SOPA với PIPA (not Sofa, Fifa):

SOPA là gì?

SOPA là một trong hai dự luật về chống nạn vi phạm bản quyền đang được Quốc hội Hoa kỳ xem xét thông qua, tuy nhiên nó đang vấp phải rất nhiều lời tranh cãi cũng như phản đối từ các công ty công nghệ nổi tiếng như Google, Facebook, Twitter, Zynga, eBay, Mozilla, Yahoo, AOL và LinkedIn. Cách hoạt động của SOPA đó là: nếu phát hiện một website nước ngoài (có server đặt bên ngoài nước Mỹ) chứa hay có liên quan đến các nội dung vi phạm bản quyền thì vị Tổng chưởng lý (Bộ trưởng Bộ tư pháp – Attorney General) của Mỹ có quyền đệ đơn lên tòa án Mỹ để “xóa sổ” trang web đó. Xóa sổ ở đây có nghĩa là họ sẽ ngăn mọi truy cập của người dân Mỹ đến website vi phạm đồng thời loại bỏ những tài khoản thanh toán trực tuyến, tài khoản quảng cáo của website trên.

SOPA có thể làm gì?

Tóm lại, nếu như SOPA được thông qua thì bạn có thể nghĩ đến một viễn cảnh như thế này, đây là những điều mà chính phủ Mỹ có thể làm đối với các website vi phạm bản quyền:

  • Ra lệnh cho các ISP thay đổi DNS để người dân không thể truy cập đến website đó > Website sẽ bị mất toàn bộ Traffic từ Mỹ.
  • Ra lệnh cho Google thay đổi kết quả tìm kiếm, loại bỏ những kết quả dẫn đến website trên > Website sẽ trở nên “tàng hình” trên Internet. Không ai có thể biết đến website này thông qua bộ máy tìm kiếm.
  • Ra lệnh cho cho các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán như PayPal phải vô hiệu hóa tài khoản giao dịch > Website sẽ gần như không thể giao dịch trên mạng, không thể có doanh thu.
  • Ra lệnh các cho dịch vụ quảng cáo ví dụ như Google AdSense từ chối làm ăn với website trên.

Nếu SOPA được thông qua thì các dịch vụ như PayPal hay Google AdSenSe buộc phải tuân thủ theo các điều trên, họ phải khóa tài khoản của những website vi phạm trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được thư báo, trừ khi website đó phản hồi và hứa sẽ có mặt tại tòa án Mỹ.

http://chimcanhcut.info/news/sopa-stop-online-piracy-act-moi-de-doa-cua-cong-dong-internet/
Ngay sau khi megaupload tử trận, Anonymous, một nhóm, không, một cồng đồng hacker nổi tiếng trên internet đã ra tay:

http://genk.vn/c188n20120120104831145/cuoc-tra-thu-cua-nhom-hacker-anonymous-cap-nhat-lien-tuc.chn


Anonymous vừa đăng tải 1 đoạn thông cáo chính thức lên Youtube với tựa đề Đừng giỡn mặt chúng tôi (Don’t Mess With Us) — báo trước những hành động của một "kỉ nguyên mới". "Đã đến lúc phải hành động. Chúng ta là 1 khối thống nhất và chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên chống lại bạo chúa" - Nhóm này cho biết trong đoạn clip âm thanh.

Cập nhật danh sách những website bị Anonymous đánh sập:

- Hãng ghi âm Universalmusic http://universalmusic.com/

- Hiệp hội ghi âm Mỹ http://riaa.org/

- Hãng ghi âm BMI http://www.bmi.com/

Trước đó, website của các tổ chức gồm FBM, justice.gov, mpaa.org, copyright.gov, hadopi.fr, wmg.com, usdoj.gov, bmi.com, fbi.gov nhưng hiện tại các trang web này đã có thể truy cập bình thường.
Cùng một số tin bài khác:

http://www.digitalspy.co.uk/tech/news/a361102/megaupload-shut-down-by-us-officials.html

http://torrentfreak.com/megaupload-shut-down-120119/

From me: 2012 đến thật rồi...
 

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
chắc 'tận thế 2012' là đây ! +_+
không được download free nữa khác gì tận thế... haizzz
 

Ice Cream 10A9

Nấm bình thường
Mình nghĩ bạn nhầm rồi, Megaupload bị đóng cửa là do chính quyền Mỹ + FBI Mỹ làm cơ mà, vụ này cũng lùm xùm lâu rùi, h mới chính thức đóng, còn SOPA và PIPA chả liên quan gì cả, 2 điều luật ấy chưa hoàn thành bình chọn để xem có được thông qua hay không, nên chưa áp dụng, nghe đâu hai mươi mấy tháng này mới quyết định có áp dụng SOFA và FIFA không :rolleyes[1]: Và nghe đâu Nintendo có đăng kí ủng hộ SOPA đấy, có cả 1 lít những công ty ủng hộ SOPA trên 9gag, trong đó có Nin ( và cũng nghe đâu Nintendo mới ngưng ủng hộ rồi :)))


Bonus tấm hình từ 9gag

 

Ice Cream 10A9

Nấm bình thường
Mình thấy bác Barrack Obama đã phản đối thì khó mà được thông qua :myemo0123: 95% là ko được áp dụng rùi :)
P/s: Avata mod shock quá O_____________________________________________O :))=))=)):))
 

nhocson

Nấm nhỏ
vậy rốt cuộc nhóm hacker nổi tiếng ANONYMOUS là người tốt hay người xấu em chả hiểu jì hết hồi trước còn hăm là đánh sập facebook nhưng ko có
 

Nintendoman

Anime God
Thành viên BQT
trên đời, tốt xấu chỉ là tương đối, xấu với người này nhưng tốt với người kia, hoặc ngược lại.
 

LethalRedArmy

Nấm bình thường
Mình nghĩ bạn nhầm rồi, Megaupload bị đóng cửa là do chính quyền Mỹ + FBI Mỹ làm cơ mà, vụ này cũng lùm xùm lâu rùi, h mới chính thức đóng, còn SOPA và PIPA chả liên quan gì cả, 2 điều luật ấy chưa hoàn thành bình chọn để xem có được thông qua hay không, nên chưa áp dụng, nghe đâu hai mươi mấy tháng này mới quyết định có áp dụng SOFA và FIFA không :rolleyes[1]:
Thêm 1 nạn nhân bị mắc lừa.:no:
FBI chỉ là lá chắn để đỡ cho SOPA/PIPA thôi.
Nếu làm gắt, đúng luật bản quyền thì sao không làm từ trước, cùng thời với mấy vụ của bọn Đờ Mờ Cờ A, đòi đóng cửa Isohunt, Piratebay... ấy.
Dù sao cũng đã quá muộn. Dân mạng đã nổi điên lên rồi. Chưa kể có sự ủng hộ của các ông lớn như FB, Micro$oft, Google...
 
Thêm 1 nạn nhân bị mắc lừa.:no:
FBI chỉ là lá chắn để đỡ cho SOPA/PIPA thôi.
Nếu làm gắt, đúng luật bản quyền thì sao không làm từ trước, cùng thời với mấy vụ của bọn Đờ Mờ Cờ A, đòi đóng cửa Isohunt, Piratebay... ấy.
Dù sao cũng đã quá muộn. Dân mạng đã nổi điên lên rồi. Chưa kể có sự ủng hộ của các ông lớn như FB, Micro$oft, Google...
Microsoft nó ủng hộ SOPA đấy chứ :em16:
Google thì mình không nhớ như trước đây Nintendo với Sony cũng ủng hộ SOPA và sau khi mấy anh Anonymous thăm hỏi sơ sơ thì 2 hãng cũng tạch luôn :em17:
 

Ice Cream 10A9

Nấm bình thường
Thêm 1 nạn nhân bị mắc lừa.:no:
FBI chỉ là lá chắn để đỡ cho SOPA/PIPA thôi.
Nếu làm gắt, đúng luật bản quyền thì sao không làm từ trước, cùng thời với mấy vụ của bọn Đờ Mờ Cờ A, đòi đóng cửa Isohunt, Piratebay... ấy.
Dù sao cũng đã quá muộn. Dân mạng đã nổi điên lên rồi. Chưa kể có sự ủng hộ của các ông lớn như FB, Micro$oft, Google...
Sự thật là đã làm từ trước rồi, và h mới đứa tới kết quả là đóng cửa Megaupload. Còn PirateBay không phải là web của Mỹ, mà là của Thụy Điển nên FBI ở đây không có quyền, isohunt là của Canada nên cũng tương tự,....
Không có lá chắn nào ở đây hết, vì SOPA và PIPA được soạn thảo bởi (chủ yếu) Lamar Smith chứ không phải bởi chính quyền Mỹ hay FBI, đó là lí do mà Barrack Obama phản đối SOPA và PIPA trong khi FBI có thể đóng cửa Megaupload :myemo0127:
 

Hipi01

Nấm bình thường
bỏ cái đạo luất này rồi nhưng thực ra cũng chẳng phải vì cái luật này mà chết , thằng Megaupload đã bị nhiều hãng nó kiện từ vài năm trước , ở nước ngoài Mega nó cũng tương đương với dân Vn xài Mediafire vậy , may mà mediafire chưa bị nó dẹp tiệm :))
 

Randal Keith Orton

Thành viên lâu năm

cododien_9x

Nấm nhỏ
công nhận anonymous hào hiệp thật, luôn giúp cộng đồng mạng và trả đũa những tổ chức làm ảnh hưởng tới cộng đồng mạng như SOPA và PIPA
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top