Là 1 fan của Nintendo, mình thực sự háo hức đợi ngày ra mắt của 3DS thực sự bùng nổ như kiểu người ta đổ xô đi mua Iphone 4 hay Ipad 2 vây. Nhưng thực sự mọi việc hoàn toàn không được như vậy, thị trường vẫn khá bình thường, khởi đầu của 3DS không thể gọi là tệ, doanh số bán hàng trong tuần đầu(tại Nhật Bản) đầu rất khá, tuy nhiên không hề có hiện tượng "sốt", hay không có hàng để bán. Từ Nhật Bản, Mĩ, Anh cho đến HK hàng còn rất nhiều, thậm chí ngay TQ đại lục nơi mà các máy chơi game được sx nhưng phải nhập lậu ngược từ HK(do Nintendo ko có nhà phân phối chính thức tại TQ) bạn có thể tìm thấy 3DS khá dễ dàng với giá cũng khá dễ chịu(tầm 6T cho 3DS bản Mĩ đó là giá mua lẻ, mua với số lượng lớn hơn giá có thể thấp nữa, 1 điều hơi lạ là ở TQ bản 3DS của Nhật lại đắt hơn bản của Mĩ 1 chút?!). Một điều bất ngờ nữa, trong 2 tuần liên tiếp tại Nhật số lượng máy PSP bán ra lại còn vượt mặt 3DS, tuần vừa rồi số máy bán ra giữa PSP và 3DS là 57000/43000 chiếc. Viết đến đây các bạn đừng ném đó mà bảo tớ là fanboy của Sony nghe, thực sự qua bài viết này mình muốn chỉ ra 1 vài bất cập mà theo mình Nintendo cần khắc phục để đưa 3DS làm người kế thừa xứng đáng cho vị tiền nhiệm DS.
1) Về trải nghiệm chơi game giữa 3DS và DS:
Hiển nhiên ai cũng biết rằng cấu hình 3DS mạnh hơn hẳn DS(theo ý kiến mình đồ họa 3DS có thể gần tương đương với Xbox 1) vì vậy đồ họa của game hẳn sẽ đẹp hơn, đã mắt hơn rồi. Tuy nhiên đây không phải tất cả, điểm mấu chốt của 3DS chính là khả năng hiển thị 3D mà không cần kính(rất thú vị phải không). Tuy nhiên của chính tại điểm này mà có nhiều ý kiến trái ngược phát sinh. Các bạn cũng biết máy chơi game của Nin như Wii hay DS rất độc đáo, thân thiên, phù hợp với nhiều lứa tuổi(từ trẻ em, phụ nữ, thậm chí cả người cao tuổi), thế nhưng chính Nin lại khuyến cáo chế độ 3D không phù hợp với game thủ ít tuổi vì có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thị lực, chỉ điều này đã có thể ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số bán hàng. Hơn nữa những lời phàn nàn đến từ việc trải nghiệm cảm giác 3D từ những người lớn cũng không phải ít, thậm chí họ còn tắt hẳn chế độ 3D để chơi cho dễ chịu. Thật đáng buồn nếu bạn mua 3DS mà phải tắt chế độ 3D để chơi, như vậy lúc đó chiếc 3DS yêu quý của bạn sẽ chỉ còn là 1 bản nâng cấp về đồ họa so với chiếc DS cũ>_<. Hi vọng trong tương lai gần Nin có thể tung ra 1 bản 3DS mới mà mọi người ai cũng có thể thưởng thức trải nghiệm 3D mà ko thấy khó chịu.
2)Giá cả:
Hiển nhiên ai cũng biết rằng từ trước tới nay giá tiền cho các console của Nin rất dễ chịu, hợp túi tiền, các bậc phụ huynh mua máy cho con mình cũng không phải đắn đo gì nhiều. Tuy nhiên trường hợp của 3DS lại khác, mình cho rằng cái giá 250$(cao hơn giá ra mắt của chiếc DS đầu tiên đến 100$) sẽ khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy nghĩ trước khi tậu cho đứa con nhỏ của mình 1 chiếc máy. Trái ngược với trường hợp console của Sony hay MS, hai hãng này luôn bán console của mình với giá thấp hơn giá trị thực(ở đây tính tại thời điểm ra mắt sp đầu tiên) chủ yếu họ ăn lãi từ việc bán game cùng với dịch vụ kèm theo, và đương nhiên game của họ cũng đắt hơn game trên console của Nintendo. Tuy vậy với 3DS mọi việc có vẻ trái ngược, một tiết lộ gần đây cũng khiến nhiều người ngạc nhiên là chi phí sx thực cho 1 chiếc 3DS chỉ tầm 100$, giá phần cứng cao nhưng giá game cũng không hề thấp khiến nhiều người đặt dấu hỏi là game 3DS chắc chắn không quá tốn kém để phát triển(chí ít là so với game trên PS3 hay Xbox360) vậy mà giá của nó đã leo lên đến 40$ rồi
3) Vấn đề về phần cứng:
Mình không bình luận về cấu hình 3DS và cũng chẳng muốn so sánh nó với cấu hình khủng bố của NGP làm gì, vì 2 hệ máy này trải nghiệm về game là khác nhau hoàn toàn. Vấn đề về phần cứng của 3DS mà mình muốn đề cập chính là thời lượng pin của nó. Thật đáng buồn là thời lượng pin 3DS lại "hẻo" như vậy T_T, nếu so với các dòng DS cũ quả thật thời lượng pin 3DS có thể nói là thấp(và đặc biệt thấp nếu chơi ở chế độ 3D)
4)" Ngoài lề một chút"-Thực trạng console của Nintendo ở VN:
Thực sự không hiểu vì lí do gì nhắc đến console ở VN người ta nghĩ ngay đến PS3, Xbox360, đến handheld người ta nghĩ đến PSP, chứ không phải Wii hay DS. Thực sự số lượng người yêu thích 2 hệ máy này ở VN là không nhiều nếu muốn so sánh với lực lượng hùng hậu của các hệ máy kia. Bên gamevn box Nintendo vắng như chùa bà đanh, các thông tin về 3DS hầu hết không được đón nhận nồng nhiệt, lâu lâu mới thấy thêm 1 vài comment vô thưởng vô phạt. Những lời bình luận đại loại như 3DS đắt quá, đợi giảm giá hãy tính, hay là đợi NGP ra mắt rồi hãy tính cực kỳ phổ biến. Trong khi đó chiếc NGP chưa ra mà bình luận đã cả 100 trang, rồi những lời bình luận như "con này 11T em cũng múc" không hề hiếm khiến chính mình đặt hoài nghi tại sao giá chiếc 3DS không quá cao mà đã bị người ta trù dập là đắt, không đáng tiền trong khi họ sẵn sàng trả giá ngất ngưởng cho 1 chiếc handheld đến cuối năm mới ra mắt(hiện tại chưa có giá chính thức) hay là sở thích của game thủ VN khác biệt quá nhiều so với phần còn lại của thế giới???
1) Về trải nghiệm chơi game giữa 3DS và DS:
Hiển nhiên ai cũng biết rằng cấu hình 3DS mạnh hơn hẳn DS(theo ý kiến mình đồ họa 3DS có thể gần tương đương với Xbox 1) vì vậy đồ họa của game hẳn sẽ đẹp hơn, đã mắt hơn rồi. Tuy nhiên đây không phải tất cả, điểm mấu chốt của 3DS chính là khả năng hiển thị 3D mà không cần kính(rất thú vị phải không). Tuy nhiên của chính tại điểm này mà có nhiều ý kiến trái ngược phát sinh. Các bạn cũng biết máy chơi game của Nin như Wii hay DS rất độc đáo, thân thiên, phù hợp với nhiều lứa tuổi(từ trẻ em, phụ nữ, thậm chí cả người cao tuổi), thế nhưng chính Nin lại khuyến cáo chế độ 3D không phù hợp với game thủ ít tuổi vì có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thị lực, chỉ điều này đã có thể ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số bán hàng. Hơn nữa những lời phàn nàn đến từ việc trải nghiệm cảm giác 3D từ những người lớn cũng không phải ít, thậm chí họ còn tắt hẳn chế độ 3D để chơi cho dễ chịu. Thật đáng buồn nếu bạn mua 3DS mà phải tắt chế độ 3D để chơi, như vậy lúc đó chiếc 3DS yêu quý của bạn sẽ chỉ còn là 1 bản nâng cấp về đồ họa so với chiếc DS cũ>_<. Hi vọng trong tương lai gần Nin có thể tung ra 1 bản 3DS mới mà mọi người ai cũng có thể thưởng thức trải nghiệm 3D mà ko thấy khó chịu.
2)Giá cả:
Hiển nhiên ai cũng biết rằng từ trước tới nay giá tiền cho các console của Nin rất dễ chịu, hợp túi tiền, các bậc phụ huynh mua máy cho con mình cũng không phải đắn đo gì nhiều. Tuy nhiên trường hợp của 3DS lại khác, mình cho rằng cái giá 250$(cao hơn giá ra mắt của chiếc DS đầu tiên đến 100$) sẽ khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy nghĩ trước khi tậu cho đứa con nhỏ của mình 1 chiếc máy. Trái ngược với trường hợp console của Sony hay MS, hai hãng này luôn bán console của mình với giá thấp hơn giá trị thực(ở đây tính tại thời điểm ra mắt sp đầu tiên) chủ yếu họ ăn lãi từ việc bán game cùng với dịch vụ kèm theo, và đương nhiên game của họ cũng đắt hơn game trên console của Nintendo. Tuy vậy với 3DS mọi việc có vẻ trái ngược, một tiết lộ gần đây cũng khiến nhiều người ngạc nhiên là chi phí sx thực cho 1 chiếc 3DS chỉ tầm 100$, giá phần cứng cao nhưng giá game cũng không hề thấp khiến nhiều người đặt dấu hỏi là game 3DS chắc chắn không quá tốn kém để phát triển(chí ít là so với game trên PS3 hay Xbox360) vậy mà giá của nó đã leo lên đến 40$ rồi
3) Vấn đề về phần cứng:
Mình không bình luận về cấu hình 3DS và cũng chẳng muốn so sánh nó với cấu hình khủng bố của NGP làm gì, vì 2 hệ máy này trải nghiệm về game là khác nhau hoàn toàn. Vấn đề về phần cứng của 3DS mà mình muốn đề cập chính là thời lượng pin của nó. Thật đáng buồn là thời lượng pin 3DS lại "hẻo" như vậy T_T, nếu so với các dòng DS cũ quả thật thời lượng pin 3DS có thể nói là thấp(và đặc biệt thấp nếu chơi ở chế độ 3D)
4)" Ngoài lề một chút"-Thực trạng console của Nintendo ở VN:
Thực sự không hiểu vì lí do gì nhắc đến console ở VN người ta nghĩ ngay đến PS3, Xbox360, đến handheld người ta nghĩ đến PSP, chứ không phải Wii hay DS. Thực sự số lượng người yêu thích 2 hệ máy này ở VN là không nhiều nếu muốn so sánh với lực lượng hùng hậu của các hệ máy kia. Bên gamevn box Nintendo vắng như chùa bà đanh, các thông tin về 3DS hầu hết không được đón nhận nồng nhiệt, lâu lâu mới thấy thêm 1 vài comment vô thưởng vô phạt. Những lời bình luận đại loại như 3DS đắt quá, đợi giảm giá hãy tính, hay là đợi NGP ra mắt rồi hãy tính cực kỳ phổ biến. Trong khi đó chiếc NGP chưa ra mà bình luận đã cả 100 trang, rồi những lời bình luận như "con này 11T em cũng múc" không hề hiếm khiến chính mình đặt hoài nghi tại sao giá chiếc 3DS không quá cao mà đã bị người ta trù dập là đắt, không đáng tiền trong khi họ sẵn sàng trả giá ngất ngưởng cho 1 chiếc handheld đến cuối năm mới ra mắt(hiện tại chưa có giá chính thức) hay là sở thích của game thủ VN khác biệt quá nhiều so với phần còn lại của thế giới???