The Legend of Zelda - Huyền thoại xứ Hyrule (Toàn bộ tư liệu)

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
THE LEGEND OF ZELDA


THE LEGEND OF ZELDA(TLoZ) là một trong những serie game nổi tiếng nhất của Nintendo,bên cạnh các dòng game
khác như Mario,Donkey Kong,Metroid....Người tạo nên thành công cho game chính là Shigeru Miyamoto,hiện đang giữ vị trí giám đốc ý tưởng của Nintendo.Cho tới nay,game đã kéo dài trong vòng 21 năm với 13 phiên bản trên khắp các hệ máy của Nintendo,doanh số trên toàn cầu đã đạt mức 47 triệu bản,trở thành một trong những serie dài hơi và ăn khách nhất trong lịch sử Video Game.



NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI

Ý tưởng của Miyamoto về TLoZ bắt nguồn từ những kí ức thời thơ ấu của ông tại vùng quê Sonebe yên bình.Khi đó ông mới chỉ là một đứa trẻ với lòng tò mò ham muốn khám phá thiên nhiên.Ông thường khám phá các cánh đồng,rừng cây,hang động........mà không có bản đồ trên tay.Thật ngạc nhiên khi Miyamoto đã khéo léo biến những kí ức tươi đẹp đó trở thành một trong những serie game vĩ đại nhất trong lịch sử.Điều đó đã chứng tỏ khả năng sáng tạo tuyệt vời của Miyamoto,giúp Nintendo có được tiếng vang lớn trong thị trường game và đánh bóng tên tuổi NES (Nintendo Entertainment System) thời bấy giờ.



CÁC NHÂN VẬT

LINK

Link trong phiên bản Twilight Princess

Tuy tên của serie là The Legend of Zelda,tuy nhiên nhân vật chính trong game lại là Link,một chú nhóc nhỏ tuổi nhưng luôn luôn phải lãnh những sứ mệnh cao cả:cứu quê hương và công chúa Zelda khỏi bàn tay của kẻ thù.Trong mỗi game,đầu tiên Link chỉ là một chú bé bình thường,nhưng sau những chuyến phiêu lưu của mình,Link dần trưởng thành hơn để có thể chiến thắng những thế lực đen tối.


CÔNG CHÚA ZELDA

Zelda trong phiên bản Twilight Princess

Zelda là một thành viên trong Gia đình Hoàng tộc xứ Hyrule.Tuy nhiên chúng ta ít được gặp nàng trong game do số phận "yểu mệnh" của Zelda trong game.Nàng thường xuyên bị bắt cóc hoặc phải chịu những lời nguyền khủng khiếp.Tuy thật đáng tiếc nhưng nếu Zelda không bị hại thì Link sẽ chẳng có việc gì để làm,và có lẽ serie TLoZ sẽ không tồn tại.


GANONDORF

Ganondorf trong phiên bản Twilight Princess

Ganondorf,còn được biết đến với tên "King of Evil",là một nhân vật phản diện điển hình của TLoZ.Hắn thường xuyên là những con trùm cuối rất khó chịu trong game.Chính vì quá tham lam quyền lực nên Ganondorf đã từ từ biến thành một con quỷ tàn ác.


EPONA

Epona và Link

Epona là chú ngựa luôn đồng hành trong các cuộc phiêu lưu của Link.Trong phiên bản Ocarina of Time,Epona được sinh ra tại Lon Lon Ranch dưới sự chăm sóc của cha con Talon và Malon.Link cứu Epona khỏi bàn tay của Ganondorf sau đó nhờ chiến thắng trong một cuộc đua,từ đó Link và Epona trở thành bạn của nhau.


VAATI

Hình dạng thật của Vaati

Vaati,một Wind Mage,là nhân vật phản diện thứ hai sau Ganondorf,xuất hiện trong bản The Four Swords và The Minish Caps.Hình dạng thật của Vaati là một viên ngọc đen với một mắt nằm ở giữa.Tuy nhiên trong phiên bản The Minish Caps,hắn lại xuất hiện dưới hình dạng của một người Minish.



BIỂU TƯỢNG TRIFORCE



Biểu tượng Triforce được tạo ra bởi ba nữ thần Din (Triforce of Power),Nayru (Triforce of Wisdom)Farore (Triforce of Courage),tượng trưng cho sự vĩnh cửu của sức mạnh,trí thông minh và lòng dũng cảm trên xứ sở Hyrule.Biểu tượng Triforce ảnh hưởng đến trái tim của bất cứ ai chạm vào nó,cho dù đó là người tốt hay xấu.



NHỮNG MỐC SON



The Legend of Zelda (The Hyrule Fantasy) được phát hành tại Nhật năm 1986 và một năm sau đó tại Mỹ và Châu Âu nhằm quảng bá cho Disk System,thay thế cho Cartridge dành cho hệ máy NES .Chỉ sau đó một năm,sự thành công của TLoZ đã được khẳng định với hơn một triệu bản game được bán ra.Phiên bản này thành công như vậy là nhờ hệ thống đồ vật (Item) phong phú,bản đồ rộng lớn đầy những bí mật,và khả năng save game.Đặc biệt,mục chơi "Second Quest" (được unlock sau khi bạn đã hoàn thành game một lần) với độ khó tăng lên khiến game thủ hứng thú trong một thời gian dài.Quả thật,phiên bản đầu tiên của dòng game là một công thức hoàn hảo đáng để các game RPG khác học hỏi.Tuy nhiên,sau bước đầu thành công vang dội đó,Nintendo đã sảy chân với phiên bản thứ hai:The Adventure of Link.Thiếu sót lớn nhất của phiên bản này chính là việc game chuyển qua dạng "đi cảnh" (Side-scrolling) mà bỏ đi hệ thống bản đồ rông lớn trong phiên bản đầu.Với lối chơi đó,The Adventure of Link đã vô tình biến thành một sản phẩm na ná như Mario.



Sau sự trở lại thành công của phiên bản thứ ba:A Link To The Past trên nền SNES(Super Nintendo Entertainment System),dòng TLoZ tiến một bước tiến dài khi đưa đồ họa của game lên bầu trời 3D với phiên bản Ocarina of Time dành cho hệ máy Nintendo 64(N64).Game được phát hành vào ngày 21/11/1998,và chỉ sáu tháng sau đó game đã bán hết veo hơn 8,6 triệu bản trên toàn thế giới.Các tạp chí game danh tiếng như Gamespot,IGN,Famitsu......đều không ngần ngại trao số điểm tuyệt đối cho Ocarina of Time và danh hiệu "Game của năm" vào năm 1999.Giới chuyên môn đánh giá Ocarina of Time chính là phiên bản Zelda tuyệt vời nhất trong lịch sử.Quả thật,Ocarina of Time cũng xứng đáng với danh hiệu "Tựa game hay nhất mọi thời đại".



Một phiên bản Zelda khác cũng được dành cho hệ máy N64 là The Majora's Mask,được phát hành ngày 27/04/2000 tại Nhật.Lập tức 314.000 bản game được bán ra trong một tuần sau đó và đạt mức tiêu thu 3 triệu bản trên toàn cầu.
Majora's Mask là phiên bản Zelda 3D thứ hai với một cốt truyện phá cách so với truyền thống.Lần này,game đưa Link đến vùng đất Termina,chứ không phải xử sở Hyrule như các phiên bản trước.Link phải chịu lời nguyền của một cậu bé,được biết dưới tên gọi "Skull Kid".Chỉ trong thời hạn ba ngày ngắn ngủi,Link phải tìm cách thoát khỏi lời nguyền của chiếc mặt nạ ma quái,chứ không còn đóng vai người hùng của Hyrule như trước nữa.Có nhiều ý kiến trái ngược nhau về phiên bản này,hầu hết là do lối chơi phá cách so với phiên bản Ocarina of Time đã được xem như quá chuẩn mực.Tuy nhiên nhiều người lại đánh giá cao tính thử thách về độ khó và thời gian giới hạn của game.



Phiên bản The Wind Walker trên hệ GameCube (GC),được phát hành tại Nhật ngày 13/12/2003,đưa Link đến những cuộc phiêu lưu cùng cô bạn Tetra khám phá vùng biển Great Sea rộng lớn nhằm ngăn cản Ganondorf điều khiển một thánh vật thiêng liêng có tên Triforce.Chính vì vậy nên Link phải mất nhiều thời gian để di chuyển trên biển dễ khiến bạn cảm thấy nhàm chán.Nhưng nhờ đồ họa trong game khá bắt mắt và đầy màu sắc,cùng với lối chơi quen thuộc từ phiên bản Ocarina of Time nên game vẫn đạt thành công lớn về mặt doanh số.The Wind Walker nhận được danh hiệu "Game của năm" từ các website danh tiếng như Gamespot,Nintendo Power...và nhiều giải thưởng khác.Đặc biệt,The Wind Walker vinh dự là game thứ tư trong số sáu game đạt được số điểm tuyệt đối của Tạp chí Famitsu.Phiên bản The Phantom Hourglass trên hệ DS cũng chính là phần tiếp theo của The Wind Walker.



Twilight Princess là phiên bản Zelda đầu tiên được phát hành cùng lúc trên hai hệ máy (GC và Wii).Theo dự tính ban đầu,game sẽ được phát hành tháng 11/2005.Tuy nhiên,để hoàn thiện game cũng như muốn đưa game phát hành cùng thời điểm ra mắt hệ máy Wii,vậy nên đến cuối năm 2006 Twilight Princess mới được Nintendo phát hành.Hiện tại,phiên bản game trên Wii đã đạt ngưỡng 3,61 triệu bản.Con số này lên đến gần 5 triệu bản nếu tính cả phiên bản game trên GC.
Trong phiên bản này,Link xuất hiện dưới dạng "nửa người nửa sói",cùng người bạn Midna phá tan âm mưu của những người Twili,muốn sát nhập Twilight Realm và Hyrule thành một.Twilight Princess nhận được danh hiệu "Game của năm" do Game Informer và Game Spy trao tặng cùng nhiều giải thưởng cao quý khác.



TRÊN CÁC HỆ MÁY CẦM TAY



Phiên bản Zelda đầu tiên trên Handheld là Link's Awakening dành cho hệ máy GameBoy,phát hành năm 1993.Đây chính là phần tiếp theo của phiên bản A Link To The Past phát hành trên hệ SNES 2 năm trước.
Sau chuyến đi dài ngày,Link chèo thuyền trở về Hyrule.Tuy nhiên,con thuyền đã bị đắm khi gặp một trận bão lớn.Link dạt vào đảo Koholint và được cha con Tarin và Marin cứu thoát.Suốt chăng đường phiêu lưu sau đó,Link phải đánh thức được "Wind Fish" để có thể trở về Hyrule.Sau đó,phiên bản Remake trên nền Gameboy Color (GBC) với tên gọi Link's Awakening DX cũng tạo dấu ấn với những cải tiến đáng kể so với bản cũ.



Oracle of SeasonOracle of Ages là 2 phiên bản Zelda cho hệ máy GBC,được phát hành tại Nhật ngày 27/2/2001.Hai phiên bản này có những điểm khác nhau về mặt gameplay.Nếu như phiên bản Oracle of Season nặng về tính hành động thì Oracle of Ages lại thiên về mặt giải đố.Đặc biệt,nhờ kết nối qua hệ thống Game Link Cable hay mật mã,bạn có thể khám phá được "true ending" của trò chơi.Nhiệm vụ của Link trong hai phiên bản này là giải cứu hai nữ thần Din (Oracle of Season) và Nayru (Oracle of Ages) khỏi bàn tay của Onox và Veran.



Sau phiên bản remake A Link To The Past,phiên bản The Minish Caps lại tiếp tục được Nintendo phát hành trên hệ máy Gameboy Advance (GBA),ra mắt năm 2004 tại Nhật và một năm sau đó tại Bắc Mĩ.Đây chính là phiên bản tiếp theo của 2 bản The Four Swords (Game Zelda multiplayer đầu tiên) trên hệ GBA và GC trước đó.
Lần này,Link được khám phá thế giới của những người Picori nhỏ bé để rèn lại thanh kiếm Picori Blade,vốn để phong ấn những con quái vật nhưng đã bị Vaati làm gãy.Với sự giúp sức của Ezlo,Link bắt đầu cuộc tìm kiếm "Four Elements" để đánh bại âm mưu độc ác của Vaati và cứu công chúa Zelda.The Minish Caps xứng đáng với danh hiệu "Game GBA của năm" của Gamespot và Nintendo Power.



HUYỀN THOẠI CÒN MÃI...

Cho dù TLoZ là một serie game dài hơi nhưng chúng ta vẫn chưa thấy nó có dấu hiệu chững lại.Những ý tưởng mới,những cải tiến kĩ thuật mới và những phiên bản game mới vẫn liên tục được ra mắt.TLoZ sẽ mãi mãi là một trong những serie game vĩ đại và thành công nhất trong lịch sử Video Game.Chúng ta hãy tiếp tục sát cánh bên Link trong những cuộc phiêu lưu thú vị sắp tới nhé!
 

lemonadess

Banned
Các vùng đất trong Zelda + Các chủng loài của Hyrule

Các vùng đất trong Zelda
Các chủng loài của Hyrule

Phần I: Các vùng đất trong Zelda

Thế giới Zelda bao gồm rất nhiều vùng đất khác nhau, và thông qua những cuộc hành trình của Link, chúng cho ta cơ hội được trải nghiệm các vùng đất tuyệt vời này. Dưới đây là những khu vực được biết đến nhiều nhất trong game Zelda cùng với 1 vài chi tiết kèm theo.

A. Hyrule




Với 1 vài lý do lạ lùng, Hyrule thường bị nhầm lẫn với Thế giới Hyrule (World of Hyrule). Tại vùng đất này, rất nhiều cuộc chiến và sự kiện đã diễn ra. Nó "bao bọc" rất nhiều sinh vật, chủng loài và những nơi chốn lạ lùng. Người dân Hyrule luôn có 1 niềm tin vào tín ngưỡng rất mạnh mẽ, và cực kỳ coi trọng sức mạnh của Triforce. Gia đình hoàng tộc, những người thống trị Hyrule, là gia đình được tôn kính nhất trong vương quốc

----------------------------------------------------------------------------
B. Termina



Khi Link bắt đầu chuyến phiêu lưu bên ngoài Hyrule, Termina chính là điểm đến đầu tiên. Bởi vì con người và sinh vật mà Link gặp ở đây rất giống với mọi thứ ở Hyrule, Termina được xem như là 1 thế giới song song của Hyrule. Tuy nhiên, tại đây, các loài không có 1 vị vua để cai trị vương quốc, mà chúng có những người lãnh đạo độc lập. Cư dân Termina (Terminians) có vẻ tiến bộ hơn người dân Hyrule (Hyrulians), nhưng họ dường như không có chung tín ngưỡng với cư dân Hyrule.
Mỗi năm, họ tổ chức 1 lễ hội lớn tại khu vực trung tâm của vùng đất, được gọi là thành phố Clock Town. Họ làm điều này để vinh danh "4 người vĩ đại", mà theo truyền thuyết, đã tạo nên đất đai nơi đây và vẫn đang bảo vệ nó. Triforce không được đề cập khi Link đến Termina, cho nên người ta tin rằng Triforce không đóng vai trò gì trong cuộc sống và lịch sử của Termina
----------------------------------------------------------------------------

C. The Great Sea



Khi các vị thần khiến Hyrule ngập chìm trong nước để bảo vệ vùng đất khỏi Ganondorf, nó trở thành 1 đại dương bao la. Những sinh vật của Hyrule bị buộc phải thích nghi nhanh chóng trên những vùng núi cao của Hyrule. Thời gian trôi qua, họ dần quên mất thế giới Hyrule nay đã chìm dưới đáy đại dương. Đại dương rộng lớn với rất nhiều hòn đảo trở thành ngôi nhà mới cho cuộc sống của cả Hyrule.
----------------------------------------------------------------------------


D. Koholint Island



Bị đắm tàu trong chuyến hành trình trở về Hyrule, Link tình cờ bước chân lên Koholint Island. Vua của vùng đất này là một loài cá với cái tên "Wind Fish" (trong game là 1 con cá voi khổng lồ), và Link không thể rời hòn đảo nếu không giải phóng cho con cá kia. Rất nhiều người dân nơi đây có vẻ giống với cư dân của Hyrule. Và Link vẫn ngờ vực liệu đây là 1 hòn đảo có thực hay chỉ là 1 nơi chốn nào đó mà anh đến trong giấc mơ.

Wind Fish


----------------------------------------------------------------------------


E. The Dark World/ Sacred Realm (Vùng đất linh tiêng)



Khi Ganon bị nhốt vào Sacred Realm trong suốt Imprisoning War (Cuộc chiến cầm tù), hắn vẫn không nguôi tham vọng thống trị Hyrule. Vì vậy, hắn phải lên kế hoạch tại Sacred Realm trước. The Sacred Realm, thực chất là 1 thế giới gương (trái ngược lại) với Hyrule. Chính tại đây, Ganon đã lên kế hoạch chiếm lấy Hyrule bằng lực lượng quân đội hùng hậu, nhưng tham vọng ấy đã bị Link dập tắt, chính Link đã bước vào the Dark World (thế giới bóng tối) và giải cứu Hyrule. Khi 1 người bình thường mang những lòng tham và suy nghĩ đen tối bước vào Sacred Realm, họ sẽ bị biến thành quái thú.

----------------------------------------------------------------------------


F. Labrynna




Khi hòa bình lập lại tại Hyrule, Link vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Triforce đưa Link đến vùng đất có tên là Labrynna, bởi ma quỷ vẫn đang hoành hoành tại vùng đất xa xôi này. Nơi đây, 1 nữ hoàng xấu xa đang giam cầm Nayru - Vị thần cai quản thời gian, và còn là 1 ca sĩ tuyệt vời. Labrynna cũng có những chủng loài giống như Hyrule và Termina, nhưng không giống với Termina, Labrynna có những loài đặc thù của nó, nên đây không phải là 1 thế giới song song với Hyrule (như Termina)
----------------------------------------------------------------------------

G. Holodrum



Nằm ở 1 nơi rất xa với Hyrule, Holodrum là 1 vùng đất đầy màu sắc và niềm vui. Link được Triforce mang tới Holodrum khi General Onox (Tướng Onox) dùng sức mạnh của Oracle of Seasons (Nhà tiên tri các mùa), Din, để làm xáo trộn các mùa tại Holodrum và khiến nó rơi vào hỗn loạn. Vùng đất này rất giống với Labrynna, nhưng nó có những nét rất riêng về chủng loài và có những khu vực rất độc đáo.

----------------------------------------------------------------------------

H. Subrosia



Subrosia là 1 vùng đất nằm sâu trong lòng đất nơi người Subrosia (Subrosians) sinh sống. Họ là 1 chủng loài thân thiện, có thể đi tới bất cứ nơi đâu từ Subrosia. Lối vào duy nhất được biết cho những loài khác có thể vào được Subrosia nằm tại Holodrum
 

lemonadess

Banned
Phần II: Các chủng loài ở Hyrule

Xuyên suốt chuyến hành trình vòng quanh Hyrule, Link tiếp xúc với rất nhiều loài sinh vật khác nhau. Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về mỗi loài đấy, nơi họ sống, và hơn thế nữa.

Hylians (Người Hylia)





N[FONT=&quot]ơi sinh sống: Hyrule
Tiêu biểu: Link, Zelda
[/FONT]


[FONT=&quot]Được che chở bởi các vị thần với những phép thuật huyền bí, như khả năng giao tiếp thông qua thần giao cách cảm và bào chế những lại thuốc đầy sức mạnh, người Hylian luôn là 1 chủng loài quyền lực nhất tại Hyrule. Họ rất giống với con người chúng ta, ngoại trừ đôi tai dài và nhọn. Người Hylian còn được biết đến với khả năng sử dụng phép thuật.[/FONT]

-----------------------------------------------------------------------------
Sheikah (Người Sheikah)



Nơi sinh sống: Làng Kakariko ở Hyrule
Tiêu biểu: Impa


Người Sheikah, còn được biết đến với cái tên "Dân tộc bóng tối", được chọn bởi thần linh để bảo vệ Triforce và Gia đình hoàng tộc của Hyrule. Họ nhìn giống với người Hylian, nhưng to lớn hơn. Trong suốt cuộc chiến vĩ đại, người Sheikah duy nhất còn sống là Impa. Họ là những người đã xây nên Shadow Temple (Ngôi đền bóng tối)

-----------------------------------------------------------------------------
Người Kokiri



Nơi sinh sống: Khu rừng Kokiri ở Hyrule
Tiêu biểu:
Saria, Mido

Họ sống trong khu rừng Kokiri và được bảo vệ bởi The Great Deku Tree,người Kokiri là loài duy nhất không tham gia vào cuộc chiến vĩ đại (Great War). Truyền thuyết nói rằng nếu người Kokiri nào rời khu rừng, họ sẽ phải chết. Mỗi Kokiri được sinh ra cùng với 1 cô tiên bảo vệ (protecting fairy)
-----------------------------------------------------------------------------
Korok



Nơi sinh sống: Khu rừng Haven trên biển lớn (Geat Sea)
Tiêu biểu: Makar


Người Korok cũng chính là người Kokiri. Khi Hyrule bị đắm chìm trong biển nước gần 1 thế kỉ sau Ocarina of Time, rất nhiều loài phải thích nghi với cuộc sống mới. Như thế, những đứa trẻ của Deku Tree đã chuyển mình thành người Korok, đơn giản bởi vì đây là hình dạng thích hợp hơn cho chúng. Một lý do nữa là chúng có thể bay dễ dàng với sự giúp đỡ của Deku Leaves (Lá Deku). Đây cũng là hình dạng giống với tự nhiên của chúng nhất, hơn cả hình dáng con người khi chúng còn là những đứa trẻ Kokiri.
-----------------------------------------------------------------------------
Goron (Người Goron)



Nơi sinh sống: Hyrule, Labrynna, Termina
Tiêu biểu: Darunia, Darmani, Darbus, Gor Coron


Người Goron là chủng loài cực kỳ hiếu khách và không hề hãm hại bất cứ ai. Tuy nhiên, họ cũng sở hữu rất nhiều sức mạnh lợi hại và kiến thức về kỹ năng chiến đấu. Điều này được minh chứng khi Link chiến đấu với người lính Gordon cổ đại, Darmani, trong chuyến phiêu lưu Majora's Mask. Họ có thể sống với sức nóng cực cao, và phát triển rất lớn về kích thước. Người Gorons ăn đá. Người ta tin rằng khi Hyrule trở thành biển nước, người Goron đã di dời đến những nơi khác của thế giới này, như Labrynna hay Termina, bởi vì họ không thích nghi lắm với nước.
-----------------------------------------------------------------------------
Người Zora



Nơi sinh sống: Hyrule, Labrynna, Termina
Tiêu biểu: Công chúa Ruto, Vua Zora, Mikau, Hoàng từ Ralis, Nữ hoàng Rutela


Người Zora rất mạnh mẽ, nhưng cũng là 1 loài dễ bị tác động. Sức mạnh của họ được biết đến trong Majora's Mask khi Link phải chiến đấu với nhạc sĩ Zora huyền thoại, Mikau. Họ là những tay bơi giỏi, nhưng họ cần nước để tồn tại. Trong Ocarina of Time, hầu hết người Zora đã chết khi ngôi nhà của họ, Zora's Domain bị đóng băng trong khi Link trải qua giấc ngủ 7 năm. Người Zora cũng xuất hiện như là 1 chủng loài xấu xa, nhưng sau đó họ được gọi là Zola.
-----------------------------------------------------------------------------

Rito




Nơi sinh sống: Hòn đảo Dragon Roost trên Biển Lớn (Great Sea)
Tiêu biểu: Quill, Medli, Hoảng từ Komali

Người ta tin rằng khi thế giới Hyrule biến mất và chỉ còn lại Biển Lớn, đâu đó giữa những người Zora sống ở Hyrule, do phép thuật hay tiến hóa, trở thành người Rito - 1 dân tộc hình dáng giống loài chim sống trên đỉnh của Núi chết (Death Mountain), còn được biết với cái tên Đảo Dragon Roost. Người Rito thờ cúng Valoo, vị thần của bầu trời, và người Rito nào muốn sở hữu 1 đôi cánh sẽ phải đối mặt với Valoo.
-----------------------------------------------------------------------------

Deku




Nơi sinh sống: Hyrule, Labrynna, Termina
Tiêu biểu: Công chúa Deku

Người Deku là chủng loài kỳ lạ, vừa được xem như là kẻ thù, vừa lại là bạn.
Trong Ocarina of Time, họ xuất hiện dưới dạng bụi cây Deku (kẻ thù), nhưng trong Majora's Mask cho thấy họ là những cư dân có cả 1 xã hội riêng. Người Deku chỉ quan tâm tới chính họ, nên họ có thể thay đổi giữa tốt và xấu, phụ thuộc vào tình huống có lợi nhất cho họ.
-----------------------------------------------------------------------------

Gerudo


Nơi sinh sống: Hyrule ,Termina
Tiêu biểu: Ganondorf, Nabooru

Người Gerudo rất cô độc. Họ sống trong các pháo đài, và được biết đến như là những tên cướp. Hầu hết các Gerudo đều là nữ. Tại Hyrule, cứ mỗi 100 năm mới có 1 đứa bé Gerudo là con trai được sinh ra và nó được xem là thủ lĩnh của cả tộc cho đến khi đứa bé trai khác chào đời.

-----------------------------------------------------------------------------

Fairy (Tiên)


Nơi sinh sống: Khắp nơi
Tiêu biểu: Navi, Tatl, Tael, Ciela, Leaf, Neri

Những cô tiên bảo vệ, hay chỉ là những cô tiên, là những sinh vật bé nhỏ biết bay với nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc cho mỗi đứa trẻ Kokiri. Bà tiên vĩ đại (Great Fairy) dường như là sự kết hợp của rất nhiều Cô tiên Bảo vệ, và điều này được thể hiện trong Majora's Mask khi Skull Kid chia cắt bà ta thành rất nhiều cô tiên nhỏ bé. Những cô tiên đặc biệt chỉ được dùng cho việc chữa vết thương được gọi là "Faeries". Những cô tiên thường bị lãng quên khi nhắc đến các chúng loài của Hyrule, mặc dù họ đóng vai trò rất lớn trong các cuộc phiêu lưu của Link.
-----------------------------------------------------------------------------

Subrosian (người Subrosia)


Nơi sinh sống: Subrosia
Tiêu biểu: Rosa

Không có nhiều thông tin về những con người lạ lùng, cô đơn này. Vùng đất của họ là 1 khu vực rất nóng do có rất nhiều núi lửa hoạt động khắp nơi. Chưa ai biết được hình dáng của 1 người Subrosia trông như thế nào, bởi họ luôn mặc áo choàng và che giấu khuôn mặc của họ

-----------------------------------------------------------------------------

Tokay



Nơi sinh sống
: Hòn đảo Crescent ở Labrynna
Tiêu biểu: Không có

Một chủng loài rất hiếm, chỉ có thể tìm thấy ở Đảo Crescent tại Labrynna. Những sinh vật này rất giống thằn lằn, nhưng trí thông minh của họ thì vượt trội hơn nhiều. Họ có thể đi lại và nói chuyện, kể cả nói dối, Link nhận ra điều này khi anh ta đến thăm nơi đây. Tuy nhiên, đây không phải là 1 chủng loài xấu xa

-----------------------------------------------------------------------------

Minish



Nơi sinh sống: Hyrule
Tiêu biểu: Ezlo, Vaati


Người Minish là 1 dân tộc truyền thuyết sống rải rác khắp Hyrule. Một số sống trong những ngôi làng trong rừng, số khác sống ngay giữa những cư dân Hyrule, nhưng bởi vì kích thước rất nhỏ nên người dân Hyrule không biết đến sự tồn tại của người Minish, và họ thường được cho là những sinh vật truyền thuyết. Người Minish chỉ xuất hiện trước mắt trẻ em, và những người lớn luôn cho rằng người Minish chỉ là truyền thuyết.

-----------------------------------------------------------------------------

Người Twili



Nơi sinh sống: Twilight Realm
Tiêu biểu: Midna, Zant


Người Twili là hậu duệ của những người từng xâm nhập Sacred Realm và đe dọa sức mạnh của nó. Hậu quả là họ bị trục xuất vào Twiligt Realm (Vương quốc chạng vạng) và sống ở đây. Một ngày nọ, 1 kẻ xâm lăng xuất hiện và thay đổi cuộc sống cư dân nơi đây

-----------------------------------------------------------------------------

Oocca




Nơi sinh sống: Hyrule, City in the Sky
Tiêu biểu: Ooccoo, Ooccoo Junior


Một sinh vật cổ đại hiếm hoi trên bầu trời được cho là đấng sáng tạo của người Hylian. Không ai biết gì về các sinh vật huyền bí, giống chim này, nhưng người ta nói rằng câu chuyện của họ có liên quan mật thiết đến gia đình Hoàng tộc và cả Hyrule. Những tin đồn này đúng hay sai cho đến nay không ai có thể kiểm chứng.

-----------------------------------------------------------------------------

Yeti (Người Tuyết)



Địa điểm: Tỉnh Peak ở Hyrule
Tiêu biểu: Yeto, Yeta


Những sinh vật to lớn phải chịu đựng những điều kiện sống cực kỳ lạnh lẽo. Cho đến nay, chỉ duy nhất 2 thành viên của loài này được người ta biết đến. Yeto và vợ Yeta sống tại di tích Snowpeak của Tỉnh Peak (Peak Province), dù cho không ai biết được mối quan hệ này thực hư thế nào. Khi 1 trong 2 người ngã bệnh, người kia ngay lập tức đi tìm Reekfish. Khi tìm được, anh ta sẽ nấu món súp cho vợ với hy vọng được nhìn thấy cô ta khỏe mạnh trở lại.

-----------------------------------------------------------------------------
Người Lokomo



Nơi sinh sống: Hyrule hiện đại
Tiêu biểu: Anjean


Người Lokomo có hình dáng nửa người, nửa xe lửa. Lokomo là sự chơi chữ của từ Locomotive (đầu máy xe lửa). Và có thể nhận thấy, Anjean, cũng chính là chơi chữ từ chữ Engine (động cơ).
Bởi vì Anjean là người Lokomo duy nhất mà chúng ta biết, nên rất có thể nửa thân dưới của bà ta là 1 loại xe lăn máy cực kỳ độc đáo. Nhờ có nó, Anjean có thể di chuyển một cách tự do trên chiếc máy này mà không cần điều khiển bằng bất kỳ thứ gì.

---------------------------------------------------------------------------------
 

lemonadess

Banned
Cách phát âm các Danh từ Riêng trong series Legend of Zelda

Lưu ý: Đây chưa phải là cách phát âm chuẩn nhất. Bởi Nintendo không đề cập nhiều đến vấn đề này, và mỗi khi 1 tựa game được giới thiệu thì người thuyết minh lại có cách đọc khác nhau. Nhưng chúng tôi đã rất cố gắng khi phiên âm để chuyển tải đầy đủ những thông điệp của nhà thiết kế trong khi họ sáng tạo ra những tên riêng này.


 

lemonadess

Banned
Lịch sử hình thành Hyrule

Ngày xửa ngày xưa

Trước khi sự sống bắt đầu, trước khi thế giới có hình dạng cụ thể, 3 vị nữ thần hạ giới xuống vùng đất hỗn loạn có tên Hyrule.





Họ là
:

Din, Nữ thần Sức mạnh





Nayru, Nữ thần Trí Tuệ




Farore, Nữ thần của Lòng Dũng Cảm




Din, với đôi cánh mạnh mẽ và rực lửa, cày xới mọi thứ để tạo nên đất đai.



Nayru lan truyền trí tuệ xuống trái đất và tạo ra luật lệ cho thế giới mới.



Tâm hồn cao thượng của Farore tạo nên những hình dạng của sự sống để giữ gìn những luật lệ đó.



3 vị nữ thần trở về thiên đàng




Để lại vật thể linh thiêng bằng vàng có tên Triforce.



Triforce được phong ấn trong Sacred Realm (Vương quốc thần thánh) kết nối với Hyrule. Truyền thuyết cho rằng ai nắm giữ được Triforce có thể biến điều ước của họ thành sự thật, nhưng chỉ khi bên trong con người đó có sự cân bằng tuyệt đối giữa 3 năng lực: Sức mạnh, Trí tuệ và Lòng Dũng Cảm.

Những ai không hội đủ khả năng khi chạm vào Triforce, sẽ khiến nó bị chia cắt thành 3 mảnh. Người chạm vào Triforce sẽ nắm giữ phần sức mạnh mà người đó có niềm tin vào đấy nhất, và 2 phần còn lại sẽ được giao cho những người khác theo sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận. Hay nói đúng hơn, họ sẽ mang mảnh Triforce mà khả năng tiềm tàng của họ đại diện cho nó.

Người mang theo Triforce hoặc 1 phần của nó có thể nhận thấy bởi dấu hiệu của Triforce sẽ in hằn trên tay của họ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top