Top 10 trang phục của Mario (IGN)

Cửa hàng game Nintendo nShop

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Bắt đầu từ phiên bản Super Mario Bros 3 trở đi, Nintendo đã mang lại cho anh chàng Mario của chúng ta nhiều bộ trang phục thật dễ thương và cũng không kém phần hấp dẫn với đầy đủ tính năng hỗ trợ cho cuộc phiêu lưu. Số lượng trang phục xếp trong tủ đồ của Mario nhà ta ngày càng tăng lên khi những phiên bản Mario mới liên tục được hãng cho ra mắt trong suốt một thời gian dài kể từ sau năm 1988. Hôm nay, chúng tôi xin lục tủ đồ ấy ra để làm một bài thống kê

10. Trang phục chim cánh cụt - New Super Mario Bros. (Wii)


Đây là một số những trang phục mới được Nintendo đưa vào phiên bản Super Mario Bros mới nhất trên hệ máy Wii. Với bộ đồ này, Mario sẽ có được gia tăng khả năng bơi của mình trở nên dễ dàng hơn. Song song đó, đồ chim cánh cụt còn cho Mario khả năng bắn ra đạn tuyết - có tác dụng đóng băng kẻ thù. Khi mặc đồ này, Mario sẽ di chuyển tốt hơn với khả năng trượt băng khá điêu luyện :>

9. Trang phục thỏ - Super Mario Land 2 (Game Boy)


Trong phiên bản Super Mario Land 2, ngay sau khi Mario ăn củ cà rốt, anh ta sẽ mọc ra một cặp tai thỏ. Trong bộ dạng của trang phụ này, Mario sẽ có thể nhảy cao hơn bình thường và đồng thời có thể dùng đôi tai mình để làm chậm tốc độ rơi.

8. Trang phục Ếch – Super Mario Bros. 3 (NES)


Trang phụ này giúp Mario có thể bơi lội dễ dàng và đồng thời cũng có khả năng nhảy cao tuyệt vời (đặc điểm của loài ếch). Trong trang phục này, Mario của chúng ta có vẻ nhìn hơi ngố ngố khi trên đầu còn có thêm hai con mắt ếch trố ra o.0

7. Giày ống – Super Mario Bros. 3 (NES)


Hẳn bạn sẽ thấy lạ khi giày ống này lại được tính vào trang phục của Mario chứ? Vâng, đây thật sự là một bộ đồ - hay một công tụ đắc lực giúp Mario vượt qua những con đường trải đầy gai trong phiên bản Super Mario Bros 3. Hình ảnh dễ thương của chú Mario tưng tưng trong chiếc giày ống vừa cướp được của đối thủ mình thật khó có thể quên được trong lòng game thủ.

6. Trang phụ ong – Super Mario Galaxy (Wii)


Bạn đã thử tưởng tượng xem chú Mario tròn ủm của chúng ta sẽ như thế nào khi hoá thân thành chú ong nhỏ bay lòng vòng xung quanh để kiếm cơ hội đánh hôi đối thủ của mình ^^ Vâng, bộ trang phục này mang lại tính năng bay và bám tường (nơi có mật ong) sẽ là một tính năng không thể thiếu trong phiên bản Super Mario Galaxy này.

5. Bông lửa – Super Mario. Bros (NES)


Xuất hiện lần đầu tiên trong phiên bản Super Mario Bros và đây cũng là một trong những bộ trang phụ đầu tiên được biết đến mỗi khi nhắc đến việc Mario "biến hình". Trong hầu hết các phiên bản Super Mario thì bông lửa đều có mặt và chiếm vị trí thiết yếu trong bộ sậu đồ chơi không thể thiếu của anh chàng thợ sửa ống nước. Khi mặt bộ đồ này vào thì Mario có khả năng bắn ra những cục lửa tròn có tác dụng tiêu diệt khả thù, phá vỡ khối băng bị đóng (Các phiên bản Mario sau này).

4. Mario kim loại – Super Mario 64 (N64)


Một kiểu biến hình mới của Mario trong phiên bản Super Mario 64. Bộ dạng này trông Mario "ngầu" hơn rất nhiều so với cái vẻ thường thấy mọi khi. Tác dụng của bộ trang phục này làm tăng trọng lượng Mario và giúp chàng giải quyết một số câu đố trong chuyến phiêu lưu đi tìm ngôi sao của mình.

3. Trang phục Tanooki – Super Mario Bros. 3


Trang phục Tanooki (Xin đừng nhầm lẫn với gấu trúc nhé) là một bộ trang phục hữu ích giúp Mario có thể bay được (khi chạy lấy đà), chiếc đuôi như một vũ khí giúp tiêu diệt đối thủ, và cuối cùng là nó còn có thể hoá đá được khi Mario bị tấn công
. Ngoài ra một đặc điểm khác nữa là trông Mario sẽ khá đáng yêu khi vận bộ trang phục này vào ^^

2. Áo choàng - Super Mario World (SNES)


Đây không hẳn là một bộ trang phục, trang phục này xuất hiện lần đầu tiên trong phiên bản Super Mario World. Lần sau đó nó được xuất hiện như một vũ khí tấn công của Mario trong Super Smash Bros. Melee và Super Smash Bros. Brawl.


1. Trang phục gấu trúc – Super Mario Bros. 3


Đây được xem là biểu tượng cho cả phiên bản Super Mario Bros 3 của Nintendo. Trang phục gấu trúc mang lại những tính năng hoàn hảo nhất cho Mario: bay (khi chạy đà), rơi chậm và dùng đuôi tấn công đối thủ.
 

Kawaii

Super Princess Peach
- hjhj ^_^ nếu có giải thưởng cho nhà thiết kế thời trang đa dạng kỳ lạ nhất thì chắc chắn sẽ thuộc về các nhà thiết kế thời trang ở Super Mario 3 (Nấm Đuôi) ^_^
 

wow_wow

Thành viên lâu năm
Ko có bộ đồ ném rìu à :eek: nó mới là mạnh nhất :eek:

:x diệt dc cả con bia đá nhá :))

Thấy cái Boo Suit cũng dễ thương đó chứ :)) Đi xuyên tường :">

Hay anh Bảo làm topic tất cả đi, chứ em thấy cái này của IGN chỉ là ý kiến riêng của nó thôi :D
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
bài này a viết từ ign nên không có. trong Mario galaxy 2 có thêm trang phục mây và trang phục đá nhìn cũng độc chiêu lắm. nhưng nhìn chung mọi người thích đồ gấu trúc hơn cả. a thì thích bộ đồ Tanooki nhất ^^
 

wow_wow

Thành viên lâu năm
Quái, hồi đó chơi em tưởng nó là con mèo chứ nhỉ =)) Đâu có giống gấu trúc =))
Em cũng thix cloud lắm á, cloud với boo suit :x
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
@ wow_wow: a cũng muốn lắm mà kiến thức có hạn, với lại dịch hết bộ đồ nghề của mario hơi phê. ai thích món nào thì liệt kê ở đây lun đi rồi a thống kê lại sau. hehe..
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top