Game góp phần gây nên bạo lực?

Những ngày vừa qua có lẽ là một trong những khoảng thời gian vô cùng khó khăn với nước Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung, khi hàng loạt vụ xả súng gây ra rất nhiều thương vong. Đối mặt với những thảm họa đó, tổng thống đương nhiệm Donald Trump và một vài thành viên khác của Đảng Cộng Hòa đã đưa ra cáo buộc rằng: Chính các trò chơi điện tử đã góp phần gây nên những vụ xả súng bạo lực theo một phương diện nào đó!
Dĩ nhiên, đối với cáo buộc vô căn cớ như này thì những người đứng đầu trong ngành công nghiệp Game không thể phớt lờ, gần đây nhất là lời phản bác của Reggie Fils-Aime - Cựu chủ tịch và giám đốc điều hành của Nintendo tại Mỹ.

Trên Twitter của mình, ông Reggie retweet câu chuyện về Lual Mayen một người đã dành 22 năm sống trong trại tị nạn ở Uganda với nội dung sau: "Khi những con người không có chút hiểu biết gì về ngành công nghiệp game cũng như cộng đồng game thủ thì đây là một câu chuyện có ý nghĩa vô cùng mạnh mẽ. Sự thật là những quốc gia có doanh thu cao nhất trên đầu người dựa trên game lại có rất ít trường hợp tử vong do súng. Ngoại trừ chính nước Mỹ, nơi mà 4% dân số lại sở hữu đến 43% súng đạn!"

