Viết lại lịch sử của tên "Final Fantasy"
Trong nhiều năm qua, có một câu chuyện đã lan truyền sâu rộng vào kỷ niệm của nhiều thế hệ game thủ. Đó là ý nghĩa ẩn sâu bên trong tên gọi của dòng game nhập vai huyền thoại "Final Fantasy". Nhưng có lẽ hôm nay, chúng ta phải xem xét lại tính chính xác của câu chuyện này. Sự thật có thể không đẹp như những gì ta từng biết.
Mọi người thường nhớ "Final Fantasy" là cái tên chất chứa mọi hy vọng cuối cùng để cứu lấy Square Soft (giờ đây là Square Enix). Đây được cho là tựa game cuối cùng mà hãng này đủa ra thị trường, thành bại đều nhờ nó nên đã chọn tên Final Fantasy. Mới đây, Sakaguchi, cha đẻ dòng game này đã có một buổi nói chuyện về lịch sử JRPG và hé lộ nhiều điều khác với suy nghĩ của mọi người về cái tên ấn tượng trên.
Theo đó, ý tưởng ban đầu là tìm tên game có thể viết tắt thành "FF" trong tiếng Anh. khi đó, tiếng Nhật sẽ phát âm là "efu efu", một cụm âm khá vui tai và dễ nhớ.
Từ "fantasy" trong Fantasy mang ý nghĩa xác định. Tất cả những game trong dòng này đều mang chất kỳ ảo, trong thế giới có sự tồn tại của ma thuật, ảo mộng. Nhưng từ "final" lại là điểm kết nối chính cho nhiều game thủ. Và đây mới thực sự là lý do tại sao "final" được chọn.
Tựa game ban đầu được dự tính là "Fighting Fantasy". Tuy nhiên, cùng lúc đó lại có một game bàn (board game) có tên này. Vậy nên tên chính thức mới được đổi thành Final Fantasy.
"Final" (ファイナル hay "fainaru") là một từ rất phổ biến (và nổi) ở Nhật Bản nên khi nghĩ tới từ viết tắt thành "F", hiển nhiên các nhà phát triển game đã nghĩ tới "Final".
Về việc liệu đây có phải là niềm hy vọng cuối cùng lúc đó của Square Soft hay không thì Sakaguchi cho biết: "Giai đoạn đó đúng là giống như thời điểm kết thúc đã đến, nhưng thật lòng mà nói thì việc lựa tên kiểu nào cũng được, miễn đó là một từ hay, bắt đầu bằng chữ 'F'."
Vậy là từ "Final" cũng không liên quan mấy đến thời kỳ tăm tối đó...Nếu thời gian quay ngược lại nhiều khi chúng ta đã có những cái tên FF độc, lạ hơn.

