Yu-Gi-Oh! có phải là trò chơi trẻ con?

Cửa hàng game Nintendo nShop

Yu-Gi-Oh! có phải là trò chơi trẻ con?
Từ xưa tới nay, từ cái ngày mà Yu-Gi-Oh trở nên phổ biến trong giới trẻ Việt Nam qua những bộ truyện tranh Vua Trò Chơi của NXB Kim Đồng, mỗi bài thủ chúng ta đều đang được coi là chơi trò trẻ con. Mọi người thường gán ghép Yu-Gi-Oh! với … tú lơ khơ và cho rằng đây cũng không khác với những trò đánh bài ăn tiền là bao. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả bài viết này, đây là một phát biểu có phần cực đoan bởi đơn giản những người nói vậy họ chưa thực sự hiểu về Yugioh. Liệu Yu-Gi-Oh! có thực sự là một trò chơi trẻ con như nhiều người nghĩ?

1. Trí tuệ và biến hóa

Xét về mặt chiến thuật như các game thông dụng khác, Yugioh trí tuệ và biến hoá! Tại sao vậy? Nó biến hoá ở chỗ sở hữu tới 23 tộc bài và 7 thuộc tính khác hẳn nhau. Thêm nữa, bạn có thể chơi theo phong cách tấn công tổng lực bằng các quái thú, hay phòng ngự phản công chờ thời cơ, cũng có thể bạn là người thích kiểm soát sân đấu bằng các lá bài của mình! Như vậy để hướng tới mục tiêu là chiến thắng, chúng ta có nhiều cách khác nhau.

Ngoài ra, sau khi Konami quyết định hợp tác với tác giả của Yu-Gi-Oh! là Kazuki Takahashi để phát triển trò chơi này, chiến thuật, luật lệ, độ phức tạp trong xử lí tình huống ngày càng được cách tân và biến hóa hơn khiến cho Yugioh trở nên kịch tính trong từng nước đi. Nếu như ngày xưa khi đọc truyện mọi người chỉ biết tới Phù Thủy Áo Đen (Dark Magician) hay Rồng Trắng Mắt Xanh (Blue-Eyes White Dragon) và làm thế nào để ra được quái vật công to nhanh nhất, thì đối với ngày nay, bạn phải để ý kĩ khả năng đặc biệt (effect) của từng lá bài, xem nó kết hợp tốt với các lá bài khác nào, và phải kiểm tra xem kết hợp như thế có sai sót gì về mặt chiến thuật cũng như luật lệ không. Đó không còn là cuộc chơi đơn thuần của ai có lá bài công mạnh hơn thì thắng, đó là sự kết hợp tinh túy giữa trí tuệ, khả năng phán đoán tình huống và hiểu biết rộng về khả năng của từng lá bài.

Thêm một ví dụ nữa để chúng ta có thể hiểu sao Yu-Gi-Oh! là một “bộ môn” trí tuệ, không thua kém gì cờ vua hay cờ tướng mà chúng ta biết hằng ngày. Chúng ta hãy suy nghĩ như sau: A có một bộ bài và phải mất 20 lượt mới dứt điểm được đối phương, trong khi đó chỉ với một vài xáo trộn nhỏ, B chỉ với 10 lượt sẽ chiến thắng thì như vậy, tôi có thể nói B có “trí tuệ” hơn A trong việc xếp bài. Tính chiến thuật luôn được đặt lên hàng đầu với từng bộ bài khác nhau nên để tạo ra các chiến thuật “không đụng hàng” như vậy, bạn cần phải có trí tuệ nhanh nhạy!

2. Tính chuyên nghiệp cao

Yếu tố chuyên nghiệp là một trong ưu điểm vượt trội đưa Yu-Gi-Oh! lên hàng ngũ những Card Game được ưa chuộng nhất mọi thời đại. Yugioh đã “phát tán” khắp năm châu bốn bể và để lại khá nhiều kỷ niệm đẹp. Bạn có biết rằng đã từng có người Việt Nam vô địch một giải đấu Yu-Gi-Oh! quốc tế được tổ chức tại Mỹ vào năm 2010? Bạn có biết rằng hầu hết những người tham gia tranh tài tại các giải đấu do Konami tổ chức có độ tuổi từ 15 đến 22 trở lên?

Ngoài ra, hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của Konami sẽ làm chúng ta phải choáng ngợp: Từ năm 2010 đến 2013 đã diễn ra 45 lần giải đấu YCS (Yu-Gi-Oh! Championship Series) trên khắp thế giới như Paris, Milan, Toronto, Washington,… Ngoài ra, Konami còn có những giải đấu ở cấp độ cao hơn nữa khi những nhà vô địch của giải YCS sẽ được tham gia các giải Quốc Gia (National Championships) để có cơ hội góp mặt trong giải đấu danh giá nhất Yu-Gi-Oh! hàng năm (World Championship). Điều đó chẳng phải thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao của bộ môn mà chúng ta thường gọi là “đánh bài” hay sao?

3. Giá trị nhân đạo

Yu-Gi-Oh! không chỉ chứa đựng đầy rẫy các chiến thuật khô khan mà sau mỗi lá bài đều có một câu truyện. Câu truyện đó là gì? Là cuộc chiến của những dũng sĩ khao khát trở nên mạnh mẽ hơn. Những người dũng sĩ trải qua những lần gian khó của cuộc đời lại hội tụ về với nhau. Là những lần phiêu lưu nguy hiểm để mỗi chúng ta nhớ về thời tuổi thơ và rồi nhận ra nơi tuyệt vời nhất lại chính là gia đình. Nó còn là câu truyện về những gã độc tài hung ác bị trời phạt nữa! Sau mỗi câu truyện đó, xét cho cùng thì cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ!

Có thể bạn chưa từng biết rằng lịch sử về Ai Cập, Hy Lạp, Bắc Âu hay Nhật Bản... đều được Yugioh lồng ghép chúng qua các quân bài Hieratic, Gladiator Beast, Nordic và Bujin… Bản thân tác giả cũng học được rất nhiều về lịch sử, truyền thuyết từ việc tìm hiểu về ý nghĩa của các lá bài.

4. Chất lượng và tiền bạc

Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất giúp Yu-Gi-Oh! phát triển đến ngày nay chính là sự đầu tư kĩ lượng về chất lượng. Như tôi đã đề cập ở trên, công ti nổi tiếng khắp thế giới Konami trực tiếp “ngỏ lời” với tác giả bộ truyện để hợp tác phát triển đưa Yu-Gi-Oh! lên tầm cao mới. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc Konami là công ty nào mà được nhắc đến suốt phải không? Bạn biết tới game kinh điển Contra trên hệ Play Station nổi tiếng? Hay là một trong hai game thể thao hấp dẫn nhất hiện nay PES? Phải, đó là những sản phẩm của Konami đấy!

Konami không biết đã đầu tư bao nhiêu tiền bạc vào Yugioh nữa rồi, các giải đấu danh giá trên toàn thế giới là một minh chứng. Nếu bạn là một nhà tổ chức sự kiện chắc hẳn sẽ cảm thấy khó khăn thế nào để chạy trơn tru một chương trình phải không nào? Vậy mà Yu-Gi-Oh! được tổ chức khắp nơi trên thế giới – đó hẳn là một số tiền khổng lồ đổ vào khâu tổ chức! Nếu bạn chê Yugioh là trò trẻ con thì vô hình chung sẽ động chạm tới Konami. Phải không nhỉ?

Bạn có biết tới giá tiền các lá bài của Konami được rao bán trên mạng? Có những lá bài chỉ 1 Đôla và có những lá lên tới 160 Đôla! Trung bình, để đầu tư vào một bộ bài chất lượng và có khả năng tranh đấu trên các giải quốc tế, người chơi phải bỏ ra 300, 400 Đôla. Số tiền lớn đổ vào một bộ bài nhưng vậy liệu có phần nào phản ánh chất lượng của trò chơi? Thêm nữa, trong sách kỉ lục Guinness thế giới có ghi rõ vào tháng 8 năm 2009 Konami đã bán được số lượng bài kỉ lục là 22 tỷ lá bài và đạt doanh thu xấp xỉ với một loạt game nổi tiếng như Fifa, Need for Speed hay Dota,... Vậy tại sao chính các bạn lại chê đây là trò trẻ con khi những người “lớn hơn” vẫn chơi FIFA hay NFS?

Tóm lại, Yugioh là một trò chơi trí tuệ, mang đậm tính chiến thuật riêng biệt. Và nếu có ai đó nói với bạn rằng bạn đang chơi trò trẻ con thì cũng đừng bận tâm, bởi vì mỗi chúng ta đều đang tự hào với những điều nói trên!
P/S: Mình đang tìm một vài người biết chơi Yu-Gi-Oh! hay có hứng thú với loại bài này và ở Daklak để lập ra Daklak Duel Academy!
http://undergrounduelists.wordpress.com/2011/06/14/konami-sets-a-new-world-record-best-selling-tcg/
Nguồn: Mahadoyugi
Hãy chia sẽ bài này cho các bạn của bạn để họ có cái nhìn khác về Yugioh nhá và ghi nguồn Mahadoyugi nha!
 

beurney

Nấm bình thường
mình cũng thik thể loại (trên máy game) này nhưng chưa thành thục cách chơi (kết hợp các quân bài sao cho ra lá bài mạnh)vì trên những lá bài toàn là tiếng anh (mình thì dốt tiếng anh hihi)
 

keubibo

Nấm nhỏ
Yugioh nhiều trẻ con chơi thời xưa, đến h lớn cả rồi vẫn chơi, trong đấy có mình :P Cơ mà chẳng bao h nghĩ nó là game cho trẻ con chơi cả, nó còn trí tuệ hơn khối game mà ng khác tưởng là game dành cho người lớn :))
 
Yugioh nhiều trẻ con chơi thời xưa, đến h lớn cả rồi vẫn chơi, trong đấy có mình :P Cơ mà chẳng bao h nghĩ nó là game cho trẻ con chơi cả, nó còn trí tuệ hơn khối game mà ng khác tưởng là game dành cho người lớn :))
game cho người lớn, há há, thâm vãi :)
 
Em thích game này lắm , chơi cũng khá lâu , bây h bị mất Saved Game vẫn cày lại bình thường ^^! 1 tuổi thơ dữ dội đến khó bỏ được
 

hailainguyen

Nấm nhỏ
mình không biết ai nói yugi oh là trò trẻ con ,nhưng đối với mình thể loại bài ma thuật rất thu hút .Càng lớn mình chơi game này càng thấy hay . Vẫn nhớ kiểu fusion ở phiên bản ps1 :)
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top