rock
Nấm bình thường
cứ mỗi đợt hè về, mình và những người bạn của mình-những fan pokemon, lại hẹn nhau chơi cả mùa hè, do điểu kiện kinh tế hồi đó mình không được tốt nên không có tiền mua gameboy để chơi đấu pokemon, cuối cùng mình đã sáng tạo được một trò chơi không cần chi phí nhiều, đơn giản và vui
hôm nay xin mạn phép post lên cho các anh em trong forum mình
đầu tiên là phần chuẩn bị các quả bóng pokeball
-bìa cứng : cắt thành 4 hình tròn nhưng hình tròn cuối (III) có đường kình ngắn hơn các hình tròn còn lại khoảng 1=>2 mm (như trong hình)
-Tô màu 1 hình tròn thành màu đỏ (tạm gọi là hình R)
-Vẽ hình tròn II thêm nút bấm
-Cắt các hình như trong hình và giữ lại các phần như hướng dẫn
-Hình tròn trắng nhỏ thì dùng thêm hai đoạn giấy nhỏ bằng với đường kính (cũng có thể làm dài hơn) và dán hai đoạn giấy ấy vào mặt sau của hình tròn
-ta lấy các phần cần thiết của các hình tròn R,I,II rồi dán với nhau như hình nhưng chừa phần trống để hình III có thể đút vào phần hình vừa dán
-lật mặt sau rồi dán hai đầu mút của đoạn giấy thẳng vào các phần chuẩn bị như hình
-đóng quả bóng thì ta đã có một trái Pokeball rồi đấy
-cứ như thế, mỗi người chơi làm cho mình sáu quả bóng (bóng loại nào cũng được, như master ball chẳng hạn)
-khi đã có 6 quả bóng rồi, thì các bạn vẽ hay có thể lấy hình decal gì đó dán vào giữa quả bóng, hay không cần dán các bạn có thể khoét 2 rãnh , bạn muốn pokemon nào thì chỉ cần cho pokemon đó vào giữa
-vậy là xong phần chuẩn bị pokemon, chỉ còn luật chơi và cách làm bàn đấu thôi
nhưng để mai đi, không biết có được ủng hộ không
bây giờ là phần tiếp theo
-làm bàn đấu: chỉ cần có một tờ giấy cứng và làm theo hình
-phần để bóng phải vừa đủ 6 quả mà mình đã làm hay khỏi làm cũng được
-phần status pokemon thì làm 1 hay 2 phần cũng được (chỉ đấu đơn hoặc đôi thôi)
-HP và MP: cắt phần giấy và chia ra như hình, cần 2 cây đinh cho mỗi ống (có thể làm tăm hay gì cũng được, nhưng đinh thì dễ xoay hơn)
-xúc xắc:cần có 3 loại xúc xắc
+attack: effect (thực hiện effect của tuyệt chiêu) và critical hit
+when opponent attack: dùng để tránh tuyệt chiêu đối thủ, tỷ lệ tránh thấp
+near death: loại này chỉ dùng khi pokemon có mức máu 15 trở xuống, công dụng nếu ra chữ heart thì sẽ có tất cả công dụng của hai loại trên
_vd: attack- ta sẽ vừa gây effect và critical
_vd: opponent attack-ta sẽ né được đòn chí mạng của đối phương
-items: potion, ether, hyper potion,......có số lượng tương đương effect mỗi loại như potion thì x6 vì để cài cho pokemon trước khi vào đấu và cũng vì effect yếu, còn recive thì hồi sinh nên chỉ có x1 thôi
chú ý là để làm xúc xắc quay như thật thì nên cắt 8 góc vuông đi, có điều kiện thì nhét gì nặng nặng chút
luật đấu
-mỗi người chơi có 6 pokemon, nếu muốn lấy 1 pokemon huyền thoại thì giảm đi 1 pokemon, như vậy nhiều nhất chỉ có 3 pokemon huyền thoại và đội hình cũng chỉ có 3
-near death chỉ được dùng có số lần = số lượng pokemon
-lúc đấu thì phần làm có nói rõ rồi, phần còn lại thì như game
-do vì cái này làm không có lv nên quy chế như thế này:
mỗi pokemon có 4 chiêu tự chọn
+mỗi lần ra chiêu có sát thương n< 90 hoặc chỉ gây effect thì giảm 1 MP (1)
+mỗi lần ra chiêu có sát thương 90<= n<120 và effect trực tiếp vào hp như poison thì giảm 2 MP (2)
+mỗi lần ra chiêu có sát thương 120<=n thì dù có effect hay không cũng giảm 5 MP (3)
mỗi pokemon có 50 HP
+dính loại (1) giảm 5 HP, critical cộng thêm 3
+dính loại (2) giảm 10 HP, critical cộng thêm 5
+dính loại (3) giảm 20 HP, critical cộng thêm 10
hôm nay xin mạn phép post lên cho các anh em trong forum mình
đầu tiên là phần chuẩn bị các quả bóng pokeball
-bìa cứng : cắt thành 4 hình tròn nhưng hình tròn cuối (III) có đường kình ngắn hơn các hình tròn còn lại khoảng 1=>2 mm (như trong hình)
-Tô màu 1 hình tròn thành màu đỏ (tạm gọi là hình R)
-Vẽ hình tròn II thêm nút bấm
-Cắt các hình như trong hình và giữ lại các phần như hướng dẫn
-Hình tròn trắng nhỏ thì dùng thêm hai đoạn giấy nhỏ bằng với đường kính (cũng có thể làm dài hơn) và dán hai đoạn giấy ấy vào mặt sau của hình tròn
-ta lấy các phần cần thiết của các hình tròn R,I,II rồi dán với nhau như hình nhưng chừa phần trống để hình III có thể đút vào phần hình vừa dán
-lật mặt sau rồi dán hai đầu mút của đoạn giấy thẳng vào các phần chuẩn bị như hình
-đóng quả bóng thì ta đã có một trái Pokeball rồi đấy
-cứ như thế, mỗi người chơi làm cho mình sáu quả bóng (bóng loại nào cũng được, như master ball chẳng hạn)
-khi đã có 6 quả bóng rồi, thì các bạn vẽ hay có thể lấy hình decal gì đó dán vào giữa quả bóng, hay không cần dán các bạn có thể khoét 2 rãnh , bạn muốn pokemon nào thì chỉ cần cho pokemon đó vào giữa
-vậy là xong phần chuẩn bị pokemon, chỉ còn luật chơi và cách làm bàn đấu thôi
nhưng để mai đi, không biết có được ủng hộ không
bây giờ là phần tiếp theo
-làm bàn đấu: chỉ cần có một tờ giấy cứng và làm theo hình
-phần để bóng phải vừa đủ 6 quả mà mình đã làm hay khỏi làm cũng được
-phần status pokemon thì làm 1 hay 2 phần cũng được (chỉ đấu đơn hoặc đôi thôi)
-HP và MP: cắt phần giấy và chia ra như hình, cần 2 cây đinh cho mỗi ống (có thể làm tăm hay gì cũng được, nhưng đinh thì dễ xoay hơn)
-xúc xắc:cần có 3 loại xúc xắc
+attack: effect (thực hiện effect của tuyệt chiêu) và critical hit
+when opponent attack: dùng để tránh tuyệt chiêu đối thủ, tỷ lệ tránh thấp
+near death: loại này chỉ dùng khi pokemon có mức máu 15 trở xuống, công dụng nếu ra chữ heart thì sẽ có tất cả công dụng của hai loại trên
_vd: attack- ta sẽ vừa gây effect và critical
_vd: opponent attack-ta sẽ né được đòn chí mạng của đối phương
-items: potion, ether, hyper potion,......có số lượng tương đương effect mỗi loại như potion thì x6 vì để cài cho pokemon trước khi vào đấu và cũng vì effect yếu, còn recive thì hồi sinh nên chỉ có x1 thôi
chú ý là để làm xúc xắc quay như thật thì nên cắt 8 góc vuông đi, có điều kiện thì nhét gì nặng nặng chút
luật đấu
-mỗi người chơi có 6 pokemon, nếu muốn lấy 1 pokemon huyền thoại thì giảm đi 1 pokemon, như vậy nhiều nhất chỉ có 3 pokemon huyền thoại và đội hình cũng chỉ có 3
-near death chỉ được dùng có số lần = số lượng pokemon
-lúc đấu thì phần làm có nói rõ rồi, phần còn lại thì như game
-do vì cái này làm không có lv nên quy chế như thế này:
mỗi pokemon có 4 chiêu tự chọn
+mỗi lần ra chiêu có sát thương n< 90 hoặc chỉ gây effect thì giảm 1 MP (1)
+mỗi lần ra chiêu có sát thương 90<= n<120 và effect trực tiếp vào hp như poison thì giảm 2 MP (2)
+mỗi lần ra chiêu có sát thương 120<=n thì dù có effect hay không cũng giảm 5 MP (3)
mỗi pokemon có 50 HP
+dính loại (1) giảm 5 HP, critical cộng thêm 3
+dính loại (2) giảm 10 HP, critical cộng thêm 5
+dính loại (3) giảm 20 HP, critical cộng thêm 10