Kawaii
Super Princess Peach
- Ở nhiều Nước, trong các trường học, chiếc máy Nintendo DS còn được sử dụng trong cả việc học tập. Để giúp ích cho các em nâng cao khả năng tiếng Anh, cũng như các môn khoa học và toán, các giáo viên sẽ phát cho các em học sinh những chiếc máy DS đã được tích hợp các phần mềm học tập trong giờ học. Và hiển nhiên sau giờ học, các chiếc máy đó sẽ được thu lại để chấm điểm và đánh giá khả năng làm bài của các em. Một cách học tập thật thú vị phải không?
- Ý tưởng này trước đây đã có ở hội đồng giáo dục Nhật Bản thử áp dụng một phương pháp giáo dục mới trong đó máy chơi điện tử cầm tay Nintendo DS được đưa vào 10 trường tiểu học và trung học Nhật Bản để phục vụ cho việc học tập của học sinh. Tất nhiên những chiếc máy Nintendo này được cài đặt chương trình phù hợp với chương trình học trên lớp. Kế hoạch đã được thực hiện từ hồi đầu tháng 1 năm 2009, và các ngôi trường đã bắt đầu áp dụng việc phân phát các "thiết bị học tập" độc nhất này cho học sinh của mình.
- Phương pháp giáo dục mới này đã được Sở giáo dục cấp cao thành phố Osaka thông qua. Thông qua kế hoạch, sở giáo dục muốn thử nghiệm xem các trường học khai thác thiết bị này trong lĩnh vực dạy học như thế nào. Cũng không nằm ngoài dự đoán khi kế hoạch vấp phải không ít chướng ngại vật từ dư luận. Điều mà dư luận quan tâm hơn cả là Nintendo sẽ ẵm được một khoản tiền kha khá từ "phương pháp giáo dục" mới này. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng lo ngại rằng bọn trẻ sẽ lạm dụng máy Nintendo và trở nên hư hỏng.

- Ý tưởng này trước đây đã có ở hội đồng giáo dục Nhật Bản thử áp dụng một phương pháp giáo dục mới trong đó máy chơi điện tử cầm tay Nintendo DS được đưa vào 10 trường tiểu học và trung học Nhật Bản để phục vụ cho việc học tập của học sinh. Tất nhiên những chiếc máy Nintendo này được cài đặt chương trình phù hợp với chương trình học trên lớp. Kế hoạch đã được thực hiện từ hồi đầu tháng 1 năm 2009, và các ngôi trường đã bắt đầu áp dụng việc phân phát các "thiết bị học tập" độc nhất này cho học sinh của mình.

- Phương pháp giáo dục mới này đã được Sở giáo dục cấp cao thành phố Osaka thông qua. Thông qua kế hoạch, sở giáo dục muốn thử nghiệm xem các trường học khai thác thiết bị này trong lĩnh vực dạy học như thế nào. Cũng không nằm ngoài dự đoán khi kế hoạch vấp phải không ít chướng ngại vật từ dư luận. Điều mà dư luận quan tâm hơn cả là Nintendo sẽ ẵm được một khoản tiền kha khá từ "phương pháp giáo dục" mới này. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng lo ngại rằng bọn trẻ sẽ lạm dụng máy Nintendo và trở nên hư hỏng.

Theo ACC