News "4,45 đô-la trên mỗi chiếc 3DS" sẽ dành cho hãng Tomita Technologies

Cửa hàng game Nintendo nShop

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
Vụ kiện tụng liên quan đến bằng
sáng chế kỹ thuật trên chiếc 3DS.



Từ cuối tháng 6 năm 2011, hãng công nghệ Tomita Technologies đã bắt đầu đưa ra những cáo buộc đối với Nintendo, rằng: Nintendo đã vi phạm một số chi tiết kỹ thuật có nêu trong bằng sáng chế của Tomita Technologies đã từng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể là Tomita cho rằng sản phẩm 3DS của Nintendo, đã vi phạm bằng sáng chế số hiệu U.S. Patent No. 7,417,664 (còn được gọi là giấy chứng nhận 664).

Đặc biệt là kỹ thuật hiển thị hình ảnh 3D, bằng kỹ thuật ‘stereoscopic 3D’. Phía Tomita cũng ‘ước tính’ tổng mức thiệt hại mà hãng này phải chịu là khoảng 30,2 triệu đô-la. Nhưng sau đó lại có tin cho rằng, Tomita đã ‘đánh giá lại’ mức thiệt hại trên, và họ cho rằng sản phẩm 3DS của Nintendo chỉ dính líu đến một số kỹ thuật ghi hình của camera 3D mà thôi. Đồng thời, họ cũng đã tính toán ra con số thiệt hại mới thấp hơn một nữa, khoảng 15 triệu đô-la.

Một Toà án liên bang của Mỹ, đã nhận thụ lí vụ khiện tụng này. Họ đã cân nhắc giữa 02 khả năng: Một là, Nintendo sẽ phải trả cho hãng Tomita khoảng đền bù được tính trên phần trăm tổng doanh số mà chiếc 3DS đã bán được; Hai là, khoảng đền bù được tính trên mỗi sản phẩm 3DS.



Vào đầu tháng 12 năm 2013, thẩm phán Jed Rakoff đã đưa ra phán quyết rằng: Tomita sẽ nhận được khoảng ‘đền bù thiệt hại’ cố định là 4,45 đô-la trên mỗi chiếc 3DS bán ra.

Thẩm phán Jed Rakoff cho biết: Ông đã cân nhắc rất kỹ, trước khi đưa ra mức bồi thường cố định như trên. Con số 4,45 đô-la là kết quả tính toán dựa vào mức phần trăm của giá bán trước chiết khấu của một chiếc Nintendo 3DS.

Với phán quyết trên, đồng nghĩa với việc Nintendo sẽ phải chi trả cho hãng Tomita Technologies khoảng 1,82% trên tổng doanh số mà họ thu được khi bán sản phẩm 3DS. Việc áp dụng mức đền bù như trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá bán của sản phẩm Nintendo 3DS. Nintendo sẽ trở nên thụ động hơn trong việc điều chỉnh giá bán sản phẩm của họ.

Đó là chưa kể đến việc công nghệ và linh kiện dùng để cấu thành sản phẩn 3DS, sẽ trở nên ngày càng rẻ theo thời gian, nhưng mức phí chia sẽ trên mỗi sản phẩm vẫn được giữ nguyên. Tức là, nếu Nintendo tiếp tục giảm giá bán lẻ cho 3DS, thì mức phí đền bù trên sẽ ngày càng trở thành 'một gánh nặng' .

[Theo IGN, Law360.com]
 

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
-- Một số thông tin liên quan...

Giấy chứng nhận 664 được sở hữu bởi ông Seijiro Tomita, và cấp vào năm 2003. Trong giấy chứng nhận 664 này có mô tả chi tiết kỹ thuật dựng hình 3D ‘autostereoscopy’ - Đây là một kỹ thuật cho phép người dùng có thể xem một đoạn video với chiều sâu thứ 3 mà không cần dùng đến các công cụ hỗ trợ chuyên biệt nào khác. Theo đó, người dùng chỉ cần nhìn bằng mắt thường là có thể cảm nhận được chiều sâu thực của hình ảnh được trình chiếu thông qua kỹ thuật này.

Vào đầu tháng 03 năm 2011, Nintendo 3DS chính thức có mặt trên thị trường, với giá bán lẻ khoảng 250 đô-la. Chỉ trong thời gian ngắn hơn 1 tháng sau khi ra mắt, 3DS đã bán được khoảng 3,61 triệu chiếc, và nhanh chóng được xem là sản phẩm kế thừa thành công vị trí máy chơi game cầm tay hàng đầu của chiếc Nintendo DS.

Nếu so với Nintendo, Tomita Technologies là một hãng công nghệ khá mờ nhạt, cũng như nhà sáng chế Seijiro có khá ít thông tin cá nhân trong giới công nghệ nói chung, và càng không được biết đến trong ngành giải trí điện tử video game. Theo như những thông tin ít ỏi có được, thì nhà sáng chế Seijiro là người đã từng làm việc cho hãng SONY một khoảng thời gian khá lâu, và ông rời hãng này vào năm 2002 để theo đuổi công việc nghiên cứu riêng của mình. Hiện tại, Seijiro đang sở hữu khoảng trên dưới 70 bằng sáng chế. Nhưng hiện tại, hầu như những sáng chế của ông chưa được áp dụng cho bất kỳ một sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh nào trên thị trường.

Trong suốt khoảng thời gian, kể từ khi bắt đầu diễn ra vụ kiện tụng, Nintendo chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đâu hãng Nintendo dính líu đến một vụ kiện liên quan đến bản quyền công nghệ. Phía Nintendo có huynh hướng tiến hành thương thảo hoà giải một cách triệt để đối với những sự việc như thế.

Vào năm 2006, hãng Anascape Đông Texas đã từng khởi kiện Nintendo, vụ kiện này có liên quan đến các vấn đề kỹ thuật điều khiển chuyển động của tay cầm trong sản phẩm của Nintendo. Hãng này cáo buột Nintendo vi phạm các kỹ thuật trong chiếc tay cầm mà Nintendo đã ứng dụng, và đòi bồi thường thiệt hại khoảng 21 triệu đô-la, đồng thời Nintendo phải ngưng sản xuất các loại tay cầm có sử dụng kỹ thuật này. Tuy nhiên, sau đó Toà án đã bát bỏ toàn bộ cáo trạng của Anascape, và hướng Nintendo đến một sự hoà giải ngoài Toà.
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top