Rocket và Missile là 2 chiến lược phòng thủ quan trọng , chốt nó trong các thành phố hợp lí thì sẽ chặn được tối đa hướng công kích của đối phương . Bằng 2 cái này chưa từng có 1 máy bay nào , 1 xe tăng nào lảng vãng được đến factory và HQ của em

Tấn công địch thì nên tấn công thành nhiều cánh , mỗi cách kết hợp đa dạng chủng loại quân , yểm trợ lần nhau , vì dụ 1 đơn vị tầm xa cần có các đơn vị gần đi kèm . Chiếm lấy các thành phố vì nó sẽ là căn cứ quan trọng để rút về bảo toàn lực lượng.
Về không quân thì có lẽ trò này khó áp dụng chiến thuật oanh tạc bất ngờ ,trừ khi chơi bản đồ có fog , nên sử dụng theo từng phi đội kết hợp Tiêm kích và Ném bom , đánh đến khi bị đánh trả nặng lại rút về , tốt nhất là nếu có biển thì nên tạo các Hàng không mẫu hạm để neo máy bay sau mỗi đợt oanh tạc
Hải quân thì nên đi theo từng hạm đội đủ chủng loại thuyền ,trên cho tuần dương hạm đi trước và chiến hạm đi sau , tàu ngầm đi tiên phong.Tuan dương hạm được trang bị tên lửa rất cơ động trong chiến đấu , có thể đánh cả tàu ngầm , máy bay với hỏa lực mạnh nhưng chỉ đánh trong phạm vi hẹp và rất kị Chiến hạm ,trong khi chiến hạm được trang bị đại pháo tầm xa hỏa lực cực mạnh nhưng rất hãi tàu ngầm , tàu ngầm thì hãi tuần dương. Với các bản đồ có hệ thông biển đảo phức tạp thì Thủy quân lục chiến là 1 yếu tố quyết định , tuy nhiên điểm yếu của Thủy quân lục chiến và cần 1 hạm đội tương đối đi kèm bảo vệ . Ưu điểm có Thủy quân lục chiến so với Lính dù là so lượng và hỏa lực . Vì mỗi máy bay chỉ có thể chở 1 đơn vị bộ binh trong khi chiến hạm có thể chở 2 và có khả năng chở cả khí tài quân sự,Nếu là các cuộc tập kích qui mô thì nên kết hợp Thủy quân lục chiến và Lính dù , cho Thủy quân lục chiến xung kích lên lãnh thổ đối phương chiến đấu và thả dù xem sau chiếm các cứ điểm , thành phố , kết hợp oanh tạc của Hải quân và Không quân.