(( cực kì bực mình x-( )) 11 lí do khiến Dsi thành nỗi thất vọng

Cửa hàng game Nintendo nShop

11. Vấn đề về dây nối khác!

Nghiêm túc đấy Nintendo, các vị có cần thiết phải chế 1 dây cắm mới cho mỗi 1 phiên bản DS khác nhau? Lưu ý rằng nếu bạn chơi Guitar Hero: On Tour fan, bạn sẽ phải cắm 2 dây, 1 dây có thể dùng cho DS Phat hay DS Lite, dây còn lại dành riêng cho DSi!

10. Tùy chỉnh MicroPhone là 1 ý tưởng tồi!

Tuyệt vời khi bạn có thể ghi âm lại giọng nói của mình với micro và tùy chỉnh tốc độ, cao độ hay… gì gì đó độ. Chà việc này có thể sẽ rất vui trong… 15 giây. Ngay sau đó bạn sẽ nhận ra rằng đây chỉ là 1 phiên bản vớ vẩn không bằng 1 góc Talkboy (1 thiết bị có tính năng tương tự nhưng tất nhiên là chất lượng hơn hẳn rùi)

9. Tùy chỉnh Camera (tệ không kém tệ MicroPhone)
Thiết bị này sẽ không thu hút nổi sự chú ý của bạn hơn 2 giây! Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh, thế nhưng tôi bắt đầu có cảm giác rằng Nintendo đang cố gắng làm chúng ta xao nhãng khỏi việc chơi game (cứ cho là vậy đi thì họ cũng không thành công bởi tính năng và chất lượng của những thiết bị trên quá tệ và không đáng đồng tiền)

8. Chất lượng xấu như ma của Camera

Có lẽ các bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại đề ra 2 lý do cho cùng 1 đặc điểm? Bởi vì DSi có tới 2 CAMERA mà bất kể bạn dùng cái Camera nào thì chất lượng hình ảnh đều cực kỳ tệ và còn tệ hơn nữa nếu bạn chuyển hình ảnh từ DSi qua PC. Nhân tiện tôi cũng xin đề cập luôn là bạn không thể chuyển ngược hình ảnh từ PC qua DSi! Một số người biện hộ cho việc này theo 2 lý do sau:

A: Mọi thiết bị điện tử hiện đại đều có camera
Ý kiến của tôi: Nintendo đã từng biện hộ rằng họ làm game console không có thiết bị multi-media (khi được hỏi tại sao Wii không có DVD Player). Hơn nữa, cả 2 cái camera của DSi cộng lại không bằng 1 cái camera của các thiết bị khác!

B: Nintendo có thể làm 1 số game độc đáo với camera
Ý kiến của tôi: họ sẽ không thể làm được nhiều game, nếu có thì cũng không thể sánh nổi Eye Toy của Sony (1 thiết bị giống như Webcam dành cho PS2 có thể dùng để chơi những game cần tương tác).

7. Khả năng lướt web dưới mức trung bình

Khi Nintendo mới công bố DSi, những tưởng họ sẽ cố làm gì đó để DSi có thể cạnh tranh với iPhone. Nói trắng ra thì với tốc độ của trình duyệt web Opera trong DSi đã có thể chứng tỏ rằng họ đã thậm chí không hề thử cạnh tranh. Ngay cả khi vào DSi Shop cũng mất khoảng 30 giây. Còn khi lướt web thì mất cả 1 phút. Đó là chưa kể đến GMail, Hotmail hay YouTube, bạn đừng mơ đến việc sẽ vào những trang này bởi đơn giản là trình duyệt web của DSi KHÔNG THỂ kham nổi những trang đó. Tất cả những điều này dẫn đến 2 chữ TẠI SAO to tướng: Tại sao họ lại bận tâm thêm vào 1 trình duyệt web mà nó thậm chí còn không thể làm việc đạt mức trung bình?

6. Nintendo Points, Wii Points và DS Points

Phải nói rằng Wii Points đã đủ khiến cho người mua bực mình (Wii Points được mua bằng tiền, cho phép bạn download game Wii từ Wii Ware của Nintendo). Nếu bạn không thể sử dụng thẻ tín dụng ở cửa hàng, vậy thì bạn phải ra ngoài tốn $20 để mua Wii Points và download game mà bạn thích, nhưng số tiền bạn đã chi sẽ không bao giờ phát huy hết tác dụng bởi bạn vẫn sẽ còn lại vài trăm Points đơn giản là vì bạn không thể xài hết số Points đó. Bây giờ thì Nintendo Points ra đời với sự có mặt của DSi Ware. Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, fan của các game download vui mừng, tin rằng Nintendo sẽ kết hợp Wii Points và Dsi Points và họ có thể tùy ý mua loại mà họ thích.

Thế nhưng đáng tiếc là không, bạn mua Nintendo Points và chuyển ra Wii Points hoặc Dsi Points và 1 khi số points đã được chuyển thì bạn không thể chuyển lại lần nữa. Ví dụ như bạn đã lỡ chuyển phần lớn số Points của bạn ra Wii Points và bạn đã xài hết Dsi Points, tôi cảm thấy tiếc cho bạn vì bạn không thể mua download Dsi game được nữa. 1 lần nữa, Nintendo đã không đưa ra được 1 cách đơn giản, dễ dàng để người tiêu dùng có thể mua GAME CỦA HỌ.

5. Dsi Ware có rất ít sự lựa chọn

Hãy thử so sánh với Wii Ware. Dr. Mario Online Rx. là 1 game tuyệt vời với cách chơi cổ điển và online mode cho phép bạn có thể chơi với bạn bè. Vậy có game gì thú vị ở Dsi Ware? Uhm… Art House Game? Train Schedules? Khoan đã, Wario Ware! Thú vị đấy chứ ngoại trừ… đây không phải là 1 phiên bản mới của Wario Ware. Họ chỉ lấy phiên bản micro cũ và cho phép bạn chơi trên Dsi! Việc này có nghĩa là không những họ không triển phiên bản mới mà nó còn ngốn của bạn 1 số tiền download mất công và để nhận ra rằng bạn đang sở hữu 1 trò chơi đã cũ mà có thể bạn đã có rồi! Hơn nữa cũng không có chi tiết gì chứng tỏ bạn có thể chơi qua Wifi hay share với bạn bè bởi vì Nintendo tỏ ra khá mập mờ với vấn đề này. Cứ cho là có đi nhưng mà việc chơi online cũng sẽ bị giới hạn bởi vì:

4. DSi ware bị khóa mã theo từng khu vực!

Điều này có nghĩa là các game từ Dsi Ware sẽ chỉ tích hợp với máy phát hành ở cùng khu vực. Hãy thử tưởng tượng rằng bạn sống ở Châu Âu và game bạn thích không phát hành ở đây và phiên bản J thì đã bị khóa mã vậy bạn sẽ làm gì , bay đến Nhật ư. Không chắc sẽ không như thế phải không , hãy quên nó đi trừ phi bạn rảnh đến mức bay qua Nhật vào Dsi Shop mua game!

3. Sự biến mất của GBA Slot

Khe GBA Slot không những đã từng 1 thời giúp DS đứng vững khi nó vừa ra mắt cách đây vài năm mà nó còn đóng vai trò giúp DS trở thành 1 trong những hệ máy có tính năng độc đáo nhất đó là: cho phép người chơi có thể sử dụng phiên bản GBA cũ vào trong phiên bản trên DS để mở rộng gameplay và tính đa dạng của trò chơi đó. 1 số game tiêu biểu sử dụng tính năng này là: Pokemon, Guitar Hero: On Tour hay Megaman Starforce.

Tuy vậy 1 số người biện hộ rằng việc bỏ GBA Slot là cần thiết để DS có 1 bước tiến trở thành 1 hệ máy console riêng biệt. Nhưng thực tế thì ngược lại, ai mà chẳng muốn game mình chơi trở nên phong phú và hoàn thiện hơn. Ví dụ nhưng các Pokemon Fan ắt hản đều muốn có 1 bộ sưu tập Pokemon hoàn chỉnh của riêng mình thế nhưng việc này đòi hỏi không thể thiếu GBA Slot. Thật ra, lý do duy nhất Nintendo quyết định bỏ GBA Slot là để cho kích thước của DSi nhỏ gọn hơn. Theo tôi thì việc làm giảm tính năng của game để đổi lấy 1 ít kích thước là thật sự không đáng chút nào.

2. Chương trình chống Flash Cards, Homebrew (chương trình chế lậu như Moonshell)

Hiện nay, những hackers vẫn đang “miệt mài” với chiếc DSi mới thế nhưng dường như mọi cố gắng của họ đều không thành công với chương trình Flashcard Lockout của Nintendo! Tôi có thể nói với bạn tại giây phút này rằng , điều tưởng như là thành công của Nintendo thì dường như ngược lại đó là 1 nước cờ sai lầm, cực kì sai lầm.Vấn đề ở đây là 1 khi bạn làm ra 1 thiết bị xách tay, nó sẽ bị hack! Và điều thúc đẩy này khiến cộng đồng gamer thường nghĩ ra nhiều “chiêu” quái lạ nhưng cũng không kém tiện ích (đơn cử chương trình Moonshell có nhiều tính năng hay hơn chương trình nghe nhạc của DS), và chính điều này đã giúp nâng doanh số bán của món hang đó.

Vậy thì có phải Nintendo đã thực sự thành công 1 cách thần kỳ? Các hacker và gamer sẽ phải từ bỏ hy vọng? Câu trả lời là không. ở đây chỉ có 2 khả năng:

1 )Như tôi đã nói các hacker sẽ 1 lần nữa xâm nhập thành công phần mềm bảo vệ của DSi

2)Đơn giản là họ KHÔNG THÈM mua 1 chiếc DSi làm gì cho tốn tiền
Tóm lại, Nintendo cần phải nhận thấy rằng khi nào họ còn không chấp nhận “cộng đồng hacker” thì chừng đó họ sẽ tự đào hố chôn đứa con cưng của họ.

1.Dsi chỉ là bước ngoặt lớn dở dang

Nintendo lâu nay vốn đã đạt được những thành công đáng kể do chiếc DS Lite mang lại nhưng tại thời điểm DSi ra mắt lúc này thì điều đó dường như lại phát sinh ra nhiều vấn đề khác . Xét 1 mặt nào đó thì tại thời điểm năm nay khi mà hãng Apple iPhone đã và đang chi tiền triệu để chạy đua với Nintendo trong quá trình phát triển 1 hệ máy chơi game sử dụng màn hình cảm ứng thì và việc ra mắt PSP 3000 thì Dsi xuất hiện không được hợp lí cho lắm . Mặt khác, DS đã đến sự bão hòa khi mà ngay cả khi tung ra 1 phiên bản mới toanh như DSi thì vẫn không thu hút được nhiều người bởi( Xin trích dẫn con số bán DS lite gấp 2 lần so với DSi trong cùng tuần đầu ra mắt) vì hầu hết những người có ý định mua DS đều hài lòng với DS Lite (xin nhắc lại là để mua 1 chiếc DSi bạn phải bỏ ra $300 !!!)

Nói tóm lại , có vẻ như Nintendo đã thất bại ở 1 phương diện nào đó trong khâu quảng cáo và cả ở phát triển khi chiếc DSi không được đón nhận 1 cách nồng nhiệt từ người tiêu dùng , tại sao ư ,chúng ta cùng thử điểm qua 1 vài " cải tiến mới" của DSi:

Trước hết phải nói rằng những tính năng “mới” của Dsi thật ra lại khá cũ ví dụ như 2 camera 0.3 magapixel ư, máy có thể thêm vào 1 số gameplay mới ư, thế nhưng đó chỉ là 1 “chiêu” câu khách bởi vì khi mà hầu hết các thiết bị hiện đại đều có camera thì thật là kỳ quặc khi Nintendo thêm vào 1 cái nữa. để làm gì??? Không ai biết!

Mặc dù Dsi Ware sắp sửa ra mắt vào tháng sau, Nintendo vẫn giữ kín hầu hết thông tin xung quanh sự kiện này (Dsi Ware là 1 dịch vụ cho phép bạn download chương trình hay video games, 1 số miễn phí, số còn lại thu phí giá từ $2/$5/$8). 1 điều lạ lùng là dịch vụ này chỉ dành cho Dsi các phiên bản DS khác không được hỗ trợ. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng Nintendo sẽ làm tiếp những gì đây, lại 1 chiêu câu khách nữa chăng??? Và cùng với điều đó là khoảng cách giữa việc công bố phát triển Dsi và thời gian chính thức phát hành mặt hàng này có vẻ như quá ngắn ngủi và thậm chí việc dời thời gian ở Mĩ trong vòng 9 tháng tới của Nintendo cũng chưa chắc đã thay đổi được điều gì . Chính vì lý do đó mà tôi đã nghe được rất ít nhà sản xuất quyết định hỗ trợ Dsi Ware , thật là 1 tin thất vọng với những ai yêu thích DS
NGuồn: Game4V

=> đọc xong cáu wa trời luôn. Bọn GAME4V này láo toét quá :((. phỉ báng DSi
 

wow_wow

Thành viên lâu năm
Khổ quá , toàn so sánh với mấy thiết bị khác của Sony
=> KO cần phải quan tâm làm gì:))
 

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
nhưng mà đúng là vậy mà, những cái đó là những cái làm mình bỏ DSi để theo DS Lite đấy
truyền thống của nintendo là tương thích ngược mà giờ DSi bỏ hẳn cái đó rồi thì những người từng chinh chiến trên GBA sẽ ra sao

P.S: văn phong này thì chắc là bài dịch hoặc là sưu tầm chứ không hẳni là bài viết của game4v đâu bạn ^^
 

Megazero

Nấm nhỏ
Èo :)) So sánh camera của DSi với của PS2 thì so sánh làm quái gì :)) Với tính năng lướt web và DS point nó chỉ là phụ trợ, làm phong phú thêm cách chơi của DS. Việc bỏ GBA slot có thế gây bất cập cho 1 số ít người, nhưng hẳn mọi ng đều rõ trên hệ DS thực sự kô có nhiều game cần đến GBA slot trong số hàng bao nhiêu tựa game. Và Nintendo vẫn nổi tiếng từ trước tới nay trong việc đi tiên phong về công nghệ (DS và Wii) nên nếu có tích hợp game chơi = camera thay cho hệ thống chơi GBA kô mấy tác dụng thì cũng là điều hợp lý. Tùy chỉnh Micro cũng như sửa ảnh cũng chỉ là công cụ góp vui, kô thể nào so sánh nó với mấy hàng chuyên dụng cho đúng mỗi cái mục đích đó được. Còn về DSi Ware thì tớ thấy nó cũng BT, như Wii thôi, quan trọng là khi mới ra làm quái gì mà nó có nhiều thứ để down đc ^^ phải đợi thời gian CM chứ ^^

Tóm lại, bạn nào mún mua DSi thì cứ việc, những ý kiên trên cũng giống phát biểu của Sony khi nói DSi là đồ chơi trẻ con thôi ^^
 

gameboy89

V.I.P Member
Xem ra nên tập trung vào vấn để chơi game thì có lẽ hay hơn :D , hình ảnh đồ họa , màn hình to ra :D , camera có khi cũng chả cần thiết lắm nhìn mấy game có kèm camera hơi nhắng :D
 

Megazero

Nấm nhỏ
Xem ra nên tập trung vào vấn để chơi game thì có lẽ hay hơn :D , hình ảnh đồ họa , màn hình to ra :D , camera có khi cũng chả cần thiết lắm nhìn mấy game có kèm camera hơi nhắng :D
Chẳng hỉu game nào sẽ là game đầu tiên xài camera và sẽ xài ntn nhỉ ^^? Thi xem mặt thằng nào to hơn à :))
 

boyson5012

N-Club <span style="color: rgb(255, 0, 0);">MarioK
Bỏ slot GBA sẽ khiến nhà làm game phải remake lại những phiên bản trước với đồ họa đẹp hơn >:D<
 

gameboy89

V.I.P Member
Vừa coi lại topic UnboxDSi xem lại cái clip game ứng dụng camera nhưng hok thấy :D ! Có game đấm bốc nào ứng dụng camera hok nhể :em12:
Đọc xog review cũng thấy thèm , tò mò mấy ứng dụng mới :D
 

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
Bài viết mang đậm tính "chống đối chủ quan" ! :|
;)) cơ hội xì-pam tăng level đây !
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Cái thứ 7 thì chắc nó nói đúng, nhưng mà chủ yếu mua DSi cũng ko cần lướt web làm gì với cái màn hình nhỏ xíu đó :| Lâu lâu vào dọc gonintendo hay cái caí tiểu blog này nọ thì dc :

Ly' do thứ 6 ko quan tâm do VN toàn hack :"> Wiiware hack 1 đống nằm trong máy nè, có bỏ xu nào mua đâu mà cãi chi cho mệt :))

Cái ly' do thứ 5 ngu kinh khủng, như cố tình chế thêm cho nhiều ly' do vậy á ;)) DSi mới ra làm khỉ gì có nhiều game đa dạng wiiware để download mà đòi hỏi :|

Cái thứ 4 cũng nhảm luôn. Rõ ràng Nintendo đã nói rành rành khoá là do DSiware và các apps mỗi nơi mỗi khác nên làm vậy dễ quản ly'. Giờ ko khoá thì lỡ ở EU hay US mà down nhầm về cái game dsware tiếng Tây tạng rồi xách đơn đi kiện Nintendo à :-? Tụi nước ngoài hay có cái trò kiện nhảm này lắm :))

Cái thứ 3 thì tùy mỗi người thôi. Nhưng bản thân tôi dám cá >70 % các bạn mua DS về chẳng khi nào đụng tới cái GBA slot đó =)) Cắt hẳn GBA slot chắc cũng có ly' do của Nintendo, nhưng rõ ràng nhất là dành cho chiến dịch mở rộng dịch vụ VC về sau (hiện tại là tin đồn thôi - GB,GBC, GBA sẽ được download qua hệ thống Shop Channel)

Thứ 2: nhãm vãi hàng =)) Có thằng làm máy game nào mà muốn thiết bị mình bị hack banh chành đâu chứ :)) Còn về chiến thuật kinh doanh bọn nó nghĩ đủ khả năng dại khôn Nintendo làm sao để bán dc nhiều hơn 100 triệu NDS (như hiện tại) sao?

Thứ 1: dở dang hay ko thì tùy góc nhìn mỗi người. Chứng minh thực tế thì chỉ có thể bằng doanh số bán ra thôi. DSi vẫn chạy ào ào như tôm tươi đấy thôi. Thậm chí còn phá kỉ lục cũ của DS Lite. Nếu chưa có DS/DS lite -> mua DSi là hợp ly' vì dc bổ sung thêm nhiêù tính năng, giá ko chênh lệch bao nhiêu.
Có DS/DS Lite rồi thì tùy bạn, dư dả thì suy nghĩ ko dư thì thôi cứ DS Lite mà chiến :"> Riêng mình vẫn đang để dành tiền mua DSi, vẫn đang xem xét cái dsware xem sao. Dạo này chơi wiiware nhiều ghiền rồi :

@ chất lượng Camera, phone, dây bản thân thấy ko có gì phàn nàn lắm :D
 

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
... ai chơi CSI-New york for mobile phone của Gameloft rồi thì sẽ thấy việc thêm cái camera vào máy chơi game sẽ không thừa đâu ! >:)
 

Rai.Nakami

eden or heaven?
ngu thì có ngu nhưng đúng cũng có :))

ngu là ở 4, 5, 2 :))

đúng thì còn lại :))

tớ mong có ngày nào đó ku Sony với Nintendo bắt tay cho ra cái PSP 2 màn hình 1 cảm ứng thôi :)) hông có ham camera gì sấc à :))

mà camera ứng dụng gameplay thế nào nhỉ :-? trong mấy game casual hay reality training chắc còn đc chứ rpg hay action thì ứng dụng sao nhỉ :-? <<<< việc gắn thêm cái camera là minh chứng cho thị trường hướng tới của DS =))
 

AsheyTisade

Thành viên lâu năm
camera ứng dụng trong làm các câu đố trong game, hoặc làm game casual cũng ổn. Còn game như nào à chờ nintendo :">
 
Dạ, xin nói thật là em cũng...ghét DSi lắm lắm =(( nhưng ko phải vì những lí do trên mà do em vẫn còn iu con DS lite của em :clap2[1]: với lại e cũng hok cần chụp ảnh nên DS lite đối với em là đủ goy` và con DS lite này còn là wa' tốt nghịp của em nên nó chứa nhìu kỉ niệm với em (hơi lạc đề nhỉ :-@). Vả lại DSi hok có slot 2:GBA (hình như thía) nên e hok thix' tí nào :em25: Nhưng vẫn mún tậu 1 em DSi dzìa nếu có tiền, dù gì cũng đồng cảm với bức xúc của anh em trong 4rum. Bức xúc wa'!!!
 

pokemon gà

Nấm nhỏ
nói làm chi cho mệt tụi game4v với tụi gameK là hai chỗ ko biết gì chỉ biết sủa là chính.
cái lí do thứ 2 kìa :))
ít ra DSi còn hack được chứ như PSP3000 có ma nào hack được đâu giờ bán còn rẻ ngang cái slim :))
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top