ít ra DSi còn hack được chứ như PSP3000 có ma nào hack được đâu giờ bán còn rẻ ngang cái slim
Chạy được Homebrew rồi, hôm nọ thằng bạn vừa khoe chơi dc giả lập GBA

. Tớ đang chờ hack được hoàn toàn để mua. Hai tay hai súng là tốt nhất, đỡ phải cãi nhau, mỗi hệ máy nó có cái hay/dở của nó.
Nói chung là tớ cũng ghét DSi vì chả hơn gì DS Lite cả

. Thậm chí còn bỏ gba mà dạo này đang tớ chơi lại Shining soul với rhythm tengoku --> Mấy trò gba vẫn còn hay chán. Pin chóng hết hơn. Chức năng mới thì không cần thiết hoặc dùng homebrew cũng đc.
Nintendo từ xưa đến giờ vẫn nổi tiếng là hardware specs lởm(toàn last-gen, lúc nào cũng thua xa mấy cái máy cùng thời của hãng khác), extra features ít(gần như không có thì đúng hơn) nhưng mà game hay

. Việc Nintendo phát hành DSi hơi bị bất ngờ. Mà có khi chỉ là động thái trả đũa PSP-3000 của Sony là chính.
Còn camera game thì lởm lắm, Warioware snapped là trò đầu tiên thì phải. Chơi minigame = camera, nhận dạng siêu kém vì chất lượng ảnh thấp.
Còn iPhone thì nói thật là vượt PSP còn chả nổi, ko đọ đc DS đâu. Giá đắt, tuy hardware mạnh(mạnh hơn PSP rất nhiều) nhưng control dở hơi. 100% touch, lại ko hẳn là sử dụng stylus. Những ai chơi DS thì cũng thấy là mấy trò lạm dụng touch nó dở thế nào. Bấm nút có lợi thế của nó, nhất là trong những trò điều khiển phức tạp.
Với lại bản thân tớ không thích cái ý tưởng chơi game trên điện thoại.
Chơi game nhiều trên handheld thì hết pin---> nghỉ chơi game---> chả sao cả. Chơi game nhiều trên điện thoại --> hết pin--> nghỉ liên lạc---> có ngày chết(bị tại nạn cần cấp cứu chẳng hạn), hoặc không thì cũng rắc rối.
Hiện giờ tớ thấy cái next-gen DS(mà theo dự đoán là phải mấy năm nữa mới ra) cần nhất là:
-Analog, dual analog luôn cho nó máu. Touch screen ko thể thay thế analog đc. Nếu đã chơi GTA chinatown wars hoặc Mario 64 thì sẽ thấy điều khiển D-pad trong mấy trò này tệ hại thế nào.
-Hardware nó có lý một tý

. 4MB ram hơi bị keo kiệt quá đấy, ít ra 8mb (1/2 PSP) chứ
GPU cũng cho tí shader vào , 1.0 cũng được, ai lại có mỗi cái built-in cell-shading. Không cần mạnh quá, nhưng không thể yếu vô đối như hiện giờ được.
Mà em có 3 cái DS thích xài cái nào chả đc mà Anh em quan tâm đến bọn Sony làm zì cho mệt óc.
Chơi thử God of War, FF Crisis core đi sẽ thấy là cần phải quan tâm đến bọn Sony đấy

Fanboy làm gì cho nó mệt óc thì đúng hơn.
Thực sự những điểm yếu ko thành vấn đề nếu kô bị dân Sony moi móc, một sự đả kích ko đáng có.Họ cũng phải công nhận là họ thua Nintendo 100% rùi chứ!
Thua 100% tức là hoàn toàn không có cái XBOX 360 nào, không có cái PS3/PSP nào bán được trên thị trường. Nhìn đi nhìn lại thấy mỗi Wii với DS.
Tranh luận cũng có lý một tí
Nói chung chưa thấy ai mua DSi mà không hài lòng với nó cả
Những người mua bất kì cái gì xong rồi không hài lòng là
1) Thừa tiền
2) Bị lừa
3) Ngu
Tất nhiên khi mua là người ta phải suy nghĩ rồi.
PS: Console fanboy war là một trong những thứ dở hơi nhất. Có hệ máy nào thì cứ vui vẻ mà chơi hệ máy đấy chứ, đánh nhau làm gì. Tớ cho mượn DS+ mượn PSP suốt. Chơi mãi một cái cũng chán.