người mua quay lưng lại với vita là do họ cảm thấy họ bị lừa dối thôi, khi sony công bố mức giá $250 (bằng với 3ds thời điểm đó, ai cũng hứng khởi vì giá của vita quá bất ngờ), bây h khi đã ra máy thật rồi thì...thất vọng tràn trề, để tiện cho việc so sánh, mình sẽ làm vài phép tính cho các bạn coi thử:
PSV:
CONSOLE: $250
8GB CARD: $30
1GAME: $50
PROTECTIVE FILM: $10
USB CABLE (NOT INCLUDE IN BOX): $15
SUB-TOTAL: $355
3DS:
CONSOLE: $170
PROTECTIVE FILM: $5
1 GAME: $40
SUB-TOTAL: $215
như vậy, để chơi dc 1 game, psv ngốn đến $355 trong khi 3ds là $215, chưa kể đến hiện tại game của 3ds chất lượng hơn game của psv, hơn nữa sau khi ninty giảm giá 3ds lúc trước, tạo nên 1 tâm lý cho người tiêu dùng là sony cũng sẽ giảm giá psv, nên hiện tại psv rất khó bán...cộng vào thái độ của sony trong lần ra psv lần này rất đáng chê trách, họ dộc quyền thẻ nhớ, giấu đi sợi usb cable (hiện tại theo kế hoạch là bản us và bản asia sẽ kg có usb cable,đó là lý do sony lần này có liệt kê giá cùa sợi cable...but seriously, a litle shorty cable cost $15??? ), thậm chí 1 game psp như FF-type 0 là 1 game psp mà cũng chỉ ra bản english trên psv thôi, thậm chí 1 máy chỉ dc 1 psn account, game 2nd hand sẽ kg dc nhận trophies...chính những động thái này đã làm cho người tiêu dùng quay lưng với psv. 3ds, 2 tuần vừa qua bán gần dc 1tr máy, psv 2 tuần vừa qua, vẫn còn thua xa 1 tuần doanh số bt của 3ds, đây là sự thật, và chính 1 fan sony như mình cũng sẽ khẳng định, cho đến khi sony có những động thái mới, mình sẽ chưa vội mua psv.