Randal Keith Orton
Thành viên lâu năm
ko thể ôm mãi quá khứ được. Cứ giữ mãi cái standard của FE 4 thì FE làm sao cách tân nổi. Mọi người ko quên bản SD chứ, nó bị chê đơn giản vì cái graphic, chứ bản thân nó là một phiên bản FE dành cho dân hardcore. Game hiện chỉ được thông báo, chưa cốt truyện, chưa nhân vật đầy đủ, làm sao mà đánh giá. Hay chỉ nhìn hời hợt qua trailer rồi bắt đầu chê ỏng chê eo. Đây là FE ĐẦU TIÊN cho 3DS. FE GBA khác FE NES, FE GBA khác FE GC và Wii, FE DS khác FE Wii, và FE 3DS chắc chắn phải khác với với FE còn lại. Dual battle chính là sự khác biệt của 3DS với các bản khác, một thay đổi đặc trưng tích cực. Trong trailer thấy phe ta có dual battle, vậy ko loại trừ địch cũng có khả năng đó.
	
		
			
		
		
	
								
 Nếu thế thì bạn muốn 1 game mình thích sẽ giống mãi vậy ư? Không muốn thấy nó phát triển hả? Như Final Fantasy VII và Final Fantasy I, II, III, IV, V, VI có 1 tí gì là giống nhau về đồ họa và phong cách không? Rõ ràng là không, nhưng nó lại được cho là 1 trong những game Final Fantasy hay nhất, bởi vì developer đồng ý cho nó 1 sự lột xác, 1 sự đổi mới hẳn hoi trong khi gameplay và giá trị của game vẫn được giữ nguyên ( dĩ nhiên là có thêm nhiều cải tiến) :spiteful[1]: Vì vậy không thể nào nói là "những ai thấy Final Fantasy VII đẹp, hay thì bảo đảm chưa hề chơi mấy bản thời Snes rồi " 
.
 Mấy FE GBA bản nào cũng chơi lại mấy lần cho đã còn FE11 không có hứng thú đi nổi được 20 map
	