Gotta catch 'em all! Tăng “năng suất” lên bốn lần cùng fan “cứng”
“Gotta catch 'em all” không đơn thuần chỉ là một câu slogan quảng cáo của Pokémon, nó còn là “lời tuyên thệ” của một “tôn giáo” gồm những fan cứng của dòng game này. Nhưng họ kiếm đâu ra thời gian để rình, chiến và bắt hàng trăm loài như vậy, nhất là khi bạn chỉ có một khoảng thời gian tới khi Ninendo ra mắt phiên bản mới làm cho phiên bản của bạn lỗi thời.
Đơn giản thôi, hãy chơi 4 game một lúc như dưới đây !
Ninendo đã tạo ra một ý tưởng độc đáo ngay từ những phiên bản Pokémon đầu tiên vào năm 1996. Thay vì gom tất cả các Pokémon đã được thiết kế vào một băng duy nhất, họ lại quyết định cho chúng vào hai băng với hai phiên bản khác nhau, Pokémon Red và Pokémon Green. Logic ở đây là để có đủ các loài, bạn phải trao đổi với bạn mình, người đã mua phiên bản còn lại.
Nhìn từ một phía, đây là một cách khôn ngoan để xây dựng một cộng đồng giữa các fan. Tuy vậy có vài nhựoc điểm. Vơi những người mới chơi, việc tìm một loài nào đó có thể lấy của họ một lượng kha khá thời gian, vì thế sẽ rất may mắn nếu có ai đó sẵn sàng đổi cho họ loài Pokémon hiếm mà họ tốn hàng giờ để tìm. Nếu chẳng may bạn không quen ai có phiên bản còn lại, hoặc không sẵn sàng đổi cho bạn rồi lại phải đi săn lại.
Thật ra, có một cách để hoàn thành bộ sưu tập mà không cần nhờ đến ai khác. Và khi bạn quyết định solo cả một Gen, vậy thì sao không tăng năng suất của bạn lên gấp bốn lần như anh chàng này ?
Khá bất ngờ là việc “gánh” một lúc bốn game chả làm bạn kiệt quệ là bao. Cách chơi của Pokémon cũng như phần lớn các game RPG Nhật khác. Nhân vật di chuyển trên bản đồ, chạm trán kẻ địch và một trận đấu theo lượt. Nói cách khác, việc săn lùng Pokémon chỉ đơn thuần là bắt bạn đi cả đống bước. Rồi khi trận chiến bắt đầu, con Pokémon hoang dã sẽ bình tĩnh chờ đợi bạn quyết định có chiến hay không hoặc bạn có bắt nó hay không.
Game thủ trong đọạn video đang chơi một trong bốn chiếc 3DS theo cách bình thường - bằng cả hai tay. Hai cái khác đựoc chèn một đồng 1 yên bên dưới circle pad, giữ cho cần analog đi theo một hướng và khiến cho nhân vật đi xuyên suốt thế giới trong game. Khi chạm trán, anh ta chỉ cần cầm nó lên, tháo đồng xu ra và chiến một cách bình thường.
Rồi, đấy là cách anh ta điều khiển 3DS số 2 và số 3. Vậy cái số 4 thì sao.
Bằng ngón chân cái
Một mặt, chúng ta ấn tựong về sự linh hoạt mà game thủ này có khi vừa suy nghĩ vừa điều khiển máy bằng chân. Mặt khác, khi anh ta có thể bị chuột rút, thì sao lại không kiếm thêm một đồng xu nữa?
Cuối cùng, nếu đã có thể mua 4 chiếc 3DSvà 4 bản pokémon, thì 2 yên và một chút công sức là cái giá còn lại để bạn có thể “càn quét” và lấp đầy Pokedex của mình.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

