Nintendo là vậy, họ không cạnh tranh với đối thủ về hardware, mà luôn đề cao gameplay. Và thành công thì lúc nào cũng "rực rỡ", hơn hẳn các đối thủ khác.
Tuy vậy, không phải Nintendo lúc nào cũng hay, họ vẫn có những cái "dở" riêng. Việc chú trọng vào gameplay, mà hardware hơi "yếu" cũng là 1 bất lợi.
Tình trạng hiện nay là Wii thiếu bộ nhớ trầm trọng, chỉ có 512MB (1 thẻ nhớ loại thường), trong khi đối thủ đã lên tới hơn 40GB rồi. Điều này gây khó khăn cho người chơi. Bộ nhớ quá nhỏ nên không lưu trữ nhìu game được.
Tóm lại, Nintendo không hướng tới mục tiêu chế tạo những chiếc máy giải trí đa chức năng "èo uột". Chú tâm vào 1 cái cho thật tốt mới tạo ra sản phẩm tốt.
(Sao mình nói nghe "nhão" quá
)