Nguyên văn bài này là của kobwad, member của forum GameVn.Em đã xin phép tác giả để chuyển sang forum nhà mình.
Sự thay đổi về Gym
-Gym 1 : Oreburgh Gym : Y như D/P
-Gym 2 : Eterna Gym : Thay đổi hoàn toàn.Thay vì phải truy tìm 4 trainer ẩn nấp trong gym,giờ bạn chỉ cần hạ lần lượt từng trainer rồi đi lên cây kim đồng hồ để đến chỗ trainer tiếp theo,sau cùng sẽ đến gym leader.
-Gym 3 : Hearthome Gym : Gym 3 giờ là gym ở hearthome city với leader là Fantina,gym này cũng thay đổi hoàn toàn.Nhiệm vụ của bạn là đi vào căn phòng tối om,trong đó có vài trainer để đánh,để ý trong căn phòng có một ô màu xanh trên đó có một biểu tượng,hãy đi vào cánh cửa có hình biểu tượng tương ứng,rất đơn giản.
-Gym 4 : Veilstone Gym :Thay đổi nốt,nhiệm vụ của bạn là đẩy những bao cát để làm phá hủy mấy cái barrier chắn đường.Để ý xem mình bị barrier nào chắn đường,đẩy bao cát mà đường chạy của nó va vào barrier,bạn sẽ dễ dàng đến được chỗ gym leader,đánh xong gym leader,để ý bên phải leader có một lối đi,đấy chính là đường thoát (chứ ko quay lại đường cũ để thoát được đâu).
-Gym 5 : Pastoria Gym : Y như D/P
-Gym 6 : Canalave Gym : Y như D/P
-Gym 7 : Snowpoint Gym : Có khác một chút nhưng nhìn chung là giống D/P
-Gym 8 : Sunyshore Gym : Y như D/P
EV Training
Mặc dù Platinum có một số thay đổi về wild pokemon nhưng nhìn chung,train EV trong platinum y hệt trong D/P.Với việc xuất hiện nhiều hình thức thi đấu trong battle frontier,các trainer trâu bò cộng thêm khả năng hax ngày càng kinh trong battle tower,train EV trở thành một việc khá quan trọng,dĩ nhiên nếu bạn ko quan tâm đến mấy thứ trên thì khỏi cần train EV cho tốn thời gian.Những nơi dưới đây là những nơi thích hợp để train EV.
HP : Bất kỳ nơi nào có Bidoof và Shellos đều là nơi thích hợp,Valley Windworks chẳng hạn.
Attack : Route 210,khu vực có sương mù,ở đó có Machoke,Machop và Bibarel.
Defense : Iron Mountain là nơi lý tưởng với Graveler,Onix,Steelix
Special Attack : Ko đâu bằng Old Chateau,trong đấy chỉ có Gastly.
Special Defense : Tích cực Surf để đánh Tentacool và Tentacruel.
Speed : Trophy Garden với Pichu,Pikachu và Staravia.
*Lưu ý :
-Nếu bạn muốn luyện EV trước khi đánh 4 Elite và Champion thì có lẽ sẽ hơi vất vả vì mỗi con chỉ cho 1 hoặc 2 EVs nhưng nếu bạn train EV sau khi hạ xong champion thì sẽ rất dễ dàng.Hãy vào tham gia battle frontier kiếm BP rồi mua lấy Power Item.Đó là những món đồ giúp tăng EVs rất nhanh.Pokemon hold item đó speed sẽ giảm một nửa,bù lại bạn sẽ kiếm thêm được 4 EVs cho stat tương ứng với item.Cụ thể :
* Power Weight - HP
* Power Bracer - Attack
* Power Belt - Defense
* Power Anklet - Speed
* Power Lens - Special Attack
* Power Band - Special Defense
Mỗi món đồ giá 16 BPs,chắc bạn chỉ cần tập trung train EV cho attack,sp.attack và speed nên chỉ cần kiếm 48 BPs là được.Sau khi có national dex thì bạn có thể bắt được tiền tiến hóa của một số con rất mạnh như Dragonite,Salamence,Metagross,Tyranitar .... với power item thì chỉ vèo một cái là tụi đó max EV ngay.Thay vì mỗi lần chỉ kiếm được 1,2 EVs,giờ bạn có thể kiếm được 5,6 EVs.Nếu bạn muốn breed để có thể train full EV thì lúc đầu dùng Expshare (xem thêm pokemon mechanic trong pokedex để biết thêm chi tiết).
Cách kiểm tra xem đã max EV chưa,bạn hãy bay đến Sunyshore City,vào cửa hàng phía trên Pokemon Mart,trong đó có 1 người sẽ đưa cho pokemon leader của bạn 1 effort ribbon nếu nó đã đạt max EV (tức 510 EVs)
Top Trainer Cafe
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Stark Mountain,Rival sẽ xuất hiện phía ngoài một căn nhà ở Survival Area.Bên trong căn nhà đó,bạn sẽ được tái đấu với 8 gym leaders và 5 người từng cùng chiến đấu với bạn (dĩ nhiên nếu bạn bỏ qua họ thì họ sẽ ko xuất hiện trong đây).5 người đó là :
-Cheryl : Cùng bạn đánh ở Eterna Forest,chắc chắn bạn sẽ gặp cô ta.
-Buck : Gặp ở Stark Mountain,chắn chắn sẽ gặp (nếu ko gặp thì cũng chả có cái gọi là top trainer cafe)
-Mira : Gặp ở Wayward Cave,cần Flash để thấy đường trong đây,khu vực này là khu vực phụ nên rất dễ bị bỏ qua.
-Riley : Gặp ở Iron Mountain,chắc chắn gặp.
-Marley : Sau khi có national dex,quay lại victory road,có một lối vào hang mà lúc trước bạn ko vào được vì có một thằng béo đứng chắn trước cửa.Vào đó dùng Defog và bạn sẽ gặp cô ta.
Level các pokemon của 13 người này đều dưới 67,vì vậy với 1 team level 65 trở lên là bạn có thể dễ dàng hạ họ.
*Lưu ý :
-Khi bạn vào ngôi nhà này,trong đó chỉ có vài trainer chứ ko đủ 13.Sau khi hạ xong mấy người trong đó,chỉ cần chỉnh cho sang ngày kế tiếp,bạn sẽ lại được đánh với những người khác.
-Số lần đánh là ko giới hạn,vì vậy đây là 1 nơi lý tưởng để luyện level.
(Còn tiếp)
Sự thay đổi về Gym
-Gym 1 : Oreburgh Gym : Y như D/P
-Gym 2 : Eterna Gym : Thay đổi hoàn toàn.Thay vì phải truy tìm 4 trainer ẩn nấp trong gym,giờ bạn chỉ cần hạ lần lượt từng trainer rồi đi lên cây kim đồng hồ để đến chỗ trainer tiếp theo,sau cùng sẽ đến gym leader.
-Gym 3 : Hearthome Gym : Gym 3 giờ là gym ở hearthome city với leader là Fantina,gym này cũng thay đổi hoàn toàn.Nhiệm vụ của bạn là đi vào căn phòng tối om,trong đó có vài trainer để đánh,để ý trong căn phòng có một ô màu xanh trên đó có một biểu tượng,hãy đi vào cánh cửa có hình biểu tượng tương ứng,rất đơn giản.
-Gym 4 : Veilstone Gym :Thay đổi nốt,nhiệm vụ của bạn là đẩy những bao cát để làm phá hủy mấy cái barrier chắn đường.Để ý xem mình bị barrier nào chắn đường,đẩy bao cát mà đường chạy của nó va vào barrier,bạn sẽ dễ dàng đến được chỗ gym leader,đánh xong gym leader,để ý bên phải leader có một lối đi,đấy chính là đường thoát (chứ ko quay lại đường cũ để thoát được đâu).
-Gym 5 : Pastoria Gym : Y như D/P
-Gym 6 : Canalave Gym : Y như D/P
-Gym 7 : Snowpoint Gym : Có khác một chút nhưng nhìn chung là giống D/P
-Gym 8 : Sunyshore Gym : Y như D/P
EV Training
Mặc dù Platinum có một số thay đổi về wild pokemon nhưng nhìn chung,train EV trong platinum y hệt trong D/P.Với việc xuất hiện nhiều hình thức thi đấu trong battle frontier,các trainer trâu bò cộng thêm khả năng hax ngày càng kinh trong battle tower,train EV trở thành một việc khá quan trọng,dĩ nhiên nếu bạn ko quan tâm đến mấy thứ trên thì khỏi cần train EV cho tốn thời gian.Những nơi dưới đây là những nơi thích hợp để train EV.
HP : Bất kỳ nơi nào có Bidoof và Shellos đều là nơi thích hợp,Valley Windworks chẳng hạn.
Attack : Route 210,khu vực có sương mù,ở đó có Machoke,Machop và Bibarel.
Defense : Iron Mountain là nơi lý tưởng với Graveler,Onix,Steelix
Special Attack : Ko đâu bằng Old Chateau,trong đấy chỉ có Gastly.
Special Defense : Tích cực Surf để đánh Tentacool và Tentacruel.
Speed : Trophy Garden với Pichu,Pikachu và Staravia.
*Lưu ý :
-Nếu bạn muốn luyện EV trước khi đánh 4 Elite và Champion thì có lẽ sẽ hơi vất vả vì mỗi con chỉ cho 1 hoặc 2 EVs nhưng nếu bạn train EV sau khi hạ xong champion thì sẽ rất dễ dàng.Hãy vào tham gia battle frontier kiếm BP rồi mua lấy Power Item.Đó là những món đồ giúp tăng EVs rất nhanh.Pokemon hold item đó speed sẽ giảm một nửa,bù lại bạn sẽ kiếm thêm được 4 EVs cho stat tương ứng với item.Cụ thể :
* Power Weight - HP
* Power Bracer - Attack
* Power Belt - Defense
* Power Anklet - Speed
* Power Lens - Special Attack
* Power Band - Special Defense

Mỗi món đồ giá 16 BPs,chắc bạn chỉ cần tập trung train EV cho attack,sp.attack và speed nên chỉ cần kiếm 48 BPs là được.Sau khi có national dex thì bạn có thể bắt được tiền tiến hóa của một số con rất mạnh như Dragonite,Salamence,Metagross,Tyranitar .... với power item thì chỉ vèo một cái là tụi đó max EV ngay.Thay vì mỗi lần chỉ kiếm được 1,2 EVs,giờ bạn có thể kiếm được 5,6 EVs.Nếu bạn muốn breed để có thể train full EV thì lúc đầu dùng Expshare (xem thêm pokemon mechanic trong pokedex để biết thêm chi tiết).
Cách kiểm tra xem đã max EV chưa,bạn hãy bay đến Sunyshore City,vào cửa hàng phía trên Pokemon Mart,trong đó có 1 người sẽ đưa cho pokemon leader của bạn 1 effort ribbon nếu nó đã đạt max EV (tức 510 EVs)


Top Trainer Cafe
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Stark Mountain,Rival sẽ xuất hiện phía ngoài một căn nhà ở Survival Area.Bên trong căn nhà đó,bạn sẽ được tái đấu với 8 gym leaders và 5 người từng cùng chiến đấu với bạn (dĩ nhiên nếu bạn bỏ qua họ thì họ sẽ ko xuất hiện trong đây).5 người đó là :
-Cheryl : Cùng bạn đánh ở Eterna Forest,chắc chắn bạn sẽ gặp cô ta.
-Buck : Gặp ở Stark Mountain,chắn chắn sẽ gặp (nếu ko gặp thì cũng chả có cái gọi là top trainer cafe)
-Mira : Gặp ở Wayward Cave,cần Flash để thấy đường trong đây,khu vực này là khu vực phụ nên rất dễ bị bỏ qua.
-Riley : Gặp ở Iron Mountain,chắc chắn gặp.
-Marley : Sau khi có national dex,quay lại victory road,có một lối vào hang mà lúc trước bạn ko vào được vì có một thằng béo đứng chắn trước cửa.Vào đó dùng Defog và bạn sẽ gặp cô ta.
Level các pokemon của 13 người này đều dưới 67,vì vậy với 1 team level 65 trở lên là bạn có thể dễ dàng hạ họ.
*Lưu ý :
-Khi bạn vào ngôi nhà này,trong đó chỉ có vài trainer chứ ko đủ 13.Sau khi hạ xong mấy người trong đó,chỉ cần chỉnh cho sang ngày kế tiếp,bạn sẽ lại được đánh với những người khác.
-Số lần đánh là ko giới hạn,vì vậy đây là 1 nơi lý tưởng để luyện level.
(Còn tiếp)