Ruji
Nấm bình thường
Tui có giả thiết thế này, và dù có đúng đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai lên tiếng xác nhận. Tui nghĩ mọi người cũng lờ mờ nhận ra chuyện này.
- Chúng ta đều biết Nintendo có truyền thống là bán giá rẻ hoặc chí ít là giá mà người mua cho là hợp lý, để “hỗ trợ” cho truyền thống đó là một truyền thống cho ra nhiều phụ kiện đi kèm (tất nhiên giá cả cũng hợp lý). Đây là một yếu tố quan trọng giúp Nintendo thành công như bây giờ.
- Nhưng 3DS lại không tuân theo truyền thống đó, cái giá 250$ lúc công bố khiến nhiều người ngạc nhiên, vượt xa cái giá mà mọi người dự đoán ban đầu, tầm 220$ trở xuống. Nhiều người nói Nintendo quá tự tin rằng sự thành công của DS và hiển thị 3D không dùng kính sẽ khiến mọi người đổ xô đi mua 3DS dù giá của nó vượt xa giá trị thực của nó. Tui nghi ngờ suy đoán này. Nintendo thừa kinh nghiệm để hiểu tâm lý người tiêu dùng, những bài học của các đối thủ khác khi bán giá cao đủ nhiều để nhắc nhở họ không đi vào vết xe này (PS3 là một trường hợp tiêu biểu, thừa hưởng thành công rực rỡ từ PS1, PS2, vô cùng mạnh mẽ, sử dụng Blu-ray và dù đã chịu bán lỗ nhưng với cái giá 500$, nó khiến PS3 lận đận trong những năm đầu tiên).
- Giờ hãy nói đến PSVita của Sony, thật dễ đoán thế hệ tiếp theo của PSP sẽ như thế nào: một cỗ máy mạnh mẽ, nghe nhìn thật đã và cho thêm mấy thứ lặt vặt. Nhưng giá bán sẽ là một câu hỏi lớn, một nguyên nhân quan trọng khiến PSP thua DS là ở giá bán và Sony chắc chắn sẽ không lặp lại điều này. Họ sẵn sàng bán lỗ (một truyền thống của Sony) ở một cái giá mà người mua không còn băn khoăn về vấn đề này khi lựa chọn giữa 3DS và PSVita.
- Và họ công bố giá PSVita phiên bản wifi là 250$, ngang giá với 3DS. Giữa một sản phẩm có giá vượt quá giá trị hợp lý của nó và một sản phẩm có giá hời, lợi thế rõ ràng thuộc về Vita.
….nhưng sẽ thế nào nếu Nintendo đã nhìn thấy trước những điều này!?
- Nếu nhìn ở khía cạnh này thì thấy là Sony ra giá 250$ là để ép 3DS nhưng nếu xem xét ở khía cạnh khác, chính Nintendo là người đặt ra cái giá 250$ cho PSVita!
- Khi Nintendo công bố giá 250$ thì cũng là lúc Sony phải tính toán những khả năng của Vita sao cho sản phẩm của mình cũng phải có giá cạnh tranh như thế ở một khoản lỗ chấp nhận được. Nếu Nintendo công bố giá của 3DS là 150$ thì Sony cũng cho Vita giá 150$, tất nhiên khi đó phiên bản Vita 150$ và Vita 250$ sẽ khác nhau nhưng có điểm chung là đều chịu bán lỗ. Có thể thấy rõ là Sony dựa vào giá 3DS của Nintendo thế nào, để quyết định cho PSVita và có vẻ là Nintendo đã nhận ra được điều này.
- Khi đã áp được cái giá 250$ cho Vita thì việc còn lại của Nintendo chỉ lại chọn thời điểm thuận lợi cho việc giảm giá 3DS. Việc cho ra những tựa game chi phí thấp (nhưng chất lượng không hề thấp) như Nintendog+cat, Steel Diver, PilotWings Resort và các tựa game remake như Zelda, StarFox là nhằm mục đích duy trì 3DS đến DDay cũng như việc cho sống lại các tựa game NES, SNES, Gameboy là để phục vụ cho những khách hàng mua máy sớm.
- Khi ngày ra mắt Vita đang đến gần, khả năng Sony giảm giá Vita hay việc thay đổi chi tiết sản phẩm để có giá thành thấp hơn là chuyện không hề đơn giản thì cũng là lúc Nintendo công bố: 3DS giảm giá xuống còn 170$, giờ đây giá một chiếc PSVita sẽ tương đương với một máy 3DS cộng thêm 2 game 3DS!!! Nếu những thông tin về chi phí cho một máy 3DS chỉ khoảng từ 90$ đến 100$ thì việc Nintendo cố tình gài Sony là hoàn toàn có thể.
- Sony cũng bị Nintendo “ép” cho ra mắt Vita vào những tháng cuối năm. Việc những tựa game hardcore trên Vita như Uncharted: Golden Abyss, StarDust, SFxTekken… phải cạnh tranh với hàng tá ông trùm ở thể loại hardcore như Gear of War 3, Battlefield 3, MW3, Batman 2, Assassin’s Creed, Uncharted 3, SFxTekken (console)…. Trong khi đó 3DS lại có những tựa game hấp dẫn ở những thị trường thế mạnh của mình trong những ngày lễ, những tựa game được giảm giá, lịch phát hành đang ngày một dày lên sẽ đem lại cho 3DS lợi thế rất lớn (đó là chưa tính đến giá bán một game Vita bao nhiêu). Nếu Sony dời ngày ra mắt Vita thì thị phần của 3DS càng thêm lớn mạnh.
- Tất nhiên việc gì cũng có giá của nó, sức tiêu thụ hơi chậm, giá cổ phiếu của Nintendo giảm,…. Nhưng để tạo lợi thế lâu dài cho 3DS thì đó là điều phải chấp nhận.
Chỉ có ba tháng cuối năm mới và các động thái của Sony mới có thể nói những giả thiết của tui có chính xác không nhưng chí ít các fan Sony nên cảm ơn Nintendo vì nhờ họ, PSVita mới có cái giá tốt như vậy khi so với giá trị thực của nó.
- Chúng ta đều biết Nintendo có truyền thống là bán giá rẻ hoặc chí ít là giá mà người mua cho là hợp lý, để “hỗ trợ” cho truyền thống đó là một truyền thống cho ra nhiều phụ kiện đi kèm (tất nhiên giá cả cũng hợp lý). Đây là một yếu tố quan trọng giúp Nintendo thành công như bây giờ.
- Nhưng 3DS lại không tuân theo truyền thống đó, cái giá 250$ lúc công bố khiến nhiều người ngạc nhiên, vượt xa cái giá mà mọi người dự đoán ban đầu, tầm 220$ trở xuống. Nhiều người nói Nintendo quá tự tin rằng sự thành công của DS và hiển thị 3D không dùng kính sẽ khiến mọi người đổ xô đi mua 3DS dù giá của nó vượt xa giá trị thực của nó. Tui nghi ngờ suy đoán này. Nintendo thừa kinh nghiệm để hiểu tâm lý người tiêu dùng, những bài học của các đối thủ khác khi bán giá cao đủ nhiều để nhắc nhở họ không đi vào vết xe này (PS3 là một trường hợp tiêu biểu, thừa hưởng thành công rực rỡ từ PS1, PS2, vô cùng mạnh mẽ, sử dụng Blu-ray và dù đã chịu bán lỗ nhưng với cái giá 500$, nó khiến PS3 lận đận trong những năm đầu tiên).
- Giờ hãy nói đến PSVita của Sony, thật dễ đoán thế hệ tiếp theo của PSP sẽ như thế nào: một cỗ máy mạnh mẽ, nghe nhìn thật đã và cho thêm mấy thứ lặt vặt. Nhưng giá bán sẽ là một câu hỏi lớn, một nguyên nhân quan trọng khiến PSP thua DS là ở giá bán và Sony chắc chắn sẽ không lặp lại điều này. Họ sẵn sàng bán lỗ (một truyền thống của Sony) ở một cái giá mà người mua không còn băn khoăn về vấn đề này khi lựa chọn giữa 3DS và PSVita.
- Và họ công bố giá PSVita phiên bản wifi là 250$, ngang giá với 3DS. Giữa một sản phẩm có giá vượt quá giá trị hợp lý của nó và một sản phẩm có giá hời, lợi thế rõ ràng thuộc về Vita.
….nhưng sẽ thế nào nếu Nintendo đã nhìn thấy trước những điều này!?
- Nếu nhìn ở khía cạnh này thì thấy là Sony ra giá 250$ là để ép 3DS nhưng nếu xem xét ở khía cạnh khác, chính Nintendo là người đặt ra cái giá 250$ cho PSVita!
- Khi Nintendo công bố giá 250$ thì cũng là lúc Sony phải tính toán những khả năng của Vita sao cho sản phẩm của mình cũng phải có giá cạnh tranh như thế ở một khoản lỗ chấp nhận được. Nếu Nintendo công bố giá của 3DS là 150$ thì Sony cũng cho Vita giá 150$, tất nhiên khi đó phiên bản Vita 150$ và Vita 250$ sẽ khác nhau nhưng có điểm chung là đều chịu bán lỗ. Có thể thấy rõ là Sony dựa vào giá 3DS của Nintendo thế nào, để quyết định cho PSVita và có vẻ là Nintendo đã nhận ra được điều này.
- Khi đã áp được cái giá 250$ cho Vita thì việc còn lại của Nintendo chỉ lại chọn thời điểm thuận lợi cho việc giảm giá 3DS. Việc cho ra những tựa game chi phí thấp (nhưng chất lượng không hề thấp) như Nintendog+cat, Steel Diver, PilotWings Resort và các tựa game remake như Zelda, StarFox là nhằm mục đích duy trì 3DS đến DDay cũng như việc cho sống lại các tựa game NES, SNES, Gameboy là để phục vụ cho những khách hàng mua máy sớm.
- Khi ngày ra mắt Vita đang đến gần, khả năng Sony giảm giá Vita hay việc thay đổi chi tiết sản phẩm để có giá thành thấp hơn là chuyện không hề đơn giản thì cũng là lúc Nintendo công bố: 3DS giảm giá xuống còn 170$, giờ đây giá một chiếc PSVita sẽ tương đương với một máy 3DS cộng thêm 2 game 3DS!!! Nếu những thông tin về chi phí cho một máy 3DS chỉ khoảng từ 90$ đến 100$ thì việc Nintendo cố tình gài Sony là hoàn toàn có thể.
- Sony cũng bị Nintendo “ép” cho ra mắt Vita vào những tháng cuối năm. Việc những tựa game hardcore trên Vita như Uncharted: Golden Abyss, StarDust, SFxTekken… phải cạnh tranh với hàng tá ông trùm ở thể loại hardcore như Gear of War 3, Battlefield 3, MW3, Batman 2, Assassin’s Creed, Uncharted 3, SFxTekken (console)…. Trong khi đó 3DS lại có những tựa game hấp dẫn ở những thị trường thế mạnh của mình trong những ngày lễ, những tựa game được giảm giá, lịch phát hành đang ngày một dày lên sẽ đem lại cho 3DS lợi thế rất lớn (đó là chưa tính đến giá bán một game Vita bao nhiêu). Nếu Sony dời ngày ra mắt Vita thì thị phần của 3DS càng thêm lớn mạnh.
- Tất nhiên việc gì cũng có giá của nó, sức tiêu thụ hơi chậm, giá cổ phiếu của Nintendo giảm,…. Nhưng để tạo lợi thế lâu dài cho 3DS thì đó là điều phải chấp nhận.
Chỉ có ba tháng cuối năm mới và các động thái của Sony mới có thể nói những giả thiết của tui có chính xác không nhưng chí ít các fan Sony nên cảm ơn Nintendo vì nhờ họ, PSVita mới có cái giá tốt như vậy khi so với giá trị thực của nó.