Wii U Nintendo đang chết dần vì Wii U

Cửa hàng game Nintendo nShop

gameboybin

Nấm nhỏ
Liệu Nintendo có sống sót??

Như các bạn đã biết, vào ngày 18 tháng 11 năm 2012, Nintendo đã sản xuất ra một hệ console mới với tên gọi Wii U. Cùng với đó là đầy dãy những hy vọng, mong chờ về hệ máy này sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho Nintendo như chiếc máy Wii đã mang lại cho họ. Họ đã loại bỏ được những khuyết điểm có ở Wii, đã tân cách chiếc Wii U bằng cách cho thêm một bộ điều khiển GamePad Controler và nâng cấp nhiều hệ thống bên trong chiếc máy.


Wii U GamePad Controller

Nhưng vậy là chưa đủ. Hệ máy của họ vẫn đi kèm với chiếc sensor bar, vẫn phải mua thêm những chiếc tay cầm Wii Remote để chơi một số game. Các hãng thứ 3 sản suất gamebthaays rằng gường như Wii U chỉ là bản cải tiến của Wii, đã thế lại còn không theo được thời thế như màn hình cảm ứng điện dung như PS Vita của SONY hay Motion Camera của Kinect của Microsoft. Các hãng thứ 3 bắt đầu bỏ cuộc rời khỏi Nintendo.

Đến thời điểm bây giờ, sau khi 2 hãng khá lớn trong ngành công nghiệp game là Sony và Microsoft cũng đã sản xuất ra 2 hệ máy lớn là PS 4 và Xbox One, tuy 2 hệ máy vẫn có những điểm yếu và sai sót nhưng lại được bán khá chạy ngay trong những ngày đầu ra mắt. 2 hệ máy có công nghệ vượt bậc, khỏe hơn Wii U cùng với những tính năng đặc biệt riêng đã đánh bại phần nào của Wii U

Trong năm 2013 vừa rồi, việc lỗ của Wii U đã làm tổn thất 200 triệu đô cho hãng. Nintendo không thể quảng bá, không thể kiếm lời cũng như phát triển, cho dù có khá nhiều game bản quyển của Nintendo ra mắt vào 2013 như Monster Hunter 3 Ultimate, New Super Mario Bros, Legend of Zelda: The Wind Waker HD.



Câu hỏi được đặt ra là liệu Wii U có sống sót???

Câu trả lời là có nhưng sẽ không được lâu. Hệ console mới ra cùng thời với Wii U là chiếc 3DS hiện tại là hệ console kiếm được nhiều lời nhất thế giới đang phải gánh vác sự tụt dốc của Wii U. Số tiền đó cũng sẽ không tồn tại lâu dài nếu Nintendo không có một bước ngoặt ngoạn mục. Đến thời điểm hiện tại, ông Iwata cũng đã cắt giảm lương cuuar rất nhiều chuyên viên, nhân viên, kể cả chính bản thân ông. Cũng có lời đồn rằng Nintendo sẽ làm cho Apple nếu tập đoàn Nintendo bị sập.

Biểu đồ thể loại game được ưa chuộng bởi gamers

Sang năm 2014, Nintendo đang sản xuất rất nhiều game độc quyển như: Bayonetta 2, Mario Kart 8... cho Wii U. Liệu các bạn sẽ vẫn mua hệ console này chỉ để chơi game này, liệu Nintendo sẽ đưa ra một ý tưởng sáng suốt kéo tập đoàn trở lại đường đua thì mọi việc chỉ phụ thuộc vào thời gian.



CÒN BẠN, BẠN SẼ VẪN MUA WII U CHỨ???

Bản thân mình nghĩ là sẽ qua thôi, vì giống hồi đầu của 3DS thì bảo thọt lắm, không thu được lợi nhuận gì nhưng rồi cuối cùng hệ console này lại thu lời về rất mạnh, hơn cả các hệ console cầm tay khác. Mình nghĩ mỗi hãng lại có một kiểu sản xuất và kiếm lợi riêng. Như bạn thấy thí Sony và Microsoft kiếm hời bằng cách đầu tư nhiều vào các hãng thứ 3 để làm game, còn Nintendo lại thu món hời bằng cách đưa ra những game độc quyền không hãng nào có. Cho nên mình nghĩ là Wii U sẽ khoẻ re!!!
 
Sửa lần cuối:

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
:D Nintendo trữ tiền mặt 1 núi luôn, nói chung cũng khó chết lắm !

Nhưng, mình cảm thấy ông Iwata chưa nhìn nhận đúng 'sự đáng sợ' của Máy tính bảng/iPhone/Android-Phones... và cái cách làm của ông Iwata là thiếu tính dứt khoát, không rõ ràng và triệt để (ngoại trừ, vụ giảm giá 3DS).

Có 1 bài viết nói là Nintendo đang gặp khó, là tại ông Miyamoto. Nhưng, mà chưa có xem trong đó viết gì, tại dài quá nên làm biếng. :D

Mà dạo này, thấy ít vụ Direct quá ! Cái vụ đó hay mà, tự nhiên dạo này tịt luôn :D
 

wow_wow

Thành viên lâu năm
Thậm chí nhiều hardcore gamer bây giờ cũng nhảy qua chơi game đơn giản trên phone/tablet hdh android hay ios rồi, nếu nintendo ko đẩy mạnh mảng social thì khó lòng giữ vững danh hiệu như xưa
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top