Nintendo cố gắng cải thiện doanh số bằng "Sắc đỏ" !


Trong thực tế, gần như không thể đoán trước được tình hình của kinh tế, khi xét trên phương diện toàn cầu. Nhưng cũng không ai có thể ngờ rằng, phải chứng kiến hãng Nintendo tuyên bố là họ đang phải chịu cảnh... 'thua lỗ'.
Tình hình kinh doanh của Nintendo thật sự bị sụt giảm trong suốt 06 tháng gần đây. So với cùng kỳ năm trước (được tính trong khoảng từ tháng 04 đến tháng 09), lợi nhuận của Nintendo không được cải thiện bao nhiêu, ngay cả khi họ được đánh giá là giành phần thắng, hầu hết trong những lần công bố sản phẩm mới tại các hội chợ công nghệ.
Lợi nhuận mà Nintendo kiếm được vào khoảng 69.5 tỉ yên (¥), tương đương với 766 triệu đôla. Con số này được quy đổi theo tỉ giá so với đồng đôla ($) trung bình của một năm trước. Vấn đề ở đây chính là, đồng yen (¥) Nhật ngày càng gia tăng trị giá, và thu hẹp mức chênh lệch với đồng đôla. Với lợi nhuận là 766 triệu đôla thu được ở năm trước, trong năm nay sẽ được quy đổi lên đến khoảng 850 triêu đôla.
Với mức chênh lệch là chẳng đáng kể. Thế nhưng, với Nintendo lại là một vấn đề lớn, bởi hãng có đến 81.4% doanh số là bán lẽ sản phẩm ra thị trường nước ngoài trong suốt một 'năm tài chính' của họ. Trong khi đó, đồng yen (¥) lại không ngừng mạnh lên, khiến cho việc thu lợi từ xuất khẩu của Nhật Bản nói chung, và Nintendo nói riêng (bán sản phẩm với tỉ giá nhập khẩu) sẽ trở nên khó khăn hơn, khi những sản phẩm này được nhập trở lại Nhật Bản (lúc này tiền sẽ được chuyển từ đồng $ ngược lại sang ¥).
Theo báo cáo tài chính nữa đầu năm 2010 (từ tháng 04 đến tháng 09 năm 2010), 'với tỉ giá ngoại hối của đồng yen (¥) - thì khoảng lợi nhuận bị mất trên 62.1 tỉ yen (¥)' - hãng Nintendo phải chịu mức thua lỗ sau thuế là gần 2 tỉ yen (tương đương khoảng 24.6 triệu đôla)!
Việc thua lỗ này xảy ra vào thời điểm khoảng tháng 09 năm 2010, sau khi bán được 4.07 triệu bản của tựa game "Pokémon: Balck and White" (chỉ tính riêng tại thị trường Nhật Bản); và 5.1 triệu bản của tựa game "Mario Galaxy 2"; cùng với hơn 1 triệu bản của tựa game "Wii Party". Trong nữa đầu 'năm tài chính' này của Nintendo, với phạm vi thế giới, đã có hơn 54.84 triệu bản game giành cho máy Nintendo DS, và máy Wii là khoảng 65.21 triệu bản đã được bán ra.Về phần cứng, doanh số bán lẽ của hệ máy DS đạt đến 6.69 triệu chiếc (bao gồm: DSi là 2.26 triệu chiếc và DSi XL là 3.21 triệu chiếc, không kể DS Lite). Trong cùng khoảng thời gian này, hệ máy Wii cũng bán được khoảng 4.97 triệu chiếc.
Theo những thông báo gần đây, Nintendo sẽ phát hành máy Wii và DSi XL với màu đỏ vào tháng tới (2010), để kỉ niệm cho sự kiện dòng game "Super Mario Bros." tròn 25 tuổi! Với hy nâng cao doanh số bán lẽ phần cứng của hệ máy Nintendo DS và Wii, đồng nghĩa với việc cải thiệt tình hình tài chính trong giai đoạn khó khăn này của hãng.
--
* [Wikipedia] "Năm tài chính" - là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm (tức là 12 tháng hoặc 52 đến 53 tuần) dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc quốc gia. Năm tài chính còn được gọi là Tài khóa. Ở Việt Nam, năm tài chính được gọi là Năm ngân sách. Ở Mỹ, năm tài chính còn được gọi là Năm thuế. FY là các chữ viết tắt của cụm từ Fiscal Year hoặc Financial Year trong tiếng Anh, nghĩa là năm tài chính.