3DS [No Flame] Nintendo đưa ý kiến về giá của Vita

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

gamepsp2009

Nấm nhỏ
Máy nào có hack trước thì sẽ mua cái đó trước :)) 2 cái nói công bằng thì ngang ngửa
Nin thì có Pokemon,Mario Sony thì có GOW , DFF ,Miku

Mình thì cũng kị vụ Lock Region mong là khi có FC thì loại đc cái này
 

Randal Keith Orton

Thành viên lâu năm
Nintendo quả thực rất bình tĩnh. Thật ra cái gọi là "console war" hay "handheld war" chỉ là thuật ngữ tồn tại giữa các fanboy (từ trước đến giờ). Nintendo tập trung vào casual game, Sony vào hardcore game. 2 hướng đi hoàn toàn khác nhau. Nhưng hiện nay, Nintendo đã bước chân vào hardcore game, cho nên cuộc chiến hiện giờ mới chỉ bắt đầu. Theo nhận xét (cá nhân) Nintendo nhỉnh hơn 1 chút vì có 1 lượng lớn fan của game casual và vốn đã là điểm mạnh của họ. Sony thì lack phần này.
 

kelvin8652200

Pen Warrior
đồng ý với bạn randal, nói thật chứ cảm giác của mình lúc trc khi chơi psp với ds là máy ngày đầu về,mê mẩn cái psp, monter hunter, god of war,kingdom heart....đẹp rất đẹp,chém giết đã tay...nhưng dc 1 thời gian thì khi chuẩn bị chơi nữa thì có cảm giác hơi bị...mệt, nhưng ds thì khác, harvest moon,prof. layton và đặc biệt là pkm cứ làm mình bịn rịn mãi. đến bây h 3ds đã xuất hiện, những dòng game thế mạnh của nin chắc chắn sẽ lại tái xuất, lại thêm hardcore game đổ bộ lên, mình sẽ đánh giá cao 3ds hơn (ý kiến cá nhân mình thì game đỉnh của Nin nhiều hơn Sony)
p.s: với những bạn đã có g.f như mình thì nên lựa 3ds, dễ thuyết phục nàng chịu bỏ thời gian ngồi chơi game cùng mình hơn là game của sony:bleh[1]:
 
Nintendo quả thực rất bình tĩnh. Thật ra cái gọi là "console war" hay "handheld war" chỉ là thuật ngữ tồn tại giữa các fanboy (từ trước đến giờ). Nintendo tập trung vào casual game, Sony vào hardcore game. 2 hướng đi hoàn toàn khác nhau. Nhưng hiện nay, Nintendo đã bước chân vào hardcore game, cho nên cuộc chiến hiện giờ mới chỉ bắt đầu. Theo nhận xét (cá nhân) Nintendo nhỉnh hơn 1 chút vì có 1 lượng lớn fan của game casual và vốn đã là điểm mạnh của họ. Sony thì lack phần này.
Rất đồng tình với quan điểm của bạn về xu hướng phát triển game của sony và nintendo. Mỗi hãng có một xu hướng riêng nên không thể so sánh cái nào hay hơn cái nào.

@kelvin8652200: Không hiểu sao bạn lại so sánh 3ds với psv như hdtv và 3dtv. Bạn nên nhớ 1 điều là 3dtv là hdtv nâng cấp lên và thêm chức năng 3d. Bởi vậy ai có nhiều tiền thì mua 3d, ai có ít tiền thì mua hdtv. Nhưng 3ds và psv thì lại khác hẳn. 3ds có chức năng 3d nhưng cấu hình máy không mạnh. Còn psv thì tuy không có 3d nhưng cấu hình lại rất mạnh, có thể nói là same same với ps3. Và điều đặc biệt nữa là kho game ''tương lai'' của 2 hệ máy này. Cái nào cũng có cái hay riêng của nó. Nhưng một điều chắc chắn là bạn không thể chơi pkm, cooking mama... trên psv cũng như không thể chơi uncharted, gow trên 3ds. 1 vài ý kiến cá nhân thôi, không có ý tranh cãi gì với bạn đâu :D
 
^^thấy bạn heo cũng có viết mấy bài có liên wan đến pkm, vậy thì nên chọn 3ds di bạn ah,mình đang sỡ hữu 1 máy 3ds, và những j có thể nói lúc này là 3ds kg làm mình fai thất vọng. mình cũng sẽ dự định mua vita,nhưng mình khuyên bạn thật lòng, mua vita và mua 3ds cũng giống như khi bạn đặt 2 cái HDTV với 3DTV với nhau vậy, 2 cái bằng giá bạn sẽ chọn cái nào. Còn về phần multimedia, nin đã khẳng định về việc xem film 3d trên 3ds là chuyện chắc chắn,chỉ còn là vấn đề thời gian khi 1 3d-movie-player ra đời trên 3ds thôi (có thể sau 1,2 lần updates nữa) khi đó, biết đâu ninvn sẽ có box 3D MOVIE,kg mua kịp 3ds thì tiếc lắm ah:emot-sissies:
so sánh kiểu này thì hơi chủ quan nhe bạn, ngỉ sao mà nói màn hình Vita k bằng 3DS??? màn hình vita là 960x5xx( knhớ rõ) trong khi màn hình 3DS là 400x240! nếu cho chọn 3D và sắc nét ngang ngữa iphone 4 thì mình tin nhìu người sẽ chọn Vita đó bạn! vã lại, máy mà chùng ta đang so sánh là máy chơi game nên cái vụ xem phim 3D đừng nhắc tới, nó k phải là 1 tâm điểm mà mình chọn mua máy chơi game! Vita 4 nhân, 3DS mấy nhân? game Vita nhìn là chảy nước miếng, game 3DS cũng rất ngon nhưng cái mà quan trọng là 4 nhân và độ phân giải màn hình kìa bạn! mình k fan máy nào hết, mình đang chơi 3DS và đã chơi rất nhìu psp! ý kiến riêng thôi! có chém thì chém thoải mái!
 

Mas

Nấm nhỏ
Mọi người so sánh về hardware với gameplay nhiều, mình xin góp một ý kiến về hướng nhìn khác: đó là đường lối phát hành game.

PSV sẽ fail nếu áp dụng lối phát hành game như PSPGo qua mạng PSN. Cái này là chắc chắn, không ai muốn bỏ 40$ ra mua 1 game ảo trên máy mà khi máy có bị gì thì kho game cũng đi toong. Cảm giác cầm 1 cái disc hay 1 cái cart cộng với sách vở này nọ vẫn thích hơn và cũng trả với cùng giá đó. Vừa mắc vừa không an toàn, đây sẽ là điểm yếu chí mạng của PSV mà từ PSPGo đã thấy trước được.

Trừ khi PSV hack dc, ngoài ra doanh số bán máy chắc chắn không thể bằng 3DS, mà nếu hack dc thì chả bán được game trên STORE. Đằng nào Sony cũng sẽ thua lỗ dài dài nếu không chịu thay đổi đường lối phát hành và khắc phục các sai lầm trước đây.

Cứ thử nghĩ Sony AP = online check, một xu hướng đang rất phổ biến. Một ngày đẹp trời, mạng PSN die thế là vài triệu cái PSV làm đồ chặn giấy...

Rất hi vọng PSV có 1 loại media nào đó chứa game, disc cũng được, thẻ cũng được. Chứ còn online contents thì chắc chỉ nhìn PSV thôi chứ chả mua.
 

htduy

Nấm nhỏ
Mọi người so sánh về hardware với gameplay nhiều, mình xin góp một ý kiến về hướng nhìn khác: đó là đường lối phát hành game.

PSV sẽ fail nếu áp dụng lối phát hành game như PSPGo qua mạng PSN. Cái này là chắc chắn, không ai muốn bỏ 40$ ra mua 1 game ảo trên máy mà khi máy có bị gì thì kho game cũng đi toong. Cảm giác cầm 1 cái disc hay 1 cái cart cộng với sách vở này nọ vẫn thích hơn và cũng trả với cùng giá đó. Vừa mắc vừa không an toàn, đây sẽ là điểm yếu chí mạng của PSV mà từ PSPGo đã thấy trước được.

Trừ khi PSV hack dc, ngoài ra doanh số bán máy chắc chắn không thể bằng 3DS, mà nếu hack dc thì chả bán được game trên STORE. Đằng nào Sony cũng sẽ thua lỗ dài dài nếu không chịu thay đổi đường lối phát hành và khắc phục các sai lầm trước đây.

Cứ thử nghĩ Sony AP = online check, một xu hướng đang rất phổ biến. Một ngày đẹp trời, mạng PSN die thế là vài triệu cái PSV làm đồ chặn giấy...

Rất hi vọng PSV có 1 loại media nào đó chứa game, disc cũng được, thẻ cũng được. Chứ còn online contents thì chắc chỉ nhìn PSV thôi chứ chả mua.
- Vita đã công bố định dạng card Sony đang phát triển dung lượng ~ 4GB lâu rồi mà bạn
- Hãy cứ đợi Vita phát hành và cùng xem doanh số chứ bây giờ nói Vita ko hack đc thì doanh số bán ko = 3DS hay hack đc thì game trên store ko bán đc.Máy phát hành ra còn phải có nhiều tựa game hay ngta mới mua
- Chế độ online giữa Sony và Nin phát triển hoàn toàn khác nhau, công bằng mà nói mình yêu Nin vì sự sáng tạo, nhưng mục online thì rất phiền phức khi cứ phải add code.Ko lẽ PSN sập thì Vita thành đồ chặn giấy, thật vô lý.
Nói ra thì không phải, đúng là forum Nin thì fan Nin sẽ tâng bốc ngược lại forum Sony cũng vậy, nhưng mong mọi người cân bằng giữa 2 hệ máy, ko thì máy chưa war nhau thì fan đã war mất rồi :shake:
 
mình là bigbigfan của Nin, nhưng nếu cái vita này ra sớm trong khi 3DS chưa có những game đỉnh xuất hiện thì có cảm giác thằng Vita này sẽ có một khối lượng máy khủng đc bán ra khi xuất hiện.
 
... 3DS có màn hình 3D.
... PSV có màn hình OLED.
... 3DS 1 pad cảm ứng điện trở.
... PSV 2 pad cảm ứng điện dung + đa điểm.
... 3DS màn hình 3D 3.53".
... PSV màn hình 5".
... 3DS ko có hệ thống trophies.
... PSV hỗ trợ trophies.
... 3DS có quay film 3D.
... PSV ko có 3D nhưng khả năng quét với fps rất cao (1 camera 60 fps ... 1 camera 120 fps).
... 3DS game nhẹ nhàng ... Harvest Moon tuyệt vời ... Prof Layton thử thách trí tuệ :"> ... Pokemon hấp dẫn ... v.v.
... PSV game hardcore ... Monster Hunter hào hứng ... Uncharted phiêu lưu ... God of War cuồng bạo ... v.v.

Tóm lại 2 hệ máy handheld này đều có những đặc điểm hết sức thú vị khác nhau ... khó có thể nói cái nào hay hơn cái nào được :">.
Riêng mình thấy 3DS có cái Pokedex 3D quá đẹp ... nếu Pokemon sắp đến mà hình đẹp như thế thì ... "ăn nằm" với Pokemon cả năm cũng được :"> ...

By the way, mình sẽ mua cả PS Vita :"> ... Dù sao cũng là gamer hardcore mà :"> ...
 

kelvin8652200

Pen Warrior
thật ra mà nói, mình biết có nhiều bạn rất yêu thích sony, fan của nin cũng kg fai ít...bình tâm lại mah nói, có ai sở hữu 1 chiếc máy của nin mah dám nói máy của mình mạnh hơn máy của sony, đẹp hơn của sony nhiều kg...nhưng cũng bù lại, có ai dám cầm cái máy của sony mah nói,máy này chơi rất vui ai cũng thích cả kg.
sony mình rất thích, vì họ có những kĩ sư công nghệ,mang lại cho gamers những sức mạnh để chơi game chưa từng có bao h....nhưng mình phải nói,sony luôn luôn đi sau nin về ý tưởng, các bạn hãy cho mình biết, cỗ máy hand held nào đã khởi nguồn cho game handheld...sony chỉ mới bắt đầu vào sau và sử dụng sức mạnh đồ họa để khẳng định mình sau này thôi. vita rất hay, nhưng các bạn hãy bình tâm mah nói, trc khi vita ra đời,các bạn đã chơi game sử dụng touch screen chưa, ý tưởng đưa camera vào handheld để tương thích chơi game là của hệ máy nào. trước khi có vita,các bạn có dc chơi game hd chưa, trước khi có 3ds, có ai dc chơi game 3d kg cần kính chưa.
Sony sẽ mang cho các bạn dc những sức mạnh công nghệ thật sự, đó kg cần fai bàn cãi,cả thế giới cũng fai công nhận. Nhưng về sự sáng tạo và fun factor, nin đang dẫn đầu thị trường, 2 hãng đã quyết hướng đi choi mình là vậy, thì chúng ta ai thích trường phái nào thì hãy theo trường phái ấy, đâu cần fan này chê fan kia, đúng kg:)):)):)):shake:
 
Mọi người so sánh về hardware với gameplay nhiều, mình xin góp một ý kiến về hướng nhìn khác: đó là đường lối phát hành game.

PSV sẽ fail nếu áp dụng lối phát hành game như PSPGo qua mạng PSN. Cái này là chắc chắn, không ai muốn bỏ 40$ ra mua 1 game ảo trên máy mà khi máy có bị gì thì kho game cũng đi toong. Cảm giác cầm 1 cái disc hay 1 cái cart cộng với sách vở này nọ vẫn thích hơn và cũng trả với cùng giá đó. Vừa mắc vừa không an toàn, đây sẽ là điểm yếu chí mạng của PSV mà từ PSPGo đã thấy trước được.

Trừ khi PSV hack dc, ngoài ra doanh số bán máy chắc chắn không thể bằng 3DS, mà nếu hack dc thì chả bán được game trên STORE. Đằng nào Sony cũng sẽ thua lỗ dài dài nếu không chịu thay đổi đường lối phát hành và khắc phục các sai lầm trước đây.

Cứ thử nghĩ Sony AP = online check, một xu hướng đang rất phổ biến. Một ngày đẹp trời, mạng PSN die thế là vài triệu cái PSV làm đồ chặn giấy...

Rất hi vọng PSV có 1 loại media nào đó chứa game, disc cũng được, thẻ cũng được. Chứ còn online contents thì chắc chỉ nhìn PSV thôi chứ chả mua.
Cái này là lầm to nhé. PSV hoàn toàn có thẻ game riêng. Có thể lựa chọn giữa thẻ game và download. Mà bạn có biết cái gì về download game không mà phán như đúng rồi thế? Game down trên PSN có thể download với số lần không giới hạn, chơi chán xoá đi sau muốn chơi lại thì down lại, không vấn đề gì. Với lại 1 game khi down có thể share ra cho 5 máy khác nhau chứ chẳng phải ít
 
PSV sẽ fail nếu áp dụng lối phát hành game như PSPGo qua mạng PSN. Cái này là chắc chắn, không ai muốn bỏ 40$ ra mua 1 game ảo trên máy mà khi máy có bị gì thì kho game cũng đi toong.
Cứ thử nghĩ Sony AP = online check, một xu hướng đang rất phổ biến. Một ngày đẹp trời, mạng PSN die thế là vài triệu cái PSV làm đồ chặn giấy...
Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe. Không nói không ai bảo là nick không biết post bài=))

cỗ máy hand held nào đã khởi nguồn cho game handheld...
http://en.wikipedia.org/wiki/Mattel_Auto_Race

http://www.youtube.com/watch?v=isejBX1Tyjk

Mattel Auto Race was the first in the line of many Mattel Electronics games, and is credited with being the first handheld game that was entirely digital
Nó là cái này chứ Nintendo chưa đủ tuổi làm cha đẻ cho handheld đâu=))
 
3DS thì tất nhiên phải múc thôi, fanboy Pokemon và Mario mà :))

Touchpad ý tưởng tốt nhưng ứng dụng chưa có gì sáng tạo
Thật à ?
Xem trailer Little Deviant với Little Big Planet...

Đặc biệt là đồ họa 2 máy chênh lệch không quá lớn như xưa nữa
Thật à ?

Thật sự mà nói nhìn đồ họa của bản Snake Eater trên 3DS từ năm ngoái tới năm nay mà mình ngán ngẩm :(
Không phải là tâng bốc Sony, nhưng xét về tương quan giữa 2 hệ máy thì ngoài hiển thị hình ảnh 3D ra thì 3DS có vẻ đang thất thế so với Vita. Đặc biệt launch titles của Vita phải nói là chất lượng hơn 3DS nhiều :-?

Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe. Không nói không ai bảo là nick không biết post bài
Chuẩn ! =))
 

Kawaii

Super Princess Peach
- Cái anh Kita nói là dạng game tải về, nó không có giá trị sưu tầm như băng game, tuy nhiên PSV có phát hành dạng băng, có dung lượng từ 2G đến 4G.

- Còn Mattel Auto Race Milton Bradley của hãng Microvision được mệnh danh là thủy tổ của thế hệ máy game cầm tay là một điều không thể phủ nhận. Nhưng Gameboy chính là ngôi sao sáng nhất, tiên phong làm nên thành công của thế hệ máy game di động trong thế giới game..

- Dù 3DS hay PSV, Nintendo hay Sony, ai hay hơn ai trong các mục tiêu cạnh tranh thị trường, thì người hưởng lợi nhất vẫn là các game thủ mà thôi.

- Chủ đề đã đi quá xa nội dung mục đích thảo luận. Các bài viết đả kích và xích mích nhau đã xuất hiện. Close topic. Thân mến. Kawaii
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top