Còn hãng Renegade Kid kia phản ứng hết sức là tiêu cực, game lậu là vấn đề không bao giờ giải quyết được rồi chứ có phải cái gì mới lạ mà giãy giụa lên như vậy. Tại sao DS và Wii bị hack banh chành như vậy mà vẫn có những game như Wii Sport bán tới hơn 70 triệu bản, game hay thì tự người ta mua thôi, đổ lỗi cho game lậu là hoàn toàn bullshit. Không hỗ trợ 3DS nữa thì biến đi. Rồi sau này Vita, XBox kế tiếp, PS4, Wii U hay gì gì cũng bị hack thì tự đóng cửa nghỉ làm game luôn đi. Game Mutant Mudds của hãng này làm bán giá 9$ trên eShop và 0.99$ trên iPhone, mà trên iPhone cũng hack đầy ra đấy sao không ý kiến gì đi. Thề cóc bao giờ mua game của hãng này.
Wii Sport bán chung với máy cha ơi, bao nhiêu máy bán ra là bao nhiêu cái Wii Sport bán ra. Đặt chân vào vị trí của họ trước đã, đổ tâm huyết vào game, mà thu lợi ko bao nhiêu, lại còn chứng kiến cảnh sán phẩm của mình bị người khác dùng free, hỏi có tức ko. Cái này là Generade Kid chứ ko phải công ti lớn như Capcom hay Ubisoft đâu.
Làm thế nào mà các bác ấy chắc chắn nếu gamer không chơi game hack thì họ sẽ mua băng gốc nhỉ ?
Sự thức là việc gamer mua băng gốc hay chơi game lậu còn tùy vào túi tiền của họ nữa, nếu họ không có tiền mà game không bị hack thì họ cũng chẳng thể bỏ tiền ra mua game gốc được, vậy thì game cũng chẳng bán được cho ai, còn nếu họ có tiền mà game đáng mua thì họ sẽ bỏ tiền ra mua dù game đã bị hack.
Bác nào nói nếu máy chơi game bị hack thì các hãng game lớn ko bao giờ dòm vào thị trường VN, vậy các bác thử nghĩ nếu máy không bị hack liệu gamer VN còn mua máy nữa không chứ chưa nói tới băng, liệu bao nhiêu người ở VN đủ khả năng tài chính để ủng hộ các hãng game lớn khi phần lớn gamer đều là học sinh hay sinh viên. Mà với mức thu nhập trung bình của hầu hết người dân VN, bỏ ra 1tr chỉ để mua một đĩa game là quá khả năng tài chính của phần lớn người lao động VN chứ chưa nói gì tới HSSV chưa kiếm được tí tiền nào.
Vậy nên chốt lại là nếu họ muốn, họ có thể tìm đến những hệ máy chưa bị hack, nhưng chừng nào vẫn còn những gamer không mua được game thì máy nào rồi cũng bị hack thôi.
Ko chơi game hack thì đương nhiên mua game gốc chơi rồi

Vấn đề ở đây ko phải giàu hay nghèo, người giàu vẫn chơi game lậu như thường à, vì đâu có ai cấm. Hack game chơi free nói trước nói sau vẫn là bất hợp pháp, bạn ko thể dùng cái lí do ko có tiền để rồi chơi đồ chùa. Giống như nói "Tôi nghèo tôi có quyền đi ăn cướp". Còn vấn đề VN, thì thị trường VN có bán đc máy hay ko chả là cái đinh gỉ gì trong con mắt của Nintendo, Sony hay Microsoft. Họ chỉ quan tâm 3 thị trường lớn là US, EU và JAP, số còn lại chỉ là số lẻ, ko đáng quan tâm.
Theo cá nhân tui thì chỉ nên hack máy khi máy ko còn khả năng làm lợi cho hãng SX game cũng như nhà làm game.