Switch Square Enix chuyển đổi định hướng làm game

Cửa hàng game Nintendo nShop

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Square Enix chuyển đổi định hướng làm game


Sau khi thay quân đổi tướng, người ta hy vọng rằng Square Enix sẽ quay trở lại với những siêu phẩm game hạng nặng, xóa bỏ những tai tiếng xấu về chất lượng game trong thời gian qua. Nhưng có vẻ như điều này sẽ khó mà thực hiện được. Không chỉ vậy, tương lai còn có vẻ u ám hơn chúng ta tưởng.

Người dẫn đầu của Square Enix đã đề ra ba định hướng mới, chiến lược cho công ty của mình. Tóm gọn lại đó là:

1/ Các studio phương Tây sẽ tập trung phát triển các tựa game online. Dựa trên sự thành công của Final Fantasy XIV, Square Enix muốn chuyển mô hình bán game theo mức giá cố định sang kiểu thu phí đa dạng nhiều mức. Nosgoth, một game dạng free to play cũng của Square Enix mới công bố là ví dụ điển hình cho kiểu chuyển đổi này.

2/ Tại Nhật Bản, các studio của Square Enix sẽ tạp trung hơn vào mảng game dành cho điện thoại và máy tính bảng. Các tựa game như Final Fantasy Agitio và loạt Dragon Quest mới là khởi đầu mạnh mẽ cho việc đẩy mạnh xu hướng này tại Square Enix.

3/ Cuối cùng, Square Enix muốn mở rộng thêm ra ngoài Nhật Bản, chủ yếu là trong Châu Á. Hãng dự tính bán bản quyền các game như Kaku-San-Sei Million Arthur cho các nhà phát hành Châu Á như Shanda Games và mang Final Fantasy XIV đến Trung Quốc.
 

Karas

Nấm nhỏ
không hẳn là đây là bước đi sai lầm, vì có thể trên smartphone, Square Enix đã thấy được lợi nhuận khủng và lâu dài còn trên console hay pc thì doanh thu khựng lại, tuy Tomb Raider hay đấy nhưng không mang đến cho SE doanh thu mong muốn.
game trên smartphone đầu tư không nhiều như console hay pc nhưng số lượng khách hàng hùng hậu và lâu dài, đây là thị trường béo bở và chắc hẳn SE cũng không muốn bỏ lỡ thị trường này.
 

zelda nintendo1

Nấm nhỏ
không hẳn là đây là bước đi sai lầm, vì có thể trên smartphone, Square Enix đã thấy được lợi nhuận khủng và lâu dài còn trên console hay pc thì doanh thu khựng lại, tuy Tomb Raider hay đấy nhưng không mang đến cho SE doanh thu mong muốn.
game trên smartphone đầu tư không nhiều như console hay pc nhưng số lượng khách hàng hùng hậu và lâu dài, đây là thị trường béo bở và chắc hẳn SE cũng không muốn bỏ lỡ thị trường này.
Sale của Tomb Raider được 3,4 triệu bản trong tháng đầu tiên là tốt lắm rồi. $€ chê sale của các game phương Tây để viện cớ cho cái này mà thôi. Kinh doanh thua lỗ đổ lỗi cho doanh thu các game phương Tây (xem doanh thu của TR, Hitman cũng biết bán như vậy là ngon) mà không chịu nhận thất bại bên Nhật: Sale của FFXIII-2 không như mong đợi, chú trọng quá nhiều vào mobile game, ngày càng mất dần fan...
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top