cảm nhận đầu tiên khi chơi SWC là: sức mạnh đồ họa của 3DS đã dư sức đá đít PSP, dù SWC là lứa game đầu tiên nhưng đồ họa tớ thấy hơn hẳn nhiều trò "cấp cuối" hiện nay trên PSP.
tớ cũng gõ lan man nên không đầu không đuôi, mong các bạn cảm thông:
vì sao dân ta lại chuộng PSP hơn? vì PSP không đơn thuần là 1 cái máy chơi game cầm tay. lần đầu tiên khi được cầm PSP 3k tớ đã làm gì? không phải để chơi game (vì ko xiền mua UMD, lúc đó 3k chưa thuốc được) mà là chép phim, nhạc vô coi, và thậm chí liền tù tì 1 năm sau đó, dù không có chơi game trên PSP , tớ vẫn móc ra nghe nhạc.
khả năng multimedia của PSP thì ngay đến cả X360 còn chả bằng, file nhạc, phim hay ngay cả save game chỉ cần kéo thả, chả cần phải có phần mềm quản lí (giờ cũng có rồi nhưng ko xài cũng chả sao), còn 3DS thì có gì? ok đúng là xem hình được, nghe nhạc được (dù quản lí file rất là ngờ nghệch) nhưng đang nghe nhạc mà gập máy lại 1 phát là êm ru (phải gắn tay nghe mới nghe được tiếp), mà khi gập máy, gắn tai nghe mà lỡ kéo tay nghe ra thì gắn lại cũng "êm ru" lun.
xem phim thì cũng chả biết 3DS hổ trợ định dạng gì, độ phân giải ra sao vẫn còn là 1 dấu "?" to tướng, mà chẳng biết Nintendo có cho mình chép phim vô 3DS xem dễ dàng hông?
phần chơi game thì tớ hông nói nhưng mục đích chính tớ mua 3DS là để chơi pokemon white (từ trước tới giờ tớ không có 1 con DS nào), còn những tính năng khác ngoài chơi game thì "chán như con gián"
còn tại sao người ta thích NGP hơn vì khả năng của NGP, phần cứng thì khỏi nói rồi, dù không sở hữu 1 màn hình 3D thời thượng nhưng những màn trình diễn về đồ họa game của NGP cũng làm nức lòng nhiều người về khả năng của 1 máy chơi game cầm tay. nghe nhạc, xem phim thì sao? chuyện muỗi đối với NGP nhất là đô phân giải của NGP lại gấp đôi PSP cùng màn hình OLED long lanh (dù rằng chỉ là gạch khi ra ngoài nắng chang chang để... chơi game). nói chung là khả năng multimedia của NGP phải thuộc hàng tốt, nhất là còn song hành với PS3 và PS Store (phim DVD mua trên PS Store có thể xem trên PSP được lun, tương lai NGP có thể xem cả phim HD từ Store nhưng vấn đề dung lượng, đường truyền là khó tránh khỏi). Sony lại vừa khai trương dịch vụ nghe nhạc online miễn phí với hàng triệu bài hát nữa :myemo0111: (chắc không có nhạc Việt, cứ chờ xem). sony cũng biết hệ máy của mình thường bị hack tanh bành (hack để làm gì thì chúng ta biết) nên họ dùng các dịch vụ trên để lôi kéo người chơi về con đường chính đạo (ít ra tớ cũng thấy nổ lực của họ) và đặc biệt là sony đã chuẩn bị trước sẵn những dịch vụ đó để "trải thảm" đón đứa con NGP của mình từ trước chứ không phải dở dở ương ương như cái kiểu phải chờ cập nhật phần mềm để vào store, web browser như 3DS của Nin chỉ để kiếm được cái mác "phát hành sớm"....
nintendo thì sao, nin gắn cho 3ds 1 cần analog thì sony trang bị cho ngp thêm 1 cần analog phải nữa thành 2 cũng đủ hiểu đó là 1 lời đáp trả từ sony "
chú (nin) mà đi được 1 bước thì anh (sony) phải đi trước 2 bước". streepass, spotpass gì ngp cũng có tương đương cả (có thể xem buổi "quảng cáo + cưa bom" NGP hồi tháng 1 để biết thêm), chức năng gửi tin nhắn có lẽ ngp cũng phải đạt đẳng cấp của ps3 chứ không chỉ là 1 câu status với số lượng kí tự thấp đến không ngờ của 3DS; cảm ứng? có cảm ứng; camera? có camera; wifi còn thêm cả 3G :stupid[1]: (dù giờ là thời 4G nhưng có thể tương thích ngược). không biết với khả năng như vậy, NGP đã xứng đáng được gọi là nâng cấp từ PSP không; giá tiền thì bây giờ 3DS đã $250, thâm chí NGP có tới $350 thì so sánh như thế cũng chấp nhận được
đó là so sánh mấy cái không thuộc phạm trù không thuộc game vì game thì tớ không dám nói vì 3DS ngay lúc tớ cầm trên tay hiện đang là máy chơi game cầm tay "đỉnh nhất", PSP đã hết thời rồi nếu phải so sánh (nghe nhạc, xem phim vẫn đủ cho 3DS hít khói)
tớ trước đến nay chưa bao giờ thích Nintendo (ngp mới thông báo là biết ngay cấu hình, còn 3DS thì đến nay Nin vẫn giấu như mèo giấu... :myemo0126

và đến bây giờ cũng thế vì tớ thấy về khoảng game thì sao thấy Nin kiếm tiền dễ quá, đồng ý là gameplay rất quan trọng nhưng cách đây mấy ngàn năm thì cái khố cũng chỉ có 2 lỗ, đến bây giờ thì quần xì cũng vẫn chỉ có... lỗ 2 nhưng về hình dạng thì người ta không mặc khố mà mặc hàng của Victoria Secret đi tới đi lui suốt trên TV :myemo0111:, chẳng lẽ đồ họa không quan trọng sao? :myemo0111:
nhưng Nintendo có dòng game Pokemon :myemo0111:, đó là tại sao tớ phải mua 3DS :rolleyes[1]:. hết
---------- Post added at 10:29 PM ---------- Previous post was at 09:41 PM ----------
à quên, hiệu ứng 3D ngon lành, cảm giác độ sâu rất rõ nhưng thấy chả có gì đặc biệt, chẳng rõ tại sao dân tình lại thích 3D :rolleyes[1]:, có lẽ tớ chưa xem phim 3D chăn nuôi nào nên chưa cảm nhận được :myemo0111: