Cần game có tính giải trí cao, chơi càng dễ càng đỡ mất thời gian. NDS hay ở chổ nhiều game có tính giải trí cao và độ khó không cao. Cái quan trọng là dễ nhưng không chán, nó có cái hay của nó để làm bạn không phải chán. Đó chính là lý do để mình mua NDS và bỏ qua sự hào nhoáng đồ họa của PSP.
Cái tai hại của việc chơi game rom là bạn không thể trung thành với một game nào đó dài lâu, vì bạn chẳng bỏ tiền ra để mua nó. Nếu bạn bỏ tiền ra mua một game gốc, bạn sẽ thấy nó quý thế nào và chơi một cách cẩn thận hơn rất nhiều. Đừng dùng từ "test" game, vì game không phải để "test" mà là để chơi thật sự, chọn game phù hợp để chơi và chơi một cách cẩn thận để tìm ra cái hay trong muôn vàn cái dỡ, đó mới là chơi game.