- Mặc dù fan của dòng DOA, và hông thix chơi SSF. Nhưng sự thật mà nói, SSF đang rất thành công hơn DOA, ít ra là tại thị trường Việt Nam, hiện tại ở N-Shop doanh số bán ra của SSF cao hơn DOA là gấp đôi.
- Dường như phong cách đánh của SSF được ưa chuộng hơn bởi các đòn thế khi tung ra, theo cách gọi của dân địa phương là "tuyệt chiêu"... Còn với DOA, nhiều người chỉ gọi đơn thuần là đấu võ. Còn nói theo cách của dần chơi game song đấu sành điệu thì, SSF thuộc dòng đối kháng theo nhịp, nghĩa là có tương sinh tương khác bởi các đòn thế. Còn DOA là đánh theo đòn, nghĩa là đòn thế có sức sát thương càng cao thì sẽ tung chiêu càng chậm...
- Ở một điều khác, SSF đến với thị trường game sớm hơn DOA, SSF ra đời trong bối cảnh 3DS vừa mới xuất hiện, song hành bởi thời điểm đó SSF đã khiến nhiều mua 3DS hơn và ngược ngại, các game thủ có 3DS thì mối quan tâm là SSF, bởi thời điểm đó số lượng đầu game chất lượng còn khang hiếm.
- Cuối cùng, DOA dường như dành cho các game thủ có độ tuổi nhất định như từ lứa Teen trở lên. Còn SSF được các em nhỏ thích, các bậc phụ huynh chuộng hơn bởi cái dáng vẽ không quá "người lớn" như DOA. 3DS hiện tại ở Việt Nam, số lượng người sỡ hữu hơn 70% là các em nhỏ dưới 18 tuổi ^_^