Dự định của mình là sẽ sử dụng FE8 để làm nền vì có nhiều class phong phú (tất nhiên là các class sẽ được cân bằng về chỉ số), cốt truyện không có gì thay đổi, sử dụng nguyên bản đồ FE8 (có thể sẽ mở rộng thêm). Về chế độ chơi thì mình đang phân vân giữa việc chơi TBS và chơi RPG:
- Chơi RPG tức là mỗi thành viên trong diễn đàn sẽ chỉ được chơi 1 nhân vật, chọn thuộc tính riêng cho nhân vật (lửa, nước, bóng tối, ánh sáng...) luyện cấp tại arena đến cấp độ nhất định hoặc đi săn đồ cùng nhóm tại các địa điểm mà nhân vật đó đang ở. Cũng cần có các item để chuyển class như FE8. Sẽ không có các class như Pupil, Journeyman, Recruit hay Manakete, tất cả chỉ để giữ cân bằng cho game. Vũ khí thông thường sẽ không có số lần sử dụng.
- Chơi TBS tức là mỗi thành viên trong diễn đàn sẽ điều khiển một quân đoàn, và trong mỗi quân đoàn có một tướng chính, khi mới tạo lập quân đoàn ngoài tướng chính sẽ chỉ có 2 thành viên nữa có chỉ số yếu, để có thêm được thành viên cho quân đoàn phải làm nhiệm vụ tại các thành phố hoặc thuê trong các hội lính đánh thuê. Có thể coi như một FE8 thu nhỏ. Có giới hạn số lần sử dụng vũ khí, có các class như Pupil, Journeyman, Recruit (các class này chỉ được tặng từ event), không có Manakete.
Đây chỉ là ý tưởng của bản thân, các bạn có ý kiến gì xin hãy đóng góp thêm