505 Games S.r.l.

  • Lượt xem Lượt xem: 715
  • Cập nhật mới nhất Cập nhật mới nhất:

Cửa hàng game Nintendo nShop

  • Thành lập: 2006 (505 Game Street)
    Trụ sở chính: Milan, Italy
    Nhân viên chủ chốt
    Rami Galante, Raffi Galante, Ian Howe, Tim Woodley
    Số nhân viên: 151
    Công ty mẹ: Digital Bros.
    Công ty con: 505 mobilegames
    Website: www.505games.com


    505 Games S.r.l. là nhà phát hành trò chơi điện tử của Ý được thành lập vào năm 2006 và là công ty con của công ty Digital Bros. S.p.A của Ý. Công ty phát hành trò chơi trên toàn cầu cho các nền tảng hàng đầu cùng với hệ máy gia đình và cầm tay như Nintendo, Microsoft và Sony cũng như cho thiết bị di động và mạng xã hội. Trụ sở chính của 505 Games đặt tại thành phố Milan, Ý. Công ty cũng duy trì các bộ phận tại Milton Keynes, Vương quốc Anh; Los Angeles, Mỹ ; Lyon, Pháp; Munich, Đức; Madrid, Tây Ban Nha và một mạng lưới các đối tác phân phối.

    Công ty đã chuyển từ một nhà phân phối trò chơi của Ý thành nhà phát hành trò chơi toàn cầu, cung cấp nhiều lựa chọn về tựa game cho người chơi ở mọi lứa tuổi và cấp độ. Vào tháng 3 năm 2015, Digital Bros, thông qua công ty con của 505 Games, đã mua 2,67% cổ phần của nhà phát triển trò chơi Thụy Điển Starbreeze Studios.

    Kể từ khi thành lập vào E3 năm 2006, công ty đã xuất bản một số tựa game hiệu lớn như Sniper Elite III, Payday 2, Assetto Corsa, Brothers: A Tale of Two Sons, Terraria, How to survive, Defense Grid 2, Deep Black, Rocket League, ABZU, ADR1FT và Virginia. Công ty đã thành công thông qua các trò chơi video như Cooking Mama và Zumba Fitness.

    Vào tháng 4 năm 2015, 505 Games đã được trao danh hiệu Best Indie Games Label tại MCV Awards

    Lịch sử

    Vào tháng 4 năm 2012, 505 Games đã tiếp quản nhiệm vụ phát hành các trò chơi thể dục Adidas, MiCoach, từ THQ, sau một vụ kiện giữa THQ và Adidas. Vào tháng 4 năm 2013, họ đã nhận được giấy phép của loạt Drawn To Life. Bao gồm độc quyền đối với nhượng quyền thương mại nói chung. Vào tháng 4 năm 2014, 505 Games đã công bố một thỏa thuận phát hành với Three One Zero của Adam Orth trong Adrift. Trò chơi được mô tả là trải nghiệm với góc nhìn thứ nhất, nơi người chơi điều khiển một phi hành gia khám phá các mảnh vụn của một trạm không gian bị đắm trong ngoài vũ trụi. Vào tháng 1 năm 2015, 505 Games xác nhận việc mua quyền sở hữu trí tuệ (IP) đối với Game of the Year 2013, được nhiều giải thưởng, Brothers: A Tale of Two Sons của Starbreeze Studios. Vào tháng 4 năm 2015, 505 Games công bố thỏa thuận phát hành với nhà phát triển trò chơi Thụy Điển Starbreeze cho trò chơi Overkill's The Walking Dead. Một tháng sau, 505 Games công bố thỏa thuận phát hành Overkill Software cho nhà phát triển game Payday 2 Crimewave Edition. Vào tháng 8 năm 2016, 505 Games thông báo xuất bản Virginia từ Variable State.

    Vào tháng 1 năm 2016, 505 Games thông báo rằng họ sẽ chuyển trọng tâm của họ từ phát hành trò chơi cho các nhà phát triển khác sang phát triển các sản phẩm mang tính trí tuệ của riêng họ.

    Vào tháng 10 năm 2016, 505 Games công bố thông qua Koji Igarashi, sự hợp tác của họ trong việc phát hành Bloodstained: Ritual of the Night từ ArtPlay của Igarashi, DICO và Inti Creates, mặc dù sự tham gia của Inti đã giảm

    -------------------------------------------------------------------------
    Bài viết của thành viên Kame-Hino
Top