Bữa giờ đi hết đầu đường này tới xó chợ khác, giờ mình thấy nhìn tem là chắc ăn nhất:
_Người có kinh nghiệm có thể nhớ hình ảnh trên tem gốc (tra cứu trên mạng, thấy ở đâu đó...) thì phân biệt rất dễ. Và cho tới hiện tại thì mình chưa từng thấy tem thật nào có in hình nhân vật trong game, nếu có thì 99% là giả, cần check tiếp những điểm như bên dưới.
_Tem thật có thể bị phai nhưng không bao giờ bị mốc.
_Trên tem thật hình ảnh, chữ... được in rất sắc nét và luôn có logo Nintendo. Nếu không có logo thì bỏ qua ngay, còn logo mà mờ, nhìn kĩ chữ thấy chấm in thay vì 1 đường liền lạc thì bỏ qua luôn.
Đó là phương pháp đáng tin cậy nhất vì để in được nét như băng gốc không dễ, và cho tới nay mình chưa thấy một chiếc băng GBA nhái nào in đẹp như băng gốc cả.
Còn logo Nintendo trên băng thì mình đã gặp 1 băng nhái có cái này, và ảnh trên tem thì in sai trầm trọng, tháo ra xem thì quả nhiên có 1 cục pin save to tướng
Mình không có bản VI nên dùng tạm bản IV, chủ yếu so sánh logo Nintendo trên PCBA
Bên trái là băng giả, tem in sai, chất lượng rất kém. Chân băng thật có mạ vàng.
Còn đây là tem thật, trắng trẻo và sắc nét.
Chữ Nintendo bị sai font và kh6ong có viền xung quanh
Logo thật.
Tuy nhiên phương pháp này không áp dụng cho băng DS vì băng gốc DS in không được nét lắm. Không hiểu tại sao nữa