Tôi có 1 cách đánh thế này mọi người có thể tham khảo

:
Cecil trang bị Attack, Counter Attack và Draw Attack còn lại tùy bạn(Gil Farmer, Lv Lust ...), Auto thì trang bị Defend.
Rydia: Trang bị HP + 50%, Summon Bahamut, Item Phoenix (hoặc Ether), còn lại tùy bạn(Gil, Lv Lust ...). Auto là Defend.
Edge: Trang bị Steal, Item trang bị Phoenix (hoặc Ether), còn lại tùy bạn. Auto là Defend
Rosa: White Magic, Dual-Cast, Ommicasting, Item, HP+50%. Auto là Defend.
Kain (dam chủ lực): Darkness, Cry, Item, Limit Break Damage, Phoenix. Auto là Jump (Hoặc Focus)
Vào game thì Rydia ném Spider Silk làm Slow lên con Babil, Dual Cast lên team mình Haste và Blink. Kain Cry - Defend của Babil, Edge chỉ Steal cho đến khi nào kiếm được Megaelixir thì thôi (tùy mỗi người nhưng tôi đều steal kiếm tiền hết

)
Cecil cast Protect và Shell cho đồng đội nếu sống.
Tiếp sau đó tất cả cứ Defend hết, nếu Cecil chết thì cứu sống = Phoenix (vì Cecil cầm Draw Attack và mặc bộ Crystal (Adarmant) nên chống được đa số phép như Death chẳng hạn)
Riêng Kain cast Darkness - Jump hoặc Focus (tôi chọn Focus) và gây damage cho Babil (Nếu bạn không chọn Phoenix thì khi Darkness - Cry - Focus x3 - Jump dam sẽ là max 99999 (Focus x 2 + jump là 90k dam)
Khi boss còn 1/2 máu bắt đầu nó chơi các chiêu có liên quan đến all target, cố gắng heal cho mọi người. Nếu chết hết thì Kain hồi sinh, ngay lập tức Edge ném Phoenix cho Kain (vì speed nhanh nhất do có Auto Haste từ Masamune) và Rydia ném Ether cho Kain để bảo toàn tính mạng cả nhóm. Cecil vẫn chịu đòn và Rosa rảnh tay làm những công việc như Haste, Heal, Blink ...
Đến lúc này có những lần Boss sẽ chơi 2 chiêu all target liền nên thường là Kain ko thể Focus được, nếu Jump thì để càng lâu team càng dễ chết, chúng ta đổi sang chiến thuật như sau:
Kain Darkness - Rosa cast Berserk cho Kain, Edge-Rydia ném máu cho Kain để duy trì Darkness (tôi có rất nhiều Elixir những cũng chỉ xài Hi Potion là đủ) Cecil vẫn chịu đòn và được cứu sống khi chết. Kain chém boss khi có Darkness và Berserk rất mạnh (tôi lv 99 cho cầm kiếm Onion Sword là >25k) và rất nhanh, chỉ sau khoảng 5-6 turn là boss chết. Trong thời gian này đa phần là chết hết rồi cứu sống nhờ Phoenix Ability, rồi Edge cứu Kain, bơm Ether cho Kain rồi lại Darkness - Berserk, nói chung là khi nắm được "bài của boss" rồi lúc đó ta sẽ chủ động được. Trong trận đấu Rydia rảnh lúc nào gọi Bahamut lúc đó !
Vì chiến thuật này của mình Dam chỉ có 1 mình Kain (và số ít là Bahamut) nên không cần thiết phải trang bị đồ cực xịn làm gì, mình đã thử cầm Holy Lance đểu + ko xài Darkness để dam nhỏ lại nhưng vẫn thằng được boss do quy luật ra chiêu đã nắm rõ.
Chúc bạn thành công !