Final Fantasy IV

Cửa hàng game Nintendo nShop

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Từ link đó chọn bản U --> DL1 --> giải nén --> giải nén lần nữa cho file .zip bên trong --> file .nds 8-}
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Attacker chính của ta sẽ là Yang với Focus x 3. Cho Cecil cover Rosa. Vì Valvalis counter attack bằng Lightning nên càng ít tấn công Valvalis càng tốt --> Yang + Focus x 3 là lựa chọn đúng đắn.
Khi ở dạng Tornado, Valvalis có thể cast meal storm, giảm HP của người trúng đòn xuống còn 1 chữ số, cách duy nhất để hóa giải Tornado form là Jump của Kain --> luôn giữ Kain ở trạng thái chờ (defend nếu cần), Jump lúc cần thiết, có thể tấn công bình thường nếu team đang full máu (phòng khi bị counter).
Cid vốn vô dụng giờ càng vô dụng hơn, cho ổng làm nhiệm vụ bơm item.
Rosa thì khỏi nói, hồi máu cho cả team nếu bị dính Meal Storm (nếu có Dual Cast thì càng tốt). Cast Shell và Protect
 
Ai đó tốt bụng up cho em cả giả lập mà người đó đang chơi có cheat final fantasy IV hoàn chỉnh.Vì down save về ko bít lắp vào đâu.lắp cheat vào thì chỉ được quick level up đến level 25 rồi lên 34 rồi cứ sau trận đấu nó cứ đề level up rồi chẳng lên tí nào.
 

fRenzy

Nấm nhỏ
Ai đó tốt bụng up cho em cả giả lập mà người đó đang chơi có cheat final fantasy IV hoàn chỉnh.Vì down save về ko bít lắp vào đâu.lắp cheat vào thì chỉ được quick level up đến level 25 rồi lên 34 rồi cứ sau trận đấu nó cứ đề level up rồi chẳng lên tí nào.
Tốt nhất là bạn đừng chơi game này nữa, chơi chi cho vất vả vậy bạn? Đi ăn chè coi bộ khỏe hơn đấy :em36:
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Tùy vào từng giả lập mà chỗ để file save sẽ khác nhau.
NosGBA thì copy file save vào folder SAVE.
Ideas thì copy vào folder chứa file .nds.

Nhớ convert file save ra dạng của giả lập mới dùng được. Nếu có file save rồi thì khỏi phải cheat nữa nhé :D
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
final.fantasy1995 hả?

Vào trong Crystal Room của làng (căn phòng đã từng để viên crystal), sẽ có một cánh cửa phía sau viên crystal dẫn đến nơi cầu nguyện của các già làng. Augment Twincast (cũng như các Augment khác có thể lấy được từ Palom và Porom nếu đưa đủ cho 2 đứa nó số Augment tương ứng) có thể lấy được sau sự kiện Palom và Porom hóa đá. Tin vui là nếu có quên thì đến cuối game vẫn lấy được các Augment đó như thường.
 
Cho mình hỏi là cái trạm xá trong Dwarven Castle ở chỗ nào vậy? Mình tìm mãi mà vẫn chưa thấy lão Cid để nâng cấp cái Falcon.
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Cái phòng đó nằm ở phần bên trái lâu đài, cùng tầng với chỗ gọi được con Fat Chocobo. Để ý chút là thấy liền ;;)
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Mẹ cha ơi :|, Augment chứ anh :|.

@kira2005: nhớ Augment sau khi gắn vào 1 nhân vật nào thì phải vào bảng Ability để chọn. 1 nhân vật chỉ có thể chứa tối đa 4 Ability cùng lúc (Ability dùng Item thì không thể thay thế), còn số lượng Ability có thể học thì không giới hạn.
 
ai chỉ em cách lấy WBookingway với
em nói chuyện với con W-Bookingway ở trong quán bar thị trấn troia
mà quay về thành Argart ko thấy con WBookingway đâu
 

StephenChow

Nấm nhỏ
Tới con bé chủ quán rượu rồi mua cho con thỏ 1 cái gì ý không nhớ tên lắm, đại khái là nó có giá 100gil. Quay lại đưa cho con thỏ là ok
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top