Vậy thì tớ cũng có vài trick cho mấy tên đó này

:
Về Trap door: Nếu equip Cecil Draw Attack và Aegis Shield thì Ninth Dimension hoàn toàn mất tác dụng vì Aegis Shield chống được Death, mà phần lớn mọi người lần đầu đến Feymarch đều ráng tậu cho Cecil chiếc shield duy nhất ở đó - Aegis Shield. Khỏi reflect chi tốn MP
Về thằng Lugae (bực mình nhất thằng này

): có HP là 12642 --> 2 elixir là oki. Mà anh Chow nè, em thấy là khi thằng này dùng Reverse gas thì mình dùng vũ khí non-element nó vẫn mất máu như thường đấy

, sao lần trước mình không để ý nhỉ
Về mini game của Cecil: không nên dùng 2 bút do touch screen của DS không phải cảm ứng đa điểm, dùng nhiều hơn 1 stylus tại cùng 1 thời điểm chỉ dễ gây nên việc mất định hướng của touch screen --> lung tung xoèng cả lên. Cách đơn giản là thằng nào nhanh đánh trước, chậm đánh sau. Những thằng Golbin tím, vàng và thằng khổng lồ đều bị khựng lại một nhịp khi Cecil đánh trúng, vì vậy cố gắng tận dụng khoảng thời gian này để xử lí mấy thằng Golbin xanh, đến khi đầy màn hình thì "quét" một phát, nếu điểm đang ở tầm 6000+ thì một phát quét đó đủ để leo lên 9999 ngay tắp lự

.
Có lẽ mini game khó nhất là của Kain và Edge

, 2 cái này thì buộc phải phản xạ nhanh thôi
MoonNDS rảnh thì làm hướng dẫn cách đánh boss đi
