xin phân tích 1 loạt tin đồn:
1\ Về việc màn hình DS2 sẽ to hơn:
Nếu như trước khi các bạn chơi DS muh có xài GBA thì các bạn có thể để ý mọi game GBA khi play on DS sẽ sáng hơn (do đèn của màn hình) và thấy rõ đc từng "điểm ảnh". Có thể giải thích tuỳ màn hình của GBA và DS gần = nhau nhưng khi chuyển hệ, DS đã đc tăng cường độ phân giải cao hơn khiến các game GBA sẽ bị nhoè hình. Ai dám chắc nó sẽ ko sảy ra tại DS2_ khi muh màn hình ko những được tăng độ phân giải mà còn tăng kích thước, những game DS1 sẽ đi về đâu.... => khả năng kích thước màn hình đổi sẽ là 30% only
2\Về việc bỏ GBA slot: Như tình hình thị trường thì đa số các game GBA đã đc Nintendo làm chậm hay thậm chí là ngưng hẳn. Vậy nên khả năng bỏ slot này là rất cao nhưng xin lưu ý là một số phụ kiện cho DS cũng chỉ tương thix qua GBA... Có lẽ đây chính là sự lý giải cho việc ra đời của 1 card mutimedia tương tự R4 đã đc giới thiệu... Liệu RAM, CPU, và các ứng dụng wifi của DS2 có bù đắp đc cho sự thiếu hụt về Kílô này hay ko? Khả năng bỏ: 80%. (xin lưu ý là nếu kích thước screen muh tăng thì phải tăng cả 2 nếu ko 1 số game dùng DS như 1 bôk_ theo chiều dọc sẽ thất bại=> hình của Kawaii bị loại)
3/ Về cái hình minh hoạ của anh Bảo: mong anh em nhìn kỹ lại. nếu DS2 như thế thì sẽ to hơn GBA SP gấp 1,5 hay thậm chí là 2 lần. thay vì to bề ngang thì nay sẽ dày lên như hộp phấn trang điểm của nữ. Việc thiết kế phím 2 bên gập xuống dưới cũng tạo ra việc khó khăn sử dụng L/R khi gập vào. Dày lên thì khó cầm và dễ rớt + nắp gập => gãy cái "!Crack!"..... Cả cái hình thấy có đúng 1 thứ cần phải xem xét: cái analog phía trên D-pad. Có nên cho analog vào không khi hệ thống touch screen chưa đc phát triển hoàn thiện? Chúng ta có thể thấy rõ xu hướng của nintendo khi cho ra đời DS, Wii và 1 đống phụ kiện của Wii=> Nintendo mún hướng người dùng về 1 xu hướng thực tế hoá cách chơi game, không phải đi trở lại quá khứ và copy PSP... tui phản đối cái hình này
