tóm lại theo sự mô tả của Likan là: sự bóc lột là yếu tố dẫn đến sự thành công của TBCN, cũng như là yếu tố khiến TBCN phải chuyển đổi các hình thái của mình để phù hợp với sự biến động xã hội. Tuy vậy, XHCN đã biến sự bóc lột đó thành một thứ khác hoặc cho nó biến mất, mà XHCN đã bóc lột 1 cách tinh vi hơn, thông minh, sắc xảo hơn và gọi nó là "sự công bằng", nhưng lập luận bị gẫy thì chỉ nói được, đây là giai đoạn tiến lên CNXH mà thôi.
Thực tế: vào đó, ngủ nghỉ khổ cực, trăm bề khó khăn, nhưng nhận được 1 mức tiền so với thu nhập hiện nay chỉ là mức dưới mức công nhân làm ăn cơ bản ở nhà máy.
1 điều lưu ý: khi ra quân phải tuyên thệ 10 điều, trong đó có điều phải trung thành với Đảng Cộng Sản VN!!!!!
ý, bài này mà để cho mấy bác thấy là teo Nintendovn nhé