Nói thật là tớ chả quan tâm đến cái vụ portable. DS của tớ toàn để ở nhà chơi game, chả mang lung tung bao h. Sắp mua một cái PSP 3k cũng là để nằm trên giường xem phim cho sướng( xem = DS không phê) + chơi một đống game của PS1 và vài game của PSP + một mớ SNES mà DS không thể giả lập nổi nghe nói PSP cũng đang có một cái beta N64 emulator nữa chứ. Công nhận PSP ít game hay thật, nhìn list game mà nản, được cái PS1 thiếu gì game hay.
Vụ bỏ UMD thì tớ thấy hay đấy. Bán qua mạng, đỡ lằng nhằng, mang được một đống game theo mình. Vụ UMD cũ không xài được thì ... nếu đã có PSP rồi thì đổi sang PSP Go làm gì? Có khác gì Nintendo bỏ gba slot của DS đâu. (Uh, tớ biết gba là last gen, nhưng mà hit game hơi bị nhiều. Nhiều trò tớ muốn có bản DS sequel hoặc remake lắm mà chưa thấy đâu.) Nintendo cũng chả b
DSi với PSP-Go vớ vẩn ngang nhau .
PS: Cái PSP 3k mua lại của một thằng hầu hết chỉ dùng nó để xem phim + nghe nhạc , nó bán đi lấy tiền mua iPod.
Vụ bỏ UMD thì tớ thấy hay đấy. Bán qua mạng, đỡ lằng nhằng, mang được một đống game theo mình. Vụ UMD cũ không xài được thì ... nếu đã có PSP rồi thì đổi sang PSP Go làm gì? Có khác gì Nintendo bỏ gba slot của DS đâu. (Uh, tớ biết gba là last gen, nhưng mà hit game hơi bị nhiều. Nhiều trò tớ muốn có bản DS sequel hoặc remake lắm mà chưa thấy đâu.) Nintendo cũng chả b
DSi với PSP-Go vớ vẩn ngang nhau .
PS: Cái PSP 3k mua lại của một thằng hầu hết chỉ dùng nó để xem phim + nghe nhạc , nó bán đi lấy tiền mua iPod.