fly_us
Nấm bình thường
Bữa nay cũng đã có game để chơi trước ngày phát hành 2 ngày . Có điều cảm giác hy vọng bao nhiêu thì thực tế thất vọng bấy nhiêu. Thậm chí thất vọng còn hơn Top Spin 3 hồi đó
Nội dung
Chapter đầu tiên chủ yếu là tutorial, người chơi sẽ điều khiển Darth Vader chứ ko phải nhân vật chính sau này. Đi vòng vòng chém giết Wookiee tới cuối vòng thì bắt được 1 thằng nhỏ đem về làm Apprentice (mấy từ này ai là fan của Star Wars thì biết ). Các chapter tiếp theo là thằng nhỏ đó lớn lên, đi làm nhiệm vụ cho Darth Vader, và từ từ tuỳ theo cách người chơi mà có thể đi theo còn đường trở thành Jedi hay thành Sith.
Nói chung là cốt truyện khá hấp dẫn, nằm ở khúc giữa của The Revenge of the Sith với lại A New Hope. Có khá nhiều kết thúc tuỳ vào cách người chơi, và mỗi tình huống có thể được xử lý khác nhau. Cái này không hoàn toàn rõ ràng như Knight of The Old Repulic, nhưng cũng có nét hấp dẫn.
Gameplay
Phần chơi solo thì là action, chủ yếu là chém giết từ đầu tới cuối ... Cũng có 1 số phần giải đố như dùng Force để sắp xếp đồ vật để mở đường đi, nhưng ko nhiều lắm.
Battle thì kết hợp giữa Lightsaber với lại Force, có điều lightsaber quá cùi , trong khi force quá mạnh. Đi càn từ đầu vòng tới cuối vòng chỉ cần xài force là 1 lần giết được 4-5 lính, trong khi chém 2-3 cái mới chết 1 thằng mà phải sáp lại gần nữa (quăng lightsabler cũng được, có điều cũng yếu xìu). Tới đấu trùm thì có kết hợp thêm minigame, lắc Wiimote hay nunchuck tuỳ theo icon trên màn hình để kết thúc battle sau khi đánh gần hết máu. Năng lượng hay combo có thể được mua thêm để nâng cấp cho sau này.
Phần multiplayer thì ko có gì để nói nhiều, người chơi chỉ việc chọn nhân vật đã unlock trong quá trình chơi solo và chém
Graphic
Cái này thì phải nói là tệ vì làm model khá thô, thậm chí sai tỷ lệ giải phẩu học nữa ... Tông màu đơn điệu, cử động người cũng ko mượt, nhiều khi giống như là đang kéo đi chứ ko phải là tự di chyển. Ko phải là Wii ko làm được tốt hơn (nhìn Metroid 3 là biết), có điều LucasArt thực hiện phải nói là khá chán.
Có điều bù lại thì effect của các force khá đẹp, Lighting với Sith power rực rỡ, với lại force field nhìn khá hấp dẫn.
Control
Cái này cũng là cái mong đợi nhất, và chắc tại mong đợi nhiều quá nên cuối cùng thất vọng . Wiimote điều khiển Lightsaber và Nunchuck điều khiển Force. Đúng là vung Wiimote để chém, có điều cũng ko khác gì bấm nút vì nhân vật sẽ chém theo combo có sẵn (giống như bấm nút 1, 2, 3, 4 lần vậy). Thà làm như No More Heroes chơi còn dễ chịu hơn với lại cũng đỡ mỏi hơn .
Nunchuck điều khiển force khá đa dạng, từ lắc để xài force push, bấm Z để xài di chuyển đồ vật, C để xài các power của Jedi, giữ nút và kết hợp lắc để làm nhiều combo khác. Nói chung là phần điều khiển Force làm tốt, chỉ có lightsaber là quá bình thường thôi.
Tổng kết
Thật ra đây ko phải là một game quá tệ, có điều game có thể tốt hơn nhiều. Đối với 1 trong những hit lớn và được mong chờ khá lâu bởi fan của Star Wars thì thất vọng nhiều hơn là hài lòng.
Kết luận: 1 game trung bình khá ko hơn ko kém. Nhưng bù lại phần multiplayer cũng gỡ gạc lại
Nội dung
Chapter đầu tiên chủ yếu là tutorial, người chơi sẽ điều khiển Darth Vader chứ ko phải nhân vật chính sau này. Đi vòng vòng chém giết Wookiee tới cuối vòng thì bắt được 1 thằng nhỏ đem về làm Apprentice (mấy từ này ai là fan của Star Wars thì biết ). Các chapter tiếp theo là thằng nhỏ đó lớn lên, đi làm nhiệm vụ cho Darth Vader, và từ từ tuỳ theo cách người chơi mà có thể đi theo còn đường trở thành Jedi hay thành Sith.
Nói chung là cốt truyện khá hấp dẫn, nằm ở khúc giữa của The Revenge of the Sith với lại A New Hope. Có khá nhiều kết thúc tuỳ vào cách người chơi, và mỗi tình huống có thể được xử lý khác nhau. Cái này không hoàn toàn rõ ràng như Knight of The Old Repulic, nhưng cũng có nét hấp dẫn.
Gameplay
Phần chơi solo thì là action, chủ yếu là chém giết từ đầu tới cuối ... Cũng có 1 số phần giải đố như dùng Force để sắp xếp đồ vật để mở đường đi, nhưng ko nhiều lắm.
Battle thì kết hợp giữa Lightsaber với lại Force, có điều lightsaber quá cùi , trong khi force quá mạnh. Đi càn từ đầu vòng tới cuối vòng chỉ cần xài force là 1 lần giết được 4-5 lính, trong khi chém 2-3 cái mới chết 1 thằng mà phải sáp lại gần nữa (quăng lightsabler cũng được, có điều cũng yếu xìu). Tới đấu trùm thì có kết hợp thêm minigame, lắc Wiimote hay nunchuck tuỳ theo icon trên màn hình để kết thúc battle sau khi đánh gần hết máu. Năng lượng hay combo có thể được mua thêm để nâng cấp cho sau này.
Phần multiplayer thì ko có gì để nói nhiều, người chơi chỉ việc chọn nhân vật đã unlock trong quá trình chơi solo và chém
Graphic
Cái này thì phải nói là tệ vì làm model khá thô, thậm chí sai tỷ lệ giải phẩu học nữa ... Tông màu đơn điệu, cử động người cũng ko mượt, nhiều khi giống như là đang kéo đi chứ ko phải là tự di chyển. Ko phải là Wii ko làm được tốt hơn (nhìn Metroid 3 là biết), có điều LucasArt thực hiện phải nói là khá chán.
Có điều bù lại thì effect của các force khá đẹp, Lighting với Sith power rực rỡ, với lại force field nhìn khá hấp dẫn.
Control
Cái này cũng là cái mong đợi nhất, và chắc tại mong đợi nhiều quá nên cuối cùng thất vọng . Wiimote điều khiển Lightsaber và Nunchuck điều khiển Force. Đúng là vung Wiimote để chém, có điều cũng ko khác gì bấm nút vì nhân vật sẽ chém theo combo có sẵn (giống như bấm nút 1, 2, 3, 4 lần vậy). Thà làm như No More Heroes chơi còn dễ chịu hơn với lại cũng đỡ mỏi hơn .
Nunchuck điều khiển force khá đa dạng, từ lắc để xài force push, bấm Z để xài di chuyển đồ vật, C để xài các power của Jedi, giữ nút và kết hợp lắc để làm nhiều combo khác. Nói chung là phần điều khiển Force làm tốt, chỉ có lightsaber là quá bình thường thôi.
Tổng kết
Thật ra đây ko phải là một game quá tệ, có điều game có thể tốt hơn nhiều. Đối với 1 trong những hit lớn và được mong chờ khá lâu bởi fan của Star Wars thì thất vọng nhiều hơn là hài lòng.
Kết luận: 1 game trung bình khá ko hơn ko kém. Nhưng bù lại phần multiplayer cũng gỡ gạc lại